Du lịch

Ngắm hoa ban Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Lê Khánh 03/03/2024 11:39

Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, nhưng thay vì phải đi xa thì người dân Thủ đô cũng có thể ngắm trực tiếp trên đường Bắc Sơn.

W_hoa_ban-le-khanh2.jpg
Cứ mỗi dịp tháng 2,3 con đường Bắc Sơn (Hà Nội) lại ngập tràn sắc trắng phơn phớt tím của hoa ban đặc trưng núi rừng Tây Bắc.
W_hoa_ban-le-khanh12.jpg
Hoa ban bắt đầu nở từ cuối tháng 2, nhưng rộ nhất là vào tháng 3 và tàn vào đầu tháng 4 hàng năm.
W_hoa_ban-le-khanh4.jpg
Hoa ban được biết đến là loài hoa thể hiện cho sự thanh cao, chân thành. Đồng thời còn thể hiện một tình yêu son sắt, thủy chung và gắn bó keo sơn.
W_hoa_ban-le-khanh10.jpg
Ở Việt Nam, hoa ban xuất hiện nhiều nhất là ở khu vực Điện Biên, Sơn La và Mộc Châu.
W_hoa_ban-le-khanh9.jpg
Theo ghi nhận của PV, những ngày này, hoa ban bắt đầu nở rộ trên tuyến đường Bắc Sơn. Vì vậy, tranh thủ cuối tuần thời tiết thuận lợi nhiều bạn trẻ đã tới chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
W_hoa_ban-le-khanh1.jpg
Du khách nước ngoài di chuyển trên tuyến đường hoa của núi rừng Tây Bắc ngay tại Thủ đô Hà Nội.
W_hoa_ban-le-khanh14.jpg
Chị Nguyễn Ngọc Bích là một người con tại Điện Biên hiện đang công tác tại Hà Nội chia sẻ, hàng năm cứ khi nào hoa ban nở chị đều đến đường Hoàng Diệu và đường Bắc Sơn cùng với những người bạn ngắm và cùng nhau lưu lại vẻ đẹp của loài hoa này.
W_hoa_ban-le-khanh5.jpg
"Con đường hoa ban trên đường Bắc Sơn và Hoàng Diệu là con đường độc đáo nhất của Thủ đô Hà Nội", chị Bích nói.
W_hoa_ban-le-khanh11.jpg
Hoa ban thường có màu trắng, hồng, tím.
W_hoa_ban-le-khanh7.jpg
Một đôi bạn trẻ chụp ảnh trên đường hoa ban Bắc Sơn.
W_hoa_ban-le-khanh3.jpg
Hoa ban cùng họ với hoa bướm, mỗi hoa có 4 đến 5 cánh, nhị màu hồng, gân màu tím.
W_hoa_ban-le-khanh8.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngắm hoa ban Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO