Xã hội

Ngăn chặn tai nạn cao tốc

Phạm Minh Nghi 15/03/2024 06:56

Với khoảng hơn 400km đường cao tốc đang được khai thác ở khu vực phía Nam, mạng lưới đường bộ cao tốc đã thay đổi hoàn toàn hệ thống giao thông, đem đến nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường cao tốc tạo ra tâm lý lo lắng cho nhiều người. Cụ thể, có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại các đoạn đường cao tốc trong thời gian gần đây. Khoảng 5 giờ ngày 2/3/2024, ông Phạm Văn C. điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết. Đến Km41 ở ấp 5 xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), xe rẽ vào trạm dừng chân thì bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo do ông Ngô Trọng T. điều khiển. Cú đâm mạnh khiến xe khách biến dạng, đầu xe bể nát, tài xế C. tử vong, 12 người khác bị thương.

Trước đó một ngày, khoảng 2 giờ sáng 1/3, trong lúc lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hướng Bình Thuận đi Đồng Nai, khi đến Km194+300 (xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), ông Nguyễn Hồng D. điều khiển xe đầu kéo phát hiện phía trước bị ùn tắc nên hãm phanh. Lúc này, xe tải do ông P.V.K. cầm lái chạy phía sau cũng phải giảm tốc độ, đã bị xe tải do ông Huỳnh Văn L. cầm lái tông mạnh vào đuôi. Cùng lúc, một chiếc xe tải khác do Nguyễn Ngọc Y. điều khiển tràn tới đâm vào đuôi xe phía trước. Hậu quả của vụ tai nạn liên hoàn đã khiến tài xế Y. tử vong tại chỗ, phụ xe Nguyễn Kim T. bị gãy chân, 4 xe tải hư hỏng nặng.

Cũng tại trục cao tốc TPHCM - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo (dài khoảng 250km) thời gian qua còn xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng. Tương tự, tại trục cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ (khoảng 130km) cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn, chủ yếu nằm ở đoạn TPHCM - Trung Lương. Khoảng 1 tháng gần đây, nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đoạn cao tốc này, chủ yếu là các vụ xe ôtô va chạm liên hoàn. Điều đáng báo động, đoạn TPHCM - Trung Lương là khu vực có 6 làn xe, trong khi các đoạn còn lại từ Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ lại chỉ có 4 làn xe nhưng số vụ tai nạn ít hơn.

Đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (dài 99km) là Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) cho biết, từ tháng 5/2023 tới tháng 3/2024 đã ghi nhận gần 100 vụ tai nạn trên cao tốc, làm gần 400 phương tiện bị hư hỏng và 6 người tử vong.

Theo nhiều tài xế, nguyên nhân khiến các vụ tai nạn trên đường cao tốc gia tăng thời gian qua chủ yếu là do nhiều đoạn cao tốc chưa thu phí nên phương tiện di chuyển nhiều. Bên cạnh đó, việc chưa thu phí cũng khiến cho công tác kiểm tra, giám sát gặp khó khăn, nhiều vụ việc người đi xe gắn máy, xe đạp hay gia súc chạy vào đường cao tốc gây ra các vụ tai nạn đáng tiếc. Cuối cùng, bên cạnh việc quy mô đường cao tốc (6 làn hoặc 4 làn), nhiều nơi thiếu hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm cũng là nguyên nhân các vụ tai nạn xảy ra. Tới nay, hầu hết các vụ tai nạn trên đường cao tốc đều xảy ra ở thời điểm đêm tối.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngăn chặn tai nạn cao tốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO