Hôm nay (7-7), tại Trung tâm Văn hóa Pháp 24 Tràng Tiền, Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bảo tàng Guimet và sự hiện diện của văn hóa Việt Nam ở Paris”. Nghệ sĩ nhạc dân tộc Hương Thanh với tư cách là sứ giả nhạc cổ và dân ca Việt Nam tại châu Âu kết hợp với nghệ sĩ guitar harp Jason Carter hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc của sự sáng tạo.
Nghệ sĩ Hương Thanh
Trong đêm nhạc, nghệ sĩ Hương Thanh và Jason Carter sẽ trình diễn các tiết mục: “Bèo dạt mây trôi”, “Finlandia”, “Đêm tàn bến ngự”, “Đợi chờ”, “Một thoáng mơ”, “Ngâm Lục Vân Tiên” sẽ giúp khán giả khám phá vẻ đẹp của phương Đông và phương Tây trong sự hòa quyện tuyệt vời của âm nhạc.
Hương Thanh là một trong số hiếm hoi những nghệ sĩ Việt Nam sống và hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài nhưng luôn say mê theo đuổi những giá trị của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Chị không ngừng nghỉ tìm tòi để tạo nên những hương vị đương đại mới cho cổ nhạc và dân ca Việt Nam. Cuộc gặp gỡ giữa chị với nghệ sĩ tài năng người Anh Jason Carter đã tạo nên một sự bùng nổ sáng tạo mới trong âm nhạc. Jason Carter với chiếc đàn guitar harp hai cần kỳ quái do chính anh tạo ra đã có sự nghiệp biểu diễn lừng lẫy trên thế giới. Anh còn nổi tiếng với phong cách “nối nhịp cầu” tài tình giữa những dòng nhạc khác nhau. Bởi sự ăn ý, thấu hiểu tuyệt vời, Hương Thanh và Jason Carter đã lập nên ban nhạc Duo mang tên ghép của họ, chinh phục khán giả bằng những tác phẩm hòa trộn âm nhạc cổ truyền Việt Nam với âm nhạc truyền thống của Anh và Phần Lan. Hương Thanh đã được nhận giải thưởng của kênh phát thanh âm nhạc uy tín France Musique về dòng nhạc world music và là một trong những nghệ sĩ được mời hợp tác lâu năm của kênh này. Chính vì thế, Bảo tàng quốc gia Nghệ thuật châu Á - Guimet (Paris, Pháp), một trong những bảo tàng lớn nhất về nghệ thuật châu Á tại châu Âu đã mời Hương Thanh tham gia hoạt động và coi chị như một “tư liệu sống” của văn hóa Việt Nam tại Paris.
Với góc nhìn của nhạc sĩ Dương Thụ, sự kết hợp giữa dân ca cổ nhạc Việt với các nhạc cụ phương Tây của Hương Thanh chính là bảo tồn và giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam ra với thế giới. “Khởi đầu thì phải kết hợp với nhạc cụ phương Tây để khán giả có thể cảm thụ và yêu thích được đã, khi họ đã yêu thích mình thì “tiếng nói” của mình sẽ có trọng lượng hơn. Lúc đó mình có thể giới thiệu nhạc dân tộc Việt Nam, cắt nghĩa những cái hay cái đẹp của nó, khán giả phương Tây biết và tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam”, nhạc sĩ Dương Thụ nói.
Và quan điểm hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ Hương Thanh rất rõ ràng: Khi hát cho khán giả nước ngoài mà “bê” nguyên bản âm nhạc của ta thì họ khó tiếp nhận được. Tôi nghĩ phải làm mới, kết hợp yếu tố gần gũi với âm nhạc của họ để tìm tiếng nói chung, sau đó mới đưa họ bước vào âm nhạc của chúng ta…