Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Ngăn chặn hàng giả, hàng lậu dịp cuối năm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngăn chặn hàng giả, hàng lậu dịp cuối năm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh trong những tháng cuối năm, thị trường tiêu dùng trở cũng trở thành “miền đất hứa” cho hàng giả, hàng lậu và hàng kém chất lượng. Để bảo vệ người tiêu dùng và giữ thị trường ổn định, lực lượng chức năng TPHCM đang triển khai hàng loạt biện pháp mạnh, từ siết chặt kiểm tra đến tăng cường phối hợp liên ngành.

Lực lượng Quản lý Thị trường TPHCM phát hiện lượng lớn kẹo không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT.
Lực lượng Quản lý Thị trường TPHCM phát hiện lượng lớn kẹo không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT.

Hàng giả, hàng lậu nở rộ trong mùa cao điểm mua sắm

Càng cận Tết, sức mua trên thị trường càng sôi động nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế kiểm tra của lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây, cho thấy mức độ vi phạm đáng báo động.

Đơn cử, ngày 12/11, Đội Quản lý Thị trường số 1 đồng loạt kiểm tra hai điểm chứa hàng tại phường Hòa Lợi và phường Lái Thiêu (Bình Dương cũ). Kết quả cho thấy, tại đây đang cất giữ hơn 25.000 sản phẩm gồm hàng điện gia dụng, đồ gia dụng, văn phòng phẩm, thực phẩm… tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc. Trị giá số hàng vi phạm lên tới hơn 3,2 tỷ đồng. Tất cả lượng hàng nêu trên được xác định dùng để phân phối trên các sàn thương mại điện tử.

Tiếp đó, ngày 10 và 13/11, lực lượng Quản lý Thị trường thành phố tiến hành kiểm tra một công ty ở phường Phú Định và một điểm kinh doanh tại phường An Lạc, qua đó, phát hiện 18.119 hộp thực phẩm chức năng nhập lậu và 300 đơn vị mỹ phẩm hết hạn sử dụng, tổng giá trị khoảng 800 triệu đồng. Trong lĩnh vực thực phẩm, Đội Quản lý Thị trường số 13 phối hợp Công an xã Đông Thạnh kiểm tra một điểm kinh doanh rao bán 1.080 kg kẹo dẻo trên mạng xã hội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 108.000 viên kẹo không nhãn mác, không hóa đơn, không thông tin về xuất xứ, tổng trị giá hơn 43 triệu đồng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một kho cất giữ hơn 5.400 cuộn vải, nặng hơn 105 tấn nhưng tất cả đều không nhãn hiệu, không mã hàng, không xuất xứ, do Công ty TNHH Trường Vinh Vina quản lý. Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Đỗ Thúy Vân - đại diện Công ty TNHH Trường Vinh Vina thừa nhận, toàn bộ số hàng hóa nói trên được thu mua trôi nổi ngoài thị trường với mục đích bán lại để thu lợi. Sau quá trình xác minh, đơn vị này vi phạm kinh doanh tại địa điểm không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bày bán hàng hóa thuộc diện phải có dấu hợp quy nhưng không gắn dấu hợp quy theo quy định. Giá trị lô hàng ước tính hơn 1,2 tỷ đồng.

Từ những vụ việc vi phạm liên tiếp gần đây cho thấy, thời điểm cuối năm hàng gian, hàng lậu hoành hành nhiều. Các đối tượng thường lợi dụng sức mua tăng trên  thị trường, kết hợp nhiều thủ đoạn từ kho chứa ngoại tỉnh, vận chuyển nhỏ lẻ đến các điểm bán hàng hoặc bán hàng qua mạng. Theo Chi cục Quản lý Thị trường, hàng hóa vi phạm chủ yếu là hàng tiêu dùng thiết yếu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang,… Đây là những nhóm hàng hóa có sức mua tăng mạnh trong giai đoạn cận Tết.

Tăng kiểm tra, kiểm soát thị trường

Trước những diễn biến phức tạp, lực lượng Quản lý Thị trường và Hải quan thành phố đã kích hoạt nhiều biện pháp mạnh, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại trong thời điểm nhạy cảm cuối năm.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM chia sẻ, quản lý thị trường đang tăng tần suất và phạm vi kiểm tra, nhất là đối với các mặt hàng trọng điểm như: thực phẩm, đồ uống, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, thời trang,... Mục tiêu là xử lý thật nghiêm những trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc để làm sạch thị trường. Song song đó, từ nay đến cuối năm, quản lý thị trường thành phố tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát thương mại điện tử, một trong những mảng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất hiện nay. Các sàn thương mại điện tử, website bán hàng, tài khoản Facebook, TikTok, Zalo sẽ được kiểm tra thường xuyên nhằm ngăn chặn hàng hóa không đạt chuẩn len lỏi vào thị trường. Công tác kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng hàng hóa, công bố an toàn thực phẩm cũng được chú trọng.

Ở lĩnh vực hải quan, ông Đàm Mạnh Hiếu – Phó chi Cục trưởng Hải quan TPHCM cho biết, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Các phương thức, thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi nhằm qua mặt các cơ quan quản lý nhà nước, lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại của Chính phủ và ngành hải quan.

Trước thực tế đó, Hải quan thành phố triển khai hàng loạt biện pháp nghiệp vụ. Cụ thể, tăng cường thu thập và phân tích thông tin, phối hợp chặt chẽ với hải quan cửa khẩu và lực lượng chức năng, kiểm tra trọng điểm các loại hàng dễ vi phạm. Đồng thời, kiểm soát cao điểm trước – trong – sau Tết Nguyên đán 2026, nhằm chủ động ứng phó. Thực hiện phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị thuộc chi cục để nâng cao hiệu quả giám sát.

Nói về kiểm soát thị trường tiêu dùng cuối năm, ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương thông tin, từ nay đến cuối năm 2025, gắn với công tác chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, Sở Công thương thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Đây chính là nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương thành phố trong những ngày cuối năm 2025.

Sở Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý Thị trường phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, mứt, rượu-bia, quà biếu và các mặt hàng có sức mua tăng cao dịp cuối năm.

Thanh Giang