Ngày 8/5, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về

b.phúc (tổng hợp) 05/05/2023 17:57

Sau đợt nắng nóng diện rộng, miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển mát kèm mưa dông. Chênh lệch nhiệt độ khiến cơ thể không kịp thích nghi, người già và trẻ nhỏ dễ ốm.

Theo SKĐS, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua (4/5), ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Trong hôm nay và ngày mai, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 6/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 7/5. Nắng nóng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 7/5 giảm dần.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai cho biết, ngày 6/5 sẽ là ngày nóng nhất trong đợt nóng này. Nhiệt độ vùng trung du Nghệ An, Hà Tĩnh có thể lên tới 41-42 độ C. Đề phòng sốc nhiệt, bà con tránh ra ngoài trời vào khung giờ từ 12 giờ trưa tới 4 giờ chiều.

Đợt nóng này diễn ra trên phạm vi cả nước, trừ khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc của Lâm Đồng là ít nóng. Các đô thị như TP HCM, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Đồng Hà, Đồng Hới, Hà Tĩnh, Vinh, Thanh Hoá là những nơi có bức xạ mặt trời cao và tia cực tím cao. Vào ngày 6/5, gió trong đất liền giảm nên sẽ làm gia tăng cảm giác nóng ngột ngạt ở các khu đô thị. Khu vực trung du của Hà Tĩnh và Nghệ An sẽ là nơi nóng nhất trong đợt này.

Đặc biệt TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, ngày 8/5, một đợt không khí lạnh tràn về Việt Nam nên khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có nền nhiệt giảm đột ngột. Giảm xuống chỉ còn 22 độ C vào ban đêm. Chênh lệch nhiệt độ trong khoảng thời gian khá ngắn khiến cơ thể không kịp thích nghi, người già và trẻ nhỏ dễ ốm. Do nền nhiệt đang cao mà có không khí lạnh về nên có thể có mưa rào, mưa đá trong ngày 8/5 ở các khu vực trung du miền núi phía bắc và Bắc Trung Bộ.

Về thông tin đợt không khí lạnh vừa rồi đã là đợt cuối mùa, tại sao vẫn còn đợt không khí lạnh tiếp diễn? TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, đúng là mùa đông đã kết thúc bằng đợt không khí lạnh cuối mùa vừa qua. Song không khí lạnh tràn vào Việt Nam thì diễn ra quanh năm, ngay cả trong mùa hè và mùa thu. Đây không phải là không khí lạnh gây rét mà nó chỉ làm nền nhiệt giảm, thời tiết trở nên mát mẻ.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày 5/5, Cổng TTĐT Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đăng tải thông tin về việc Liên hợp quốc cảnh báo El Nino gây nắng nóng kỷ lục trong thời gian tới.

Theo nguồn tin, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên Hợp Quốc cho biết ước tính có 60% khả năng sự kiện El Nino sẽ phát triển vào cuối tháng 7 và 80% khả năng xảy ra vào cuối tháng 9. Điều này sẽ thay đổi các kiểu thời tiết và khí hậu trên toàn thế giới. El Nino có thể thúc đẩy nhiệt độ toàn cầu cao hơn và có thể gây nắng nóng vượt mức kỷ lục

El Nino xảy ra lần cuối vào năm 2018-2019. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, thế giới đã phải hứng chịu một đợt La Nina kéo dài - hiện tượng lạnh đi ngược lại với El Nino - vừa kết thúc vào đầu năm nay, nhường chỗ cho các điều kiện trung tính hiện tại.

Liên Hợp Quốc cho biết 8 năm qua là thời kỳ nóng nhất từng được ghi nhận, mặc dù hiệu ứng làm mát của La Nina kéo dài gần một nửa thời kỳ đó. Nếu không có La Nina, tình hình nóng lên có thể còn tồi tệ hơn.

La Nina đóng vai trò như “một chiếc phanh tạm thời“ đối với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Giờ đây, thế giới nên chuẩn bị đối mặt với những hiện tượng khí hậu và thời tiết cực đoan mà El Nino mang lại. Cần có sự chuẩn bị các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả để đảm bảo an toàn cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 8/5, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO