Nghi can bỏ trốn, vụ án 'chìm xuồng'?

Xuân Thành 09/05/2016 09:05

Xác định việc xử lý hình sự Lê Phú Cự (SN 1968, ngụ Tôn Thất Đạm, quận 1, TP Hồ Chí Minh) là có căn cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an quận 7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, VKND quận 7 lại không phê chuẩn. Ngay sau đó, nghi can biến mất khỏi nơi cư trú. Vụ án bị đình chỉ điều tra, gia đình nạn nhân đã liên tục khiếu nại…

Ông Tứ gửi đơn kêu cứu nhiều nơi.

Đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can

Thời gian qua, ông Phạm Văn Tứ (SN 1950, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) liên tục gửi đơn tố cáo Lê Phú Cự về hành vi “hiếp dâm”, “đe dọa giết người”. Vụ việc xảy ra vào tháng 7/2015, khi con gái ông là P.T.T (SN 1993, du học sinh tại Mỹ) về nước thăm gia đình.

Sáng 6/7/2015, chị T. đến chơi tại nhà của chị ruột của mình là P.T.Tr. ở đường số 5, phường Phú Mỹ. Khoảng 10 giờ cùng ngày, chị T. đang ngủ trên lầu hai bất ngờ phát hiện bị anh rể Lê Phú Cự (chồng chị Tr.) thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Chị T. cố gắng dậy chạy nhưng cửa phòng bị khóa. Cự xông đến, dùng vũ lực để tấn công nhưng bị chị T. đạp ngã. Chị T. tiếp tục bỏ chạy về phía cửa phòng nhưng Cự không buông tha, tiếp tục đuổi theo. Chị T. chống cự quyết liệt, đẩy Cự ra và rồi chạy về phía cửa sổ kêu cứu.

May mắn lúc này có anh Nguyễn Vỹ (em họ chị T. SN 1995, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đến trước nhà. Chị T. kêu lên: “Vỹ ơi, cứu chị!”. Lúc này, Cự xông đến kéo chị T. vào giường và dọa sẽ giết cả nhà chị T. nếu nói chuyện này cho người khác biết. Chị T. liền chạy xuống phòng khách ở tầng trệt, anh Vỹ lúc này cũng vừa leo cổng vào nhà. Cự thấy vậy nên lấy xe bỏ đi. Quá hoảng sợ trước những lời hăm dọa của Cự, chị T. đã bay trở về Mỹ, sau đó, thông báo cho cha mình là ông Phạm Văn Tứ cùng gửi đơn tố cáo Cự đến CQĐT Công an quận 7.

Công an quận 7 đã vào cuộc, xác định hành vi của Cự đã có dấu hiệu phạm tội và xử lý hình sự. Ngày 10/11/2015, Công an quận 7 ra quyết định khởi tố vụ án “hiếp dâm”. Ngày 30/11/2015, cơ quan chức năng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cự để điều tra về tội “hiếp dâm”.

Theo cơ quan điều tra, qua kiểm tra xác minh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các đương sự liên quan. Bị can Cự khai nhận: Khi thấy chị T. đang nằm ngủ, Cự đã lấy điện thoại Iphone để chụp hình em vợ, song do Cự “lóng ngóng và hồi hộp” nên đã làm rớt điện thoại trên người T. Cự nhanh chóng chụp lại điện thoại nên “té ập đầu vào người T.” (!?). Thấy chị T. thức dậy hoảng hốt la hét, Cự quá bấn loạn nên ôm T. để van xin: “Anh đã sai rồi, nghe anh giải thích”. Chị T. chạy đến cửa sổ la hét, lúc đó có Vỹ đến.

Nghi can biến mất, vụ án “chìm xuồng”?

Các quyết định xử lý cùng hồ sơ vụ án được CQĐT chuyển đến VKSND quận 7 phê chuẩn. Tuy nhiên, ngày 12/1/2016, ông Lê Công Hòa- Phó Viện trưởng VKSND quận 7 đã ký Quyết định số 02, hủy bỏ quyết định khởi tố bị can. Lý do ông Hòa nêu ra là “hậu quả giao cấu không xảy ra”, ngoài lời khai của chị T. không còn chứng cứ trực tiếp, anh Vỹ không nhìn thấy sự việc…

Đây là quyết định bị gia đình ông Tứ khiếu nại gay gắt bởi có nhiều dấu hiệu bất thường. Trước khi ra Quyết định số 02, ngày 31/12/2015, ông Hòa đã ký văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT truy tìm, lấy lời khai của Cự (Cự hiện đã bỏ đi khỏi nơi cư trú), đấu tranh làm rõ hành vi để xử lý. Vậy nhưng chỉ sau 12 ngày, ông Hòa lại thay đổi và ra quyết định đình chỉ.

Ông Tứ và chị T. đề nghị làm rõ vì căn cứ hủy bỏ quyết định khởi tố bị can là do “hậu quả giao cấu không xảy ra”. Chị T. bức xúc: “Ông Cự sử dụng vũ lực gây ra nhiều vết trầy xước, bầm tím trên cơ thể, đe dọa giết cả nhà tôi nếu tố cáo. Việc giao cấu bất thành là ngoài ý muốn của Cự bởi tôi quyết liệt chống lại”. Còn theo luật sư Nguyễn Minh Tường (Công ty Luật Phan Nguyễn), tội “hiếp dâm” quy định tại Điều 111 Bộ luật Hình sự là tội danh cấu thành hình thức, không cần phải có hậu quả xảy ra.

Ngoài ra, ông Tứ trình bày: “Con gái tôi sang Mỹ sống và học tập đã 5 năm, được cấp thẻ xanh thường trú tại Mỹ. Theo quy định, vụ án có yếu tố người nước ngoài nên theo thẩm quyền, CQĐT Công an quận 7 cần chuyển hồ sơ lên CQĐT Công an TP HCM thụ lý giải quyết theo đúng quy định”.

Ngày 14/4/2016, ông Trần Văn Phú, Phó Thủ trưởng Công an TP HCM ký văn bản số 308 cho biết “thông báo truy tìm đối tượng Lê Phú Cự, đối tượng trong vụ ông Phạm Văn Tứ tố cáo Cự thực hiện hành vi hiếp dâm, vẫn còn hiệu lực thi hành. Nếu phát hiện Cự và có thêm chứng cứ, CQĐT Công an quận 7 sẽ khởi tố lại”.

Về việc ông Tứ tố cáo Cự có hành vi đe dọa giết người, VKSND TP HCM đã có văn bản đề nghị “VKSND quận 7 trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình quan tâm thực hiện những hoạt động nghiệp vụ cần thiết để ngăn ngừa hậu quả xấu có thể xảy ra”. Theo luật sư Nguyễn Minh Tường, cần sớm chuyển hồ sơ vụ án lên CQĐT Công an TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghi can bỏ trốn, vụ án 'chìm xuồng'?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO