Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Nghệ thuật truyền thống vẫn hấp dẫn khán giả

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nghệ thuật truyền thống vẫn hấp dẫn khán giả

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Như đã đưa tin, vào ngày 18/3 tới, vở cải lương “Vua Phật”- ca ngợi công đức của vua Trần Nhân Tông sẽ được Nhà hát Cải lương Việt Nam đưa lên TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) diễn phục vụ công chúng. Nhân dịp này, nghệ sĩ Quang Khải- người đóng vai Phật hoàng Trần Nhân Tông đã chia sẻ về sức sống của nghệ thuật cải lương.

Cảnh trong vở “Vua Phật”.

PV:Theo anh, làm thế nào để cải lương chiếm vị trí trong lòng khán giả?

Nghệ sĩ Quang Khải: Trước tiên chúng ta chưa hiểu về một loại hình nghệ thuật nào đó thì chúng ta chưa nên có định kiến mà chúng ta hãy thử đến rạp để xem và thưởng thức, đọc, hiểu về nó rồi hãy có định kiến hay ngược lại là yêu thích.

Để cải lương có đất diễn, thứ nhất người nghệ sĩ và các đơn vị nghệ thuật phải xây dựng các tác phẩm sân khấu mang chất lượng nghệ thuật cao, nội dung, hình thức nghệ thuật để cho khán giả thưởng thức. Thứ hai là quảng bá tác phẩm đó tốt hơn.

Có ý kiến cho rằng các nghệ sĩ cải lương miền Bắc quá chú trọng vào biểu diễn khiến giọng ca không có sự mượt mà, ngọt ngào như cải lương miền Nam. Đây có phải là lí do khiến cải lương miền Bắc chưa được đánh giá cao?

- Cải lương có nguồn gốc từ Nam Bộ, sau đó các nghệ sĩ phát triển ra Bắc trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Đó có thể là ý kiến của một số người nhưng đến với sân khấu nhà hát cải lương Việt Nam, giọng ca các nghệ sĩ miền Bắc cũng vô cùng ngọt ngào.

Bằng chứng là thông qua các cuộc thi, các liên hoan, hội diễn sân khấu những đơn vị nghệ thuật miền Bắc được công chúng đón nhận và đoạt nhiều giải thưởng cao. Điều đó đã xóa nhòa khoảng cách giọng ca phía Bắc ngọt ngào hay phía Nam ngọt ngào.

Không ít nghệ sĩ cải lương, trong đó có một số nghệ sĩ tài năng đã chán nản, bỏ nghề. Các nghệ sĩ yêu nghề cũng rất chật vật khi vừa tập luyện, biểu diễn giữ nghề vừa tính kế mưu sinh. Cơ hội nào cho các nghệ sĩ trẻ tiếp tục theo đuổi đam mê, thưa anh?

- Khi nghệ sĩ có niềm đam mê thực sự và có tài năng thì không có cớ gì để họ không vượt qua những khó khăn. Những người nghệ sĩ phải có lựa chọn cho cuộc đời mình, đã đam mê với loại hình nghệ thuật yêu mến của mình thì hãy sống hết mình với niềm đam mê đó.

Phần nhiều khán giả trẻ ngày nay thường không quan tâm đến các loại hình sân khấu truyền thống. Liệu có phải do họ không thể hiểu được nội dung và cách truyền tải thông điệp của nghệ thuật truyền thống?

- Đúng là giới trẻ ít quan tâm tới loại hình sân khấu cải lương nói riêng và nghệ thuật sân khấu nói chung. Nhưng tôi nghĩ rằng các bạn trẻ không phải là không thích xem mà chưa có đủ điều kiện (thời gian),… chưa có đủ sự thư thái để cảm nhận nó.

Đặt vấn đề ngược lại, nếu như chúng ta đã có định kiến về điều gì đó thì điều đó sẽ không bao giờ là tốt đẹp với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta mở lòng với nó, chúng ta đến đó, nhìn nó, thấy được cái hay cái đẹp trong đó thì tự nhiên sẽ thấy thích thú.

Cuối cùng dù là loại hình nghệ thuật nào, sức hấp dẫn là phải chạm đến cảm xúc của người xem, và khán giả sẽ cảm nhận được nó.

Trân trọng cảm ơn anh!

Trần Vân - Kim Vui (thực hiện)