Môi trường

Ngày 22/1, Thủ đô Hà Nội mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 10 - 12 độ C

H.Trang 22/01/2024 06:11

Dự báo thời tiết ngày 22/1, Hà Nội có mưa, mưa rào. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C.

z4048607358549_b8048c189fc900ceb06a8fd424bfe92c.jpg
Ảnh minh họa: Lê Khánh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay đang có một bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc được tăng cường bổ sung xuống phía Nam. Vùng núi Bắc Bộ đã rét đậm, có nơi rét hại.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa rét hại. Từ đêm 22/1, Nghệ An đến Hà Tĩnh rét hại.

Đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài đến khoảng 25/1; Nghệ An và Hà Tĩnh có thể kéo dài đến hết 24/1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi Bắc Bộ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ C.

Ngoài ra, từ chiều và đêm 22/1, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/1/2024 như sau:

Hà Nội có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-14 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét hại. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 6-9 độ C, có nơi dưới 2 độ C, khu Tây Bắc 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ, Tây Bắc có nơi trên 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa vài nơi, từ chiều 22/1 có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, từ 22/1 rét đậm, rét hại. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-13 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 23-26 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 22/1, Thủ đô Hà Nội mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 10 - 12 độ C

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO