Ngành văn hóa Thủ đô đẩy mạnh đổi mới và chuyển đổi số trong năm 2026
Năm 2025, ngành văn hóa và thể thao Hà Nội ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật. Trên nền tảng đó, bước sang năm 2026, ngành tiếp tục chú trọng đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động văn hóa, thể thao, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Mới đây, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành văn hóa – thể thao năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã nhìn lại chặng đường hoạt động trong năm 2025 – năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng cuối thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021–2025. Trong bối cảnh đó, với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt, ngành văn hóa – thể thao Thủ đô đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thông, đạt nhiều kết quả nổi bật, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố.
Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2026, ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và truyền thông; góp phần xây dựng hình ảnh Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị, các ý kiến đã làm rõ hơn những kết quả đạt được của ngành năm 2025: Kinh nghiệm triển khai các mô hình văn hóa cơ sở trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Thực trạng, định hướng phát triển thể thao Thủ đô năm 2026 và những năm tiếp theo; Những đóng góp tích cực của ngành Văn hóa - Thể thao trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội năm 2025.
Nhân dịp này, ông Phạm Tuấn Long- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thi đua xây dựng môi trường văn hóa công vụ chuẩn mực, thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, thi đua mỗi tập thể một sáng kiến, mỗi cá nhân một việc làm cụ thể, thiết thực.
“Nhiệm vụ phía trước rất lớn, đòi hỏi mỗi phòng, ban, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung giải quyết hiệu quả những điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm. Tôi đề nghị cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi đua thực chất; gắn thi đua với đánh giá kết quả, kỷ luật - kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực lan tỏa trong toàn ngành”- ông Long nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, 6 cá nhân ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã vinh dự đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý: Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Đỗ Đình Hồng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân: Ông Đỗ Đình Hồng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Ông Đào Vương Long, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Bà Đỗ Kim Oanh, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật; Ông Đào Quốc Thắng, Trưởng phòng Quản lý TDTT; Ông Nguyễn Doãn Văn, Trưởng Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội.