Ngành chăn nuôi từng bước phục hồi

Khanh Lê 06/07/2023 08:30

Giá lợn hơi ngày 5/7 trên cả nước tiếp tục tăng, được thu mua trong khoảng 59.000 - 67.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tăng, người chăn nuôi bắt đầu có lãi. Ảnh: Phương Loan.

Cụ thể, tại tỉnh Thái Bình giá lợn hơi ngày 5/7 tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên 67.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hưng Yên cũng tăng 1.000 đồng/kg lên mức 65.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định lợn hơi được thương lái thu mua với mức 64.000 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Cùng chung với đà tăng của giá lợn hơi, giá thịt lợn móc hàm cũng tăng vài giá và hiện phổ biến ở mức 82.000 đồng/kg. Tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá thịt lợn cũng nhích dần, trong đó, thịt ba chỉ, nạc vai, sườn thăn phổ biến ở mức 130.000 - 140.000 đồng/kg; thịt sấn mông 120.000 đồng/kg…

“Mức giá lợn hơi hiện nay bình quân trên dưới 60.000 đồng/kg đã mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi ở mức 10% và mức này tương đối phù hợp. Mặc dù gần đây giá lợn hơi liên tục biến động, tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ đang thấp, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn nên giá thịt lợn khó có thể tăng ở mức cao như những năm trước” - ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết.

Đáng chú ý, bên cạnh giá lợn hơi tăng, một tin vui với người chăn nuôi lợn là giá nguyên liệu thức ăn thời gian gần đây đang có xu hướng hạ nhiệt. Các doanh nghiệp chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài, do vậy, khi giá nguyên liệu giảm, giá bán các sản phẩm này tại thị trường trong nước cũng điều chỉnh giảm từ 10-20% so với hồi đầu năm.

Cụ thể, giá thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn thịt từ 60kg đến xuất chuồng hiện được bán dao động ở mức 14.000-15.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng mỗi kg; giá thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt được bán ở mức 16.000 đồng/kg; giá thức ăn hỗn hợp dành cho gà gột (gà con) dao động từ 16.500-17.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng mỗi kg.

Được biết, lượng ngô nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm nay của cả nước đạt 3,66 triệu tấn, trị giá 1,23 tỷ USD, giảm 19,6% về lượng và giảm 23,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nguồn cung ngô chủ yếu đến từ Brazil (chiếm 43% tổng khối lượng nhập khẩu) và Argentina (chiếm 28,3%). Các dự báo hiện tại cho thấy nguồn cung ngô từ hai quốc gia này sẽ được cải thiện rõ rệt trong niên vụ tới, giúp giá ngô có thể giảm sâu hơn nữa.

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ước tính tổng đàn lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6 khoảng 26 triệu con, tăng khoảng 2,5% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2.325.600 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngành chăn nuôi từng bước phục hồi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO