Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Ngày hội ngộ của những em bé được sinh ra từ hi vọng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày hội ngộ của những em bé được sinh ra từ hi vọng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Ngày hội ngộ của những em bé được sinh ra từ hi vọng
Ngày hội ngộ của những em bé được sinh ra từ hy vọng

Ngày 28/6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 14 năm thành lập Khoa Hỗ trợ sinh sản và tổng kết chương trình “Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026”. Sự kiện diễn ra đúng Ngày Gia đình Việt Nam, với sự tham dự của hàng trăm gia đình từng điều trị vô sinh, hiếm muộn tại bệnh viện. Nhiều em bé được sinh ra sau quá trình thụ tinh trong ống nghiệm cũng có mặt trong cuộc hội ngộ.

Theo Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, sau hơn một thập kỷ triển khai, chương trình “Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc” đã giúp hàng chục nghìn lượt người tiếp cận các dịch vụ khám, tư vấn và điều trị sức khỏe sinh sản.

Từ năm 2019, chương trình bắt đầu hỗ trợ toàn bộ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, 79 gia đình đã nhận được sự hỗ trợ, 88 em bé đã chào đời; một số trường hợp đang mang thai hoặc tiếp tục điều trị.

Riêng chương trình năm 2026, diễn ra từ ngày 15 đến 28/6, bệnh viện tiếp nhận hàng nghìn lượt người đến khám, tư vấn và thực hiện các dịch vụ đánh giá sức khỏe sinh sản. Hàng trăm hồ sơ từ nhiều tỉnh, thành phố được gửi về để xét duyệt hỗ trợ.

Gia đình chị B Nướch Thị Tron và chị Nguyễn Thị Thủy xúc động về hành trình tìm con
Gia đình chị B Nướch Thị Tron và chị Nguyễn Thị Thủy xúc động về hành trình tìm con

Cuộc điện thoại thắp lại hy vọng sau 13 năm

Trong số những gia đình trở lại chương trình năm nay có vợ chồng chị B Nướch Thị Tron, người dân tộc Cơ Tu, quê Quảng Nam, và anh Phan Đình Thắng, quê Hà Tĩnh.

Kết hôn và mong con suốt hơn 13 năm, anh chị từng trải qua nhiều lần thăm khám, điều trị, cùng những giai đoạn buộc phải tạm dừng vì điều kiện kinh tế không cho phép.

Mỗi vụ mùa kết thúc, khoản tiền ít ỏi tích góp được lại dành cho những chuyến đi khám. Bên cạnh áp lực tài chính, những câu hỏi vô tình về chuyện con cái cũng khiến chị Tron nhiều lần thu mình, ngại gặp gỡ mọi người.

Năm 2024, qua giới thiệu của một người quen từng điều trị thành công, anh chị nộp hồ sơ tham gia chương trình “Tuần Lễ Vàng”. Vài tuần sau, chị Tron nhận được cuộc gọi thông báo gia đình là một trong những trường hợp được hỗ trợ toàn bộ chi phí IVF.

Với chị, cuộc gọi ấy không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn mang lại một cơ hội mới sau nhiều năm hy vọng dần trở nên mong manh.

Hành trình sau đó vẫn còn nhiều thử thách. Lần chuyển phôi đầu tiên giúp chị mang thai, nhưng thai ngừng phát triển sau hơn 6 tuần. Lần chuyển phôi tiếp theo cũng không thành công.

Khi chỉ còn những phôi cuối cùng, anh chị quyết định cố gắng thêm một lần nữa. Lần này, thai kỳ diễn ra thuận lợi và bé Phan Ngọc Hà chào đời năm 2025.

Bế con gái trở lại bệnh viện, chị Tron cho biết hạnh phúc lớn nhất hiện nay là mỗi ngày được nghe tiếng con cười và nhìn con lớn lên khỏe mạnh. Với gia đình, quãng đường kéo dài hơn một thập kỷ đã khép lại bằng điều giản dị mà anh chị từng mơ ước: một mái nhà có tiếng trẻ thơ.

