Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023

Từ Khôi 03/11/2023 13:20

Tối 3/11, tại TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu), sẽ diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023. Ngày hội do Bộ VHTTDL, tỉnh Lai Châu và các đơn vị liên quan tổ chức.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023 với chủ đề “Sắc màu văn hóa – Hội tụ và lan tỏa” diễn ra từ ngày 3 đến 5/11.

Ngày hội có sự tham gia của đồng bào 11 tỉnh đến từ: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình và Kon Tum. Gồm 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, C ống, Bố Y, Cơ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn và Ngái.

Các khâu chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023 đã cơ bản hoàn tất. Các không gian văn hóa, gian trưng bày, triển lãm, gian hàng giới thiệu sản phẩm đã đi vào hoàn thiện.

Dưới đây là một số hình ảnh trước giờ khai mạc:

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
Người Brau ở Kon Tum trình diễn nghi lễ ăn lúa mới
Người Ơ Đu ở Tương Dương, tỉnh Nghệ An trình diễn
Người dân tộc Cống.
Người Pà Thẻn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO