Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 7, xã biên giới Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ), tỉnh Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề, với 73 căn nhà bị cuốn trôi, sập hoàn toàn. Để giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng chức năng triển khai dựng hàng chục nhà bạt tạm cho các hộ mất nhà.
Chiều 11/8, trao đổi với Báo Đại đoàn kết, ông Mạc Đăng Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết, sau khi khảo sát và thống nhất, chính quyền xã đã bố trí địa điểm để dựng 13 nhà bạt tạm, chờ xây dựng nhà kiên cố tại khu tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà do lũ. Địa điểm dựng nhà tạm là tại bản Na Hỷ.
Sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An huy động phương tiện, nhân lực, vật liệu đến hiện trường. Tính đến chiều 11/8, 13 nhà bạt đã được dựng xong, phục vụ 17 hộ (một số hộ ở ghép) bị thiệt hại nặng.
Nhà bạt được thiết kế khung đơn giản, phủ bạt, diện tích khoảng 24,5 m², có khu bếp riêng. Mỗi hộ còn được hỗ trợ một bóng đèn năng lượng mặt trời và bồn chứa nước 2.000 lít.
Ông Mạc Đăng Nguyên, Bí thư Đảng uỷ xã Nhôn Mai cho biết, theo kế hoạch, xã sẽ tiếp tục rà soát để dựng 17 nhà bạt còn lại cho các hộ có nhu cầu trong thời gian sớm nhất.
Nhôn Mai là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đợt lũ, với tổng thiệt hại gần 760 tỷ đồng; 276 căn nhà bị hư hại, trong đó 73 căn bị cuốn trôi, 20 căn hư hỏng nặng và 142 căn phải di dời khẩn cấp. Công tác khắc phục đang gặp nhiều khó khăn do địa bàn bị chia cắt.