Khoảnh khắc các gia đình cùng thắp sáng hi vọng cho các gia đình mong con
Khoảnh khắc các gia đình cùng thắp sáng hi vọng cho các gia đình mong con

Không chỉ mong có con, mà mong con khỏe mạnh

Với vợ chồng chị Nguyễn Thị Thủy và anh Cao Đức Chung, quê Thanh Hóa, hành trình điều trị còn gắn với một mong muốn đặc biệt: sinh ra một em bé khỏe mạnh.

Sau nhiều lần mang thai không trọn vẹn, trong đó có những lần thai ngừng phát triển và phù thai ở tuần thứ 19, anh chị thực hiện xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy cả hai cùng mang gen tan máu bẩm sinh Thalassemia.

Điều này đồng nghĩa mỗi lần mang thai tự nhiên, thai nhi đều có nguy cơ mắc bệnh lý di truyền nghiêm trọng. Từ đó, nỗi trăn trở của gia đình không chỉ là liệu có thể có con hay không, mà là làm thế nào để sinh ra một đứa trẻ không mang bệnh.

Hai vợ chồng từng gom góp tiền thực hiện IVF kết hợp sàng lọc phôi tại một cơ sở y tế ở miền Nam. Tuy nhiên, hai lần chuyển phôi đều không thành công. Sau đó, một lần mang thai tự nhiên khác lại kết thúc do phù thai.

Năm 2024, gia đình nộp hồ sơ tham gia chương trình của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và được hỗ trợ chi phí sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền.

Sau quá trình điều trị, anh chị có được 4 phôi khỏe mạnh. Dù lần chuyển phôi đầu tiên chưa thành công, hai vợ chồng vẫn tiếp tục cố gắng. Đầu năm 2025, chị Thủy mang thai. Ngày 12/11/2025, bé Cao Đức Khải Đăng chào đời khỏe mạnh.

Sau nhiều năm sống trong thấp thỏm, với chị Thủy, khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo con khỏe mạnh là điều quý giá hơn tất cả. Gia đình không chỉ được đón một thành viên mới, mà còn có thể yên tâm rằng con có cơ hội lớn lên như bao đứa trẻ khác.

ThS BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện phát biểu
ThS BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện phát biểu

Thăm khám sớm để không bỏ lỡ cơ hội

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, chăm sóc sức khỏe sinh sản cần được quan tâm từ sớm, thay vì chỉ đi khám khi các cặp vợ chồng đã gặp khó khăn trong việc có con.

Kết hôn muộn, áp lực cuộc sống, lối sống thiếu khoa học, ô nhiễm môi trường cùng nhiều bệnh lý ở cả nam và nữ có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, đánh giá dự trữ buồng trứng, chất lượng tinh trùng và phát hiện nguy cơ bệnh di truyền giúp người trẻ chủ động hơn trong kế hoạch làm cha mẹ.

Theo BSCKI Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản, chi phí vẫn là một trong những rào cản lớn đối với nhiều gia đình, nhất là những trường hợp phải điều trị kéo dài hoặc cần áp dụng kỹ thuật chuyên sâu.

Bên cạnh các gói hỗ trợ được xét duyệt theo hồ sơ, tại lễ tổng kết, bệnh viện trao thêm 36 gói hỗ trợ thăm khám và điều trị thông qua hình thức bốc thăm.

Các bác sĩ khuyến cáo, những cặp vợ chồng sau một năm quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chưa có thai nên đi khám chuyên khoa. Với phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, thời gian này nên rút ngắn còn khoảng 6 tháng.

Việc thăm khám cần được thực hiện đồng thời ở cả vợ và chồng, bởi nguyên nhân vô sinh có thể đến từ một phía hoặc do nhiều yếu tố kết hợp.

Những gia đình có tiền sử sảy thai liên tiếp, phù thai, từng sinh con mắc bệnh di truyền hoặc nghi ngờ cùng mang gen bệnh cần được tư vấn di truyền trước khi mang thai hoặc thực hiện hỗ trợ sinh sản.

 

Đức Trân