Báo Đại Đoàn Kết Kiều bào

Ngày Việt Nam toàn cầu, tại sao không?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày Việt Nam toàn cầu, tại sao không?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chia sẻ những ý tưởng “Ngày Việt Nam” được tổ chức thường niên ở nước ngoài, ông Lê Thiết Hùng- Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đề nghị, nên tổ chức “Ngày Việt Nam” ở nước ngoài để nhắc nhở mọi thế hệ con em người Việt nhớ về cội nguồn của mình. Nhiều ý tưởng đề xuất nên lấy ngày Giỗ tổ Hùng vương để thực hiện những ý tưởng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới cũng như giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ người Việt.

Kiều bào họp bàn đề xuất có Ngày Việt Nam trên toàn cầu

Ngày quốc giỗ ngoài lãnh thổ

Đánh giá về những tình cảm đặc biệt mà đất mẹ Việt Nam dành cho những người con xa quê, ông Hùng cho biết, những năm qua, với việc thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng, Nhà nước đã quan tâm hơn “bộ phận không thể tách rời” với nhân dân trong nước.

Nhưng cá nhân ông Hùng vẫn trăn trở và mong muốn Đảng, Nhà nước có chính sách đãi ngộ cả vật chất và tinh thần để thu hút kiều bào đóng góp sức lực, trí tuệ cho đất nước.Theo ông Hùng, thế hệ của ông luôn sẵn sàng và bất chất mọi khó khăn để hướng về quê hương nhưng thế hệ sau, nếu không được vun đắp thì sẽ rất khác.

“Làm thế nào để các thế hệ con em của bà con kiều bào cũng sẽ hướng về Tổ quốc. Điều này cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận với nhiều hành động sát sao, thiết thực hơn nữa. Tình yêu thương phải luôn được vun trồng, bồi đắp”- ông Hùng nhấn mạnh.

Cùng chung quan điểm về việc tổ chức “Ngày Việt Nam” ở nước ngoài, chị Nguyễn Thị Bích Yến (Cộng hòa Áo) đề nghị, chúng ta nên thống nhất kỷ niệm “Ngày Việt Nam” tại châu Âu. Đừng tổ chức theo kiểu tùy hứng, mà phải tổ chức thường niên như dịp cuối năm âm lịch trong nước vẫn tổ chức một ngày để đón người Việt xa xứ trở về. Khẳng định, việc tổ chức một ngày riêng như vậy cho những người Việt Nam ở nước ngoài sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực.

Tại buổi họp bàn thành lập Ban vận động Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu vừa diễn ra, ông Nguyễn Phú Bình- Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng: Đã đến lúc chúng ta không nên nghĩ thay đồng bào ngoài nước mà cần lắng nghe tâm tư, suy nghĩ của bà con. Nguyện vọng muốn lấy một ngày Việt Nam trùng với ngày Giỗ Tổ trong nước là rất đáng trân trọng. Việt Nam có nhiều ngày bà con có thể tập hợp, nhưng ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba thật thiêng liêng, nó có ý nghĩa vô cùng trong việc hiệu triệu những tấm lòng hướng về nguồn cội.

Kết nối những tấm lòng

Thống nhất “Ngày Việt Nam” ở nước ngoài- đây không phải là ý tưởng mới, vấn đề này đã được Đảng, Nhà nước quan tâm. Chẳng hạn, từ năm 2007 nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch… và đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương với các nước, Chính phủ đã đồng ý tổ chức các hoạt động dưới hình thức những “Ngày Việt Nam” ở nước ngoài.

Theo đó, mỗi năm những “Ngày Việt Nam” ở nước ngoài sẽ được tổ chức tối đa ở 2-3 nước và ngay từ năm 2017, “Ngày Việt Nam” đã được tổ chức tại 2 nước Pháp và Ấn Độ. Giai đoạn 2008-2010, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu địa bàn dự kiến cho từng năm để tổ chức các hoạt động những “Ngày Việt Nam” ở nước ngoài trình Thủ tướng Chính phủ quyết định để thông báo cho các cơ quan liên quan chuẩn bị. Theo đó, những ngày Việt Nam ở Pháp, Thụy Điển, Nhật Bản…đã lần lượt được tổ chức với mong muốn đưa Việt Nam đến gần với thế giới. Mới đây nhất, sự kiện Ngày Việt Nam tại Áo cũng gây được tiếng vang với cộng đồng quốc tế.

Dù Ngày Việt Nam được tổ chức ở nhiều nước như vậy nhưng điều mà kiều bào mong mỏi chính là một “Ngày Việt Nam” được tổ chức thường niên, có thể mỗi năm lại di chuyển đến một nước, nhưng dù có được tổ chức ở bất cứ nơi đâu cũng phải tạo điều kiện cho tất cả con Lạc cháu Hồng quy tụ về đó để vui chung niềm vui với đất nước cũng như có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, liên kết lại để làm những điều lớn lao hơn nữa cho đất nước. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi có sự thống nhất cao độ của con Lạc cháu Hồng.

Cùng hướng về đất Tổ

Dù điều kiện xa xôi, cách trở, nhưng việc thực hiện ý tưởng này trong thời đại công nghệ số là không khó. Ngày nay mạng xã hội đang có sức mạnh vượt trội để kết nối những tấm lòng cùng hướng về nguồn cội. Chẳng hạn, đúng ngày 10/3, sinh viên của một vài trường đại học trong nước hay một số cộng đồng cư dân Việt ở nước ngoài đồng loạt đổi avatar (ảnh đại diện), mỗi người một tấm ảnh hoặc logo hướng về nguồn cội thì sức mạnh truyền thông sẽ không hề nhỏ. Và tất nhiên, mùa đầu không tham vọng nhiều người tham gia nhưng những năm tiếp theo chắc chắn sẽ có sự tham gia đông đảo của nhiều người.

Tuy nhiên, để thắp lửa, khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức cội nguồn cho người Việt trên toàn thế giới về ngày Giỗ Tổ cần một đơn vị nòng cốt thực hiện ý tưởng này, nhà báo Hoàng Anh - phụ trách trang người Việt ở nước ngoài trên VTC10 chia sẻ và cho biết các hội đồng hương ở nước ngoài hoạt động rất mạnh và thiết thực. Hội đồng hương Phú Thọ nên trở thành nòng cốt để thúc đẩy tổ chức Ngày Quốc Tổ toàn cầu trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Không chỉ khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, Ban vận động thống nhất dự định Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu sẽ tổ chức nhiều sự kiện đi kèm để tạo hiệu ứng tích cực. Chẳng hạn, sẽ đồng loạt tiến hành tổ chức lễ dâng hương hướng về đất Tổ trước khi khai mạc sự kiện; tổ chức chương trình nghệ thuật, tái hiện câu chuyện về dòng giống con cháu Lạc Hồng, nhằm giới thiệu đến kiều bào và công chúng, bạn bè, giới chính khách, giới báo chí - truyền thông quốc tế về cội nguồn dân tộc Việt Nam; trình diễn nghệ thuật ẩm thực đa dạng của người Việt; giới thiệu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống và các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu; giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể, di sản thiên nhiên thế giới, các danh lam thắng cảnh của Việt Nam tại sự kiện.

Phối hợp với các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở nước sở tại xây dựng các tiết mục nghệ thuật giao lưu, giới thiệu nghệ thuật truyền thống của Việt Nam; phối hợp mời các nhà khoa học, chính trị gia, các nhà văn, nhà báo, cơ quan báo chí truyền thông nước sở tại và các tổ chức quốc tế cùng đồng hành với sự kiện...

Nguyên Hương