Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Ngày đầu bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe: Thí sinh phấn khởi, kỳ vọng giảm áp lực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày đầu bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe: Thí sinh phấn khởi, kỳ vọng giảm áp lực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ ngày 1/7, phần thi mô phỏng các tình huống giao thông chính thức được bãi bỏ trong kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô theo quy định mới của Bộ Công an. Ngay trong ngày đầu áp dụng, nhiều học viên và cơ sở đào tạo bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc điều chỉnh giúp kỳ thi sát với thực tế hơn, đồng thời giảm bớt áp lực cho người dự sát hạch.

Từ ngày 1/7, tại các trung tâm sát hạch lái xe phục vụ học viên trên địa bàn Hà Nội, bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính chính thức được bãi bỏ theo quy định mới. Thay đổi này giúp quy trình sát hạch tinh gọn hơn, tạo điều kiện để học viên tập trung vào việc kiểm tra kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện trong thực tế.
Từ ngày 1/7, tại các trung tâm sát hạch lái xe phục vụ học viên trên địa bàn Hà Nội, bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính chính thức được bãi bỏ theo quy định mới. Thay đổi này giúp quy trình sát hạch tinh gọn hơn, tạo điều kiện để học viên tập trung vào việc kiểm tra kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện trong thực tế.
Ghi nhận tại điểm sát hạch của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo lái xe, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ), từ ngày 1/7, đông đảo học viên đã có mặt để hoàn tất các thủ tục tham gia kỳ sát hạch đầu tiên theo quy trình mới.
Ghi nhận tại điểm sát hạch của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo lái xe, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ), từ ngày 1/7, đông đảo học viên đã có mặt để hoàn tất các thủ tục tham gia kỳ sát hạch đầu tiên theo quy trình mới.
Theo quy trình mới, đối với hạng giấy phép lái xe ô tô, thí sinh sẽ lần lượt trải qua ba phần thi gồm: sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường. Mỗi học viên chỉ được tiếp tục phần thi tiếp theo khi hoàn thành đạt yêu cầu ở phần thi trước.
Theo quy trình mới, đối với hạng giấy phép lái xe ô tô, thí sinh sẽ lần lượt trải qua ba phần thi gồm: sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường. Mỗi học viên chỉ được tiếp tục phần thi tiếp theo khi hoàn thành đạt yêu cầu ở phần thi trước.
Các thiết bị chấm điểm tự động tiếp tục được sử dụng nhằm bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch trong quá trình sát hạch.
Các thiết bị chấm điểm tự động tiếp tục được sử dụng nhằm bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch trong quá trình sát hạch.
Trung tá Tạ Ngọc Khánh (Đội phó Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, việc triển khai quy trình sát hạch mới được thực hiện theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA và quán triệt thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT về bảo đảm công tác sát hạch diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng người lái xe ngay từ khâu đào tạo và sát hạch.
Trung tá Tạ Ngọc Khánh (Đội phó Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, việc triển khai quy trình sát hạch mới được thực hiện theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA và quán triệt thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT về bảo đảm công tác sát hạch diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng người lái xe ngay từ khâu đào tạo và sát hạch.
Ông Phạm Văn Hoành (Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo lái xe, Trường Đại học PCCC) cho biết, đơn vị đặc biệt chú trọng đánh giá năng lực thực tế của học viên thông qua phần thi lý thuyết và thực hành, bảo đảm mỗi người được cấp giấy phép lái xe đều có đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Ông Phạm Văn Hoành (Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo lái xe, Trường Đại học PCCC) cho biết, đơn vị đặc biệt chú trọng đánh giá năng lực thực tế của học viên thông qua phần thi lý thuyết và thực hành, bảo đảm mỗi người được cấp giấy phép lái xe đều có đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Rạng rỡ rời xe sau khi hoàn thành phần thi sa hình, bạn Đào Mỹ Linh (SN 2003, trú tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Mình thấy quy trình mới hợp lý hơn. Dù không còn bài thi mô phỏng nhưng các phần thi lý thuyết và thực hành vẫn đánh giá đầy đủ kiến thức, kỹ năng của người lái xe. Muốn lái xe an toàn thì vẫn phải học nghiêm túc và chấp hành đúng quy định của pháp luật".
Rạng rỡ rời xe sau khi hoàn thành phần thi sa hình, bạn Đào Mỹ Linh (SN 2003, trú tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Mình thấy quy trình mới hợp lý hơn. Dù không còn bài thi mô phỏng nhưng các phần thi lý thuyết và thực hành vẫn đánh giá đầy đủ kiến thức, kỹ năng của người lái xe. Muốn lái xe an toàn thì vẫn phải học nghiêm túc và chấp hành đúng quy định của pháp luật".
Ngày đầu triển khai quy định mới ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Sự chủ động của lực lượng CSGT cùng sự đồng thuận của người dân góp phần giúp quy trình sát hạch được thực hiện thuận lợi, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm mỗi giấy phép lái xe được cấp đều gắn với năng lực thực chất, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
Ngày đầu triển khai quy định mới ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Sự chủ động của lực lượng CSGT cùng sự đồng thuận của người dân góp phần giúp quy trình sát hạch được thực hiện thuận lợi, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm mỗi giấy phép lái xe được cấp đều gắn với năng lực thực chất, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, hướng tới quy trình hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn.
Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, hướng tới quy trình hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn.

Lê Khánh