Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Ngăn chặn gian lận công nghệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngăn chặn gian lận công nghệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước nguy cơ gian lận thi cử bằng các thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, nhiều địa phương phối hợp với lực lượng công an, tăng cường tập huấn và sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng 2/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại cuộc họp, vấn đề phòng chống gian lận bằng công nghệ cao được Bộ GDĐT và các địa phương đặc biệt quan tâm.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị.
Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị.

Siết chặt kiểm soát thiết bị gian lận thế hệ mới

Báo cáo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) Huỳnh Văn Chương cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn tất và sẵn sàng triển khai.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương thông tin tại hội nghị.
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương thông tin tại hội nghị.

Bộ GDĐT cũng đang tập trung triển khai Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, yêu cầu đặc biệt được nhấn mạnh là bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi và hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm quy chế.

Đến nay, 100% địa phương đã thành lập Hội đồng thi, hoàn thành việc rà soát nhân sự và xây dựng phương án tổ chức thi. Cả nước đã bố trí hơn 50.000 phòng thi. Một số trường hợp thí sinh điều chỉnh môn thi vẫn đang được các địa phương phối hợp với nhà trường và Bộ GDĐT xử lý để chốt danh sách cuối cùng.

Bên cạnh công tác chuẩn bị, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết, Bộ GDĐT đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi.

Theo ông Chương, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các thiết bị điện tử siêu nhỏ và công nghệ truyền tin từ xa khiến nguy cơ gian lận thi cử ngày càng phức tạp. Đây là một trong ba nhóm khó khăn lớn được Bộ GD&ĐT nhận diện trước kỳ thi năm nay.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại Hà Nội, Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiền cho biết, từ kinh nghiệm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, thành phố nhận thấy việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ coi thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa vi phạm quy chế.

Theo ông Hiền, hiện tượng thí sinh cố tình mang các thiết bị công nghệ vào phòng thi vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu cho cán bộ coi thi, đồng thời yêu cầu các điểm thi siết chặt khâu kiểm soát để hạn chế thấp nhất nguy cơ vi phạm.

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm chủ động ngăn chặn gian lận công nghệ cao. Thành phố phối hợp với cơ quan công an tổ chức tập huấn cho cán bộ coi thi về nhận diện các thiết bị gian lận thế hệ mới, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng được lực lượng công an giới thiệu để kiểm tra tại những điểm thi có nhiều thí sinh tự do hoặc được đánh giá có nguy cơ cao.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn đề thi từ khâu in sao đến chấm thi

Thông tin tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Tuân - Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết, lực lượng công an được huy động tối đa để hỗ trợ các khâu của kỳ thi.

Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối với khâu ra đề thi, vận chuyển đề thi, bàn giao đề thi và bảo vệ khu vực in sao đề thi.

Ông Vũ Mạnh Tuân - Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an trao đổi tại hội nghị.
Ông Vũ Mạnh Tuân - Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an trao đổi tại hội nghị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Công an đặc biệt quan tâm là chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát tán thông tin sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi.

Thực tiễn các năm gần đây, việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ngày càng tinh vi.

Vì vậy, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt để 100% thí sinh, phụ huynh và cán bộ tham gia kỳ thi nắm vững các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; nhận thức rõ việc làm lộ, lọt đề thi hoặc thông tin liên quan đến đề thi không chỉ vi phạm quy chế mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Đối với công tác chuẩn bị thời gian tới, Bộ Công an đề nghị ngành giáo dục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an rà soát toàn bộ các điểm thi, khu vực in sao đề thi, chấm thi; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nếu có.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi trong phòng ngừa gian lận, đặc biệt là gian lận bằng công nghệ cao.

Bộ Công an cũng khuyến nghị các địa phương sử dụng các thiết bị kỹ thuật để phát hiện thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử; đồng thời tổ chức tập huấn cho lực lượng sử dụng các thiết bị này nhằm phát huy hiệu quả trong thực tế.

Nguyễn Hoài