Xã hội

Ngăn chặn thuốc lá nhập lậu qua biên giới

Nguyễn Quý 11/01/2024 08:23

Những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu trên địa bàn TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) có dấu hiệu gia tăng.

anh-bai-tren.jpg
Lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 28.000 bao thuốc lá ngày 2/11/2023. Ảnh: N.QUÝ.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 TP Móng Cái, kể từ khi nới lỏng kiểm soát dịch bệnh, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn đã khôi phục và diễn ra sôi động. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng thuốc lá điếu có dấu hiệu hoạt động trở lại, nhất là trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao, nhất là vào dịp lễ, Tết.

Dù các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã tích cực vào cuộc, nhưng với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách để đưa thuốc lá điếu vào thị trường nội địa.

Mới đây, ngày 2/11/2023, tại khu vực biên giới biển thuộc phường Trà Cổ (TP Móng Cái), Đồn Biên phòng Trà Cổ chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), Công an TP Móng Cái và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Phạm Khánh (SN 1987, trú thôn Giếng Sen, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên) và Vũ Văn Tuyền (SN 1986, trú tổ 1, khu 6, phường Hải Yên, TP Móng Cái) vận chuyển trái phép 13 thùng chứa 8.420 bao thuốc lá điếu các loại do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ. Mở rộng điều tra, các lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của đối tượng Tuyền và thu giữ thêm 33 thùng chứa 20.020 bao thuốc lá điếu các loại do Trung Quốc sản xuất.

Trung tá Lê Anh Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP Móng Cái), cho biết: Địa bàn của đơn vị quản lý rộng, vừa có biển, vừa có đất liền nên nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với đấu tranh phòng, chống buôn lậu gặp không ít khó khăn.

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu thường sử dụng đò sắt hoặc xuồng gắn máy công suất lớn, có khoang chứa hàng giấu kín, lợi dụng đêm tối, điều khiển qua các luồng lạch để vận chuyển thuốc lá thẩm lậu vào Móng Cái. Hoặc hàng hóa được các đối tượng tập kết ở khu vực vùng biển giáp ranh, lợi dụng yếu tố thời tiết vào những thời điểm thích hợp dùng xuồng cao tốc cập mạn, sang mạn hoặc cất giấu trong phương tiện bè mảng, tàu cá của ngư dân vận chuyển qua biên giới và đưa vào sâu trong nội địa. Trên đất liền, lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp, các đối tượng chia nhỏ số lượng thuốc lá vận chuyển tới các điểm tập kết lưu động, rồi dùng nhiều loại phương tiện vào sâu nội địa tiêu thụ.

“Bên cạnh các vụ nhập lậu thuốc lá nhỏ, lẻ dưới 1.500 bao như thời gian trước đây, đã xuất hiện các vụ nhập lậu với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, các đối tượng cử người cảnh giới, khi phát hiện lực lượng chức năng thì báo động, bỏ chạy” - ông Tuấn cho biết thêm.

Để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nói chung, hàng thuốc lá điếu nói riêng, ngoài Đồn Biên phòng Trà Cổ, các đơn vị thành viên, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Móng Cái đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình.

Theo đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát trên địa bàn thành phố; không để phát sinh vụ việc phức tạp về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu và đường cát qua biên giới.

Cùng với các lực lượng tuyến biên giới, các lực lượng trong nội địa cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu không có nguồn gốc hợp pháp trong nội địa. Đồng thời, thường xuyên trao đổi, phối hợp giữa các lực lượng, nắm bắt các thông tin về phương thức, thủ đoạn, đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Trên cơ sở đó tổ chức và hoàn thiện hơn cơ chế phối hợp, đảm bảo huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại nói chung, mặt hàng thuốc lá điếu nói riêng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Móng Cái đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 30 vụ/32 đối tượng, trong đó xử lý hình sự 4 vụ/6 đối tượng, tang vật thu giữ 35.320 bao thuốc lá điếu; xử lý hành chính 26 vụ/26 đối tượng, tang vật thu giữ 1.775 bao thuốc lá điếu, 2.455 thuốc lá điện tử, trị giá 255 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 137 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngăn chặn thuốc lá nhập lậu qua biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO