Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Ngày 1/10, nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng ngập úng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày 1/10, nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng ngập úng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Ngày 1/10, nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng ngập úng
Nhiều khu vực ngập úng đêm 30/9. Ảnh: Lê Khánh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/10, thời tiết tại các khu vực trên cả nước có nhiều biến động. Mưa dông xuất hiện tại nhiều nơi, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; tại Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng cấp 2; Phú Thọ, Tuyên Quang cấp 3. 

Lũ trên sông Thao (Lào Cai), trên sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống. Lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) đạt đỉnh 6,16m (21 giờ ngày 30/9), dưới mức báo động (BĐ 3) 0,14m, hiện đang xuống chậm. Nhưng hiện nay, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông Thái Bình (Hải Phòng), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên. Còn lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài xuống chậm theo vận hành của thủy điện thượng lưu.

Cảnh báo lũ hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn sẽ dao động ở mức đỉnh ở dưới mức báo động 3, lũ trên sông Mã, sông Lục Nam sẽ xuống dưới mức báo động 2, trên sông Thao tiếp tục xuống dưới mức báo động 3. Lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương và sông Thái Bình tiếp tục lên.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Cả sẽ xuống dưới mức báo động 2, lũ trên sông Lục Nam và trên sông Thao xuống mức báo động 1, trên sông Mã tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1. Lũ trên sông Lô sẽ đạt đỉnh ở mức báo động 3, sông Cầu, sông Thương và sông Thái Bình tiếp tục lên mức báo động 3 và trên mức báo động 3. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục xuống chậm ở mức dưới báo động 2.

Từ ngày 1 đến 2/10, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) tiếp tục lên, hạ lưu sông La dao động ở mức đỉnh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động3; đỉnh lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 3 và trên báo động 3; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) xấp xỉ mức báo động 2.

Đi kèm theo là tình trạng ngập lụt dự báo diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Ngày 1/10/2025, thời tiết tại các khu vực trên cả nước có nhiều biến động. Mưa dông xuất hiện tại nhiều nơi, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Trời có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. 

Các tỉnh Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C. 

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 30-32 độ C.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Suối Hai và Ba Vì

Trước đó, ngày 30/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu); khu vực xóm Xẩm, thôn 9; thôn 1 và thôn 6 tại địa bàn xã Suối Hai và thôn Yên Sơn và thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì đe dọa an toàn của nhiều hộ dân, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo 2 xã Suối Hai và xã Ba Vì theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Lực lượng chức năng thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm; rà soát, vận động, kiên quyết di dời đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng, biện pháp phòng, chống sạt lở.

Đối với các hộ dân phải di dời, kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân và tái định cư; huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã Suối Hai và xã Ba Vì triển khai biện pháp công trình khẩn cấp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực sạt lở; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban Nhân dân thành phố về các số liệu báo cáo, kết quả kiểm tra, đánh giá và việc triển khai; rà soát, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo tiếp tục xử lý đối với các vị trí thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Suối Hai và xã Ba Vì căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai; hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Suối Hai và xã Ba Vì tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ."

Cùng với đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Sông Tích kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, tổ chức xử lý sự cố khu vực hồ Hóc Cua; đồng thời, phối hợp Ban quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường triển khai dự án sửa chữa tràn xả lũ, cống lấy nước hồ chứa nước Hóc Cua…

P.Vân