Môi trường

Ngày 28/1, miền Bắc tiếp tục rét hại, có nơi dưới 3 độ C

H.Trang 28/01/2024 08:15

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 8-11 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, sáng sớm ngày 28/1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 5-6.

w_20240122_080842.jpg
Ảnh minh họa: Quốc Thanh.

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét hại; khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 8-11 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh từ 11-13 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.

Trên biển, sáng sớm ngày 28/1, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-3,0m; biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-5,0m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Dự báo thời tiết ngày 28/1 như sau:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất 12-14 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ; vùng núi cao 3-6 độ, có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 11-14 độ, có nơi trên 14 độ; vùng núi cao 8-11 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, vùng núi 4-7 độ, có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 12-14 độ, vùng núi cao 7-10 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; riêng vùng núi có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-13 độ, phía Nam 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 14-16 độ; phía Nam 17-19 độ. Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 28/1, miền Bắc tiếp tục rét hại, có nơi dưới 3 độ C

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO