Ngày 3/7, mưa dông diện rộng khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

G.Bảo 03/07/2023 07:43

Sáng 3/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa bản tin dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm, đêm qua (2/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/7 đến 3h ngày 3/7 có nơi trên 60 mm như: Pa Tần (Lai Châu) 89.8 mm, Chế Tạo (Yên Bái) 107.6 mm, Thượng Sơn (Hà Giang) 155.4 mm, Tĩnh Túc (Cao Bằng) 66.8 mm,… Ở khu vực Nam Bộ chiều và tối qua có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 2/7 có nơi trên 60 mm như: Tân An (Long An) 92.3 mm, Tân Phú (Đồng Nai) 62.8 mm, Trường Phước 1 (Đồng Tháp) 62.8 mm, Phú Lộc (An Giang) 62 mm,…

Dự báo ngày và đêm 3/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối). Đêm 3/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trung tâm cũng đưa tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang: Trong 6 giờ qua (từ 0h đến 6h ngày 3/7), ở khu vực tỉnh Lào Cai Hà Giang, Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thượng Sơn 212,2mm, Nậm Ty 169,8 mm (Hà Giang)…

Cảnh báo trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-60 mm, có nơi trên 60mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc trên khu vực tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang đặc biệt là các huyện: Hà Xín Mần, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Quang Bình, Yên Minh, Vị Xuyên, Việt Lâm, Bắc Quang (Hà Giang); các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Thắng (Lào Cai); huyện Lâm Bình (Tuyên Quang).

Dự báo chi tiết thời tiết ngày và đêm 3/7:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bắ: Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông BắcĐôn: Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi sáng và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 3/7, mưa dông diện rộng khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO