Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Ngành gỗ Việt Nam đẩy mạnh khai thác thị trường ngách

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngành gỗ Việt Nam đẩy mạnh khai thác thị trường ngách

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước biến động thuế quan và sức mua tại một số thị trường chủ lực, doanh nghiệp đang chủ động tìm hướng đi mới, khai thác thị trường ngách để mở rộng dư địa tăng trưởng trong xuất khẩu.

Ngày 27/2, ông Trần Ngọc Liêm – Giám đốc VCCI TP Hồ Chí Minh cho biết, năm qua ngành gỗ và sản phẩm gỗ ghi nhận tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 21 tỷ USD, tăng 6,8% so với năm trước (số liệu từ nguồn chính thức của Hải quan). Tuy nhiên, mức tăng này vẫn khá khiêm tốn nếu đặt trong tương quan với tốc độ tăng trưởng chung của xuất khẩu Việt Nam, vốn đạt khoảng 17%.

Ông Trần Ngọc Liêm nói về xuất khẩu của ngành đồ gỗ. Ảnh: S.X
Ông Trần Ngọc Liêm nói về xuất khẩu của ngành đồ gỗ. Ảnh: S.X

Theo ông Trần Ngọc Liêm, hiện nay, gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu tới 45 thị trường, song mức độ phụ thuộc vào một số thị trường chủ lực vẫn rất lớn. Ba thị trường quan trọng nhất gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc, chiếm tổng cộng khoảng 65% kim ngạch toàn ngành.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất với kim ngạch 9,06 tỷ USD, song mức tăng trưởng chỉ đạt 4,1%, thấp hơn mức tăng chung của ngành. Với tỷ trọng lên tới khoảng 45%, bất kỳ biến động hay rào cản thương mại nào tại thị trường này đều có thể tác động trực tiếp tới toàn ngành gỗ Việt Nam.


Từ ngày 8 đến 11/3 sẽ diễn ra hội chợ VIFA EXPO 2026 với gần 650 doanh nghiệp cùng 2.500 gian hàng. Hội chợ VIFA EXPO 2026 dự kiến sẽ thu hút hơn 3.000 nhà nhập khẩu, nhà mua hàng từ 14 tỉnh, thành trong nước và 18 quốc gia, vùng lãnh thổ như Australia, Canada, Đức, Ấn Độ, Singapore, UAE, Mỹ… Trong đó có nhiều doanh nghiệp tiêu biểu tham gia như Remacro, Kentex Vietnam, Michael Amini, Evergreen Home, Accent Furniture, Najarian, Vinabedding… Đáng chú ý, hội chợ VIFA EXPO 2026 sẽ chú trọng khai thác khách mua hàng từ các thị trường phi truyền thống như Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Mỹ, châu Phi… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng không gian tăng trưởng.

Ở nhóm thị trường còn lại, phần lớn chỉ chiếm dưới 3% kim ngạch mỗi thị trường, như Hàn Quốc, Canada, Anh, Australia… Đáng lưu ý, thị trường Ấn Độ từng tăng trưởng trên 200% nhưng cũng có thời điểm xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường này giảm. Bên cạnh đó cũng một số thị trường tăng trưởng tốt, song quy mô tuyệt đối còn nhỏ, chưa đủ bù đắp sự sụt giảm ở các thị trường lớn.

Đồ gỗ Việt Nam đang xuất khẩu đi các thị trường khó tính. Ảnh: S.X
Đồ gỗ Việt Nam đang xuất khẩu đi các thị trường khó tính. Ảnh: S.X

Theo các chuyên gia trong ngành, dù đối mặt không ít thách thức, ngành gỗ Việt Nam vẫn cho thấy bước đi vững chắc, tiếp tục mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

Ông Đặng Quốc Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh cho rằng để gia tăng xuất khẩu bền vững, doanh nghiệp Việt cần chủ động đa dạng hóa thị trường, phát triển thị trường ngách, hướng đến giảm phụ thuộc vào Mỹ hiện chiếm khoảng 50% kim ngạch xuất khẩu gỗ.

Ông Hùng khuyến nghị thêm, bên cạnh việc mở rộng sang Trung Đông, Ấn Độ, châu Phi hay Nam Mỹ, doanh nghiệp cần đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các kênh thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm mở rộng tệp khách hàng toàn cầu.

Thanh Giang