Ngành Tuyên giáo và Dân vận tiếp tục “đi trước, mở đường” làm tốt công tác định hướng dư luận
Chiều 2/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 567 điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh và cấp xã.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ngành Tuyên giáo và Dân vận (TGDV) cả nước đã nỗ lực đổi mới toàn diện, cả về tư duy, nội dung và cách thức, phương pháp hoạt động với tinh thần không để ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước chuyển mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò của Ngành trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng.
Toàn ngành nỗ lực cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân biến những áp lực của tình hình vĩ mô thành động lực đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp vào sự điều hành của Đảng và Nhà nước góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, khơi dậy mãnh liệt khát vọng phát triển vươn mình của dân tộc; tạo tiền đề vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.

Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành TGDV tiếp tục “đi trước, mở đường”, làm tốt công tác định hướng dư luận, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo ra sự đồng thuận tuyệt đối trong xã hội nhằm thực hiện quyết liệt, có hiệu quả rõ nét các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước; bảo đảm hài hòa giữa bài toán tăng trưởng kinh tế tốc độ cao với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững quốc phòng, an ninh.
Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị, ngay sau hội nghị các cơ quan, các vụ, đơn vị, ban tuyên giáo và dân vận các địa phương, các ban, ngành cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch, sản phẩm cụ thể. Phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu, ngành TGDV phải đi đầu trong đổi mới phương thức tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Không chấp nhận tình trạng nói đúng nhưng làm chậm, tham mưu hay nhưng triển khai yếu, khẩu hiệu nhiều nhưng sản phẩm ít, hội nghị nhiều nhưng chuyển biến thực tế không rõ. Mỗi việc phải có sản phẩm, mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm, mỗi chủ trương phải đi được vào cuộc sống.

Với truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, ông Trịnh Văn Quyết tin tưởng toàn ngành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục đi trước mở đường, nhạy bén trong dự báo, vững vàng trong đấu tranh, sâu sát với cơ sở, gần gũi với Nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước tăng tốc, bứt phá trong kỷ nguyên mới.