Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Nghệ An: Mở rộng quy mô, gỡ áp lực tuyển sinh lớp 10

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nghệ An: Mở rộng quy mô, gỡ áp lực tuyển sinh lớp 10

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Nghệ An: Mở rộng quy mô, gỡ áp lực tuyển sinh lớp 10
Năm học 2026-2027, tỉnh Nghệ An có hơn 57.000 học sinh lớp 9. Ảnh: Đ.B

Năm học 2026 - 2027, tỉnh Nghệ An đối mặt với một “làn sóng” học sinh lớp 9 tăng mạnh chưa từng có, kéo theo áp lực lớn đối với kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Trước thực tế này, ngành giáo dục đang chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm mở rộng cơ hội trúng tuyển, đồng thời đảm bảo chất lượng dạy và học.

Theo thống kê, năm học 2026-2027, Nghệ An có hơn 57.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 10.000 em so với năm học trước. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, tạo ra áp lực lớn cho công tác tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại các trường THPT công lập.

Riêng khu vực TP Vinh (cũ), số học sinh tăng hơn 3.500 em, khiến nhu cầu vào các trường công lập khu vực trung tâm trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Trong khi đó, tỷ lệ trúng tuyển vào các trường công lập toàn tỉnh Nghệ An nhiều năm qua chỉ dao động khoảng 70%. Điều này đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn học sinh sẽ phải chuyển hướng sang các loại hình giáo dục khác như trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc giáo dục nghề nghiệp.

Trước áp lực gia tăng, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng xây dựng phương án mở rộng quy mô tuyển sinh. Đơn cử, Trường THPT Hà Huy Tập, năm học tới dự kiến mở thêm 7 lớp 10 công lập, nâng tổng số lớp lên cao hơn năm trước, dù không còn tuyển lớp tiên tiến. Trong khi đó, Trường THPT Lê Viết Thuật cũng có sự điều chỉnh đáng kể khi tăng sĩ số từ 45 lên 50 học sinh mỗi lớp, đồng thời mở thêm lớp mới, dự kiến tuyển khoảng 25 lớp với hơn 1.125 học sinh.

Không chỉ các trường trung tâm, nhiều trường ở khu vực ven đô, huyện cũ như THPT Nguyễn Duy Trinh, Nghi Lộc 2, Nghi Lộc 3, Nghi Lộc 5… cũng được đề xuất tăng chỉ tiêu nhằm chia sẻ áp lực tuyển sinh, tạo thêm cơ hội cho học sinh.

Song song với việc tăng quy mô, bài toán cơ sở vật chất và chất lượng dạy học cũng được các trường đặc biệt quan tâm. Nhiều phương án linh hoạt đã được đưa ra nhằm vừa đáp ứng số lượng học sinh tăng cao, vừa không làm giảm hiệu quả giảng dạy.

Ông Đặng Văn Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật cho biết, nhà trường dự kiến tận dụng thêm cơ sở của Trường Trung cấp Nghiệp vụ Vinh để tổ chức dạy học. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức dạy hai ca. Quan điểm là linh hoạt, chủ động nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Trong khi đó, tại Trường THPT Hà Huy Tập, phương án sử dụng cơ sở 2 đặt tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Vinh cũng đang được xúc tiến. Dự kiến sẽ bố trí từ 7 – 10 lớp học tại đây nhằm giảm tải cho cơ sở chính. Lãnh đạo nhà trường cho biết, với lợi thế hai cơ sở có khoảng cách gần nhau và hệ thống phòng học tương đối đảm bảo, việc phân bổ lớp sẽ được thực hiện hợp lý, vừa giảm áp lực sĩ số, vừa đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, trước áp lực trên, ngành giáo dục đã xây dựng kế hoạch tổng thể về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và phương án phân bổ học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển sinh trong năm học tới. Một trong những giải pháp đáng chú ý là đẩy nhanh đề án chuyển Trường Hermann thành trường công lập, qua đó bổ sung thêm chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ thống trường công.

Đồng thời, Sở cũng chủ trương mở rộng quy mô, tăng số lớp 10 tại các trường vùng 1, 2, 3 và các trường phụ cận TP Vinh (cũ), nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm. “Ở những địa phương có số lượng học sinh tăng cao, chúng tôi sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 phù hợp. Mục tiêu là đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh, đồng thời giữ vững chất lượng giáo dục” - ông Khoa cho biết.

Điền Bắc