Ngày hội dưới chân núi Nàng Tiên
Ngày 12/11, đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình dẫn đầu đã đến với Yên Minh (Hà Giang). Tất cả mọi người trong đoàn đều phấn khởi khi vào với Bục Bản, nơi được coi là điểm sáng của huyện về Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình
trao quà cho những hộ dân cư tiêu biểu.
Nằm dưới chân núi có tên Nàng lèng (Nàng Tiên), do gần với thị trấn, trước đây, Bục Bản vốn được coi là một nơi khá phức tạp cùng với đó là cuộc sống khó khăn của người dân. Nhưng từ khi được sự chú ý của các cấp ngành, đặc biệt dưới sự quán xuyến của MTTQ huyện và Thị trấn, việc triển khai Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư, Bộc Bản đã nhanh chóng “thay da, đổi thịt” và trở thành điểm sáng của huyện Yên Minh.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình trao quà
cho đại diện lãnh đạo thôn Bục Bản.
Theo ông Chảo Văn Sinh, Chủ tịch MTTQ huyện, Cuộc vận động đã có tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế xã hội của thôn, người dân đã xóa đói, giảm nghèo nhanh chóng. Nhiều hình thức như hố trợ vay vốn, hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ, khoa học, đào tạo nghề... đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế.
Bằng việc huy động cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức đoàn thể, Bục Bản đã có nhiều hướng giúp nhau xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay thôn đã làm được 1.060 m đường bê tông, láng nền nhà 53/54 hộ, 29/54 hộ có nhà vệ sinh, nhà tắm, bể nước sinh hoạt. Vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyến đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.
Vì là thôn nông nghiệp, đất đai hạn hẹp nên việc tận dụng đất để canh tác là một trong những trọng tâm của Bục Bản. Để phát huy thế mạnh này, thôn đã tận dụng 5,6ha quỹ đất để gieo trồng lúa, năng suất đạt 62 tạ/ha.
Chăn nuôi cũng phát triển. Hiện, đàn trâu của thôn đã có 72 con, lợn 220 con, gia cầm các loại 512 con. Việc phủ xanh đất trống, đồi núi trọc đã làm rừng Bục Bản mướt mắt, đưa số rừng hiện có của thôn lên 192,8 ha. Riêng năm 2015, thôn đã vận động nhân dân trồng mới được 2,4 ha cây phân tán.
Qua đó đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, số hộ nghèo của thôn năm 2015 đã giảm xuống còn 2 hộ, hộ cận nghèo còn 7 hộ, hộ trung bình 14 hộ, khá 26 hộ, hộ giàu 5 hộ. Lương thực bình quân đạt 278 kg/người/ năm, thu nhập bình quân đầu người bằng tiền đạt gần 15 triệu/người/năm.
Quy ước của thôn được thực hiện tốt, đặc biệt đã phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ trong việc giáo dục con cháu. Hoạt động khuyến học vận động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%, không có trẻ em bỏ học, học sinh nghèo được giúp đỡ, mọi trẻ em được chăm sóc và được tiêm chủng đúng lịch, đủ các loại vắc xin. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình thường xuyên được quan tâm, năm 2015 thôn không có trường hợp nào sinh con thứ 3.
Việc tổ chức cưới xin, ma chay đảm bảo thực hiện theo nếp sống mới. Mỗi gia đình luôn sống hòa thuận, đoàn kết xóm làng giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, quy ước, hương ước của thôn được thực hiện nghiêm túc,năm 2015 thôn được công nhận đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa và 43/ 54 gia đình đạt đạt gia đình văn hóa.
Hiện nay Bục Bản còn được coi là nơi thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo khu dân cư không có tệ nạn xã hội và tội phạm xảy ra. Thôn đã kiện toàn tổ tự quản, thành lập tổ tuần tra ban đêm do lực lượng dân quân và công an viên tổ làm nòng cốt. Ngoài ra thôn thành lập được tổ hòa giải với 6 thành viên, các thành viên trong tổ luôn nhiệt tình nâng cao trách nhiệm với công việc được giao. Qua đó trong năm 2015 thôn không có vụ việc lớn nào xảy ra, an ninh trật tự được đảm bảo.
Động viên người dân Bục Bản, ông Lê Bá Trình phát biểu: Tuy có 54 hộ dân nhưng Bục Bản đã làm được rất nhiều việc. Đặc biệt thôn đã vận dụng và thực hiện được 5 mục tiêu của cuộc vận động. Quan hệ xóm làng trong thôn đã đoàn kết, thực hiện quy chế dân chủ tại thôn. Mong muốn trong thời gian tới Bục Bản sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, sẽ trở thành thôn du lịch cộng đồng.

Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình
phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Bục Bản.
Sắp tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động một cuộc vận động nông thôn mới và đô thị văn minh, hy vọng Bộc Bản sẽ trở thành nơi đi đầu trong phong trào này...
Tiếp tục phát huy các thành phần kinh tế, thực hiện có hiệu quả “Ngày vì người nghèo”, giải quyết việc làm là chủ trươmg tiếp theo của lãnh đạo, nhân dân Bục Bản. Vận động các nguồn lực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đa dạng hóa ngành, nghề, bảo tồn và phát triển ngành nghề.
Tiến tới năm 2016, Bục Bản phấn đấu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo, tăng hộ trung bình, hộ khá đạt 80% trở lên.