Nghiên cứu nhân rộng tổ xung kích có kinh nghiệm sông nước để ứng phó thiên tai
Làm việc với phường Hòa Xuân theo chương trình giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá cao vai trò các tổ xung kích địa phương đã phát huy kinh nghiệm sông nước trong ứng phó thiên tai.
Chiều 22/7, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan làm trưởng đoàn, đã làm việc tại phường Hòa Xuân về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, an sinh xã hội và bảo đảm kinh phí hoạt động Mặt trận, đoàn thể.
Theo UBND phường Hòa Xuân, đối với công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phường tập trung thành lập, củng cố lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ.
Trong 15 cơn bão ảnh hưởng TP Đà Nẵng, đợt từ 27 đến 30/10/2025 gây mưa lớn, ngập lụt nặng từ 0,5 đến 3 mét (tổ Tây An) đối với 6.871 hộ/19 tổ dân phố ở phường Hòa Xuân, thiệt hại khoảng gần 18,5 tỷ đồng, 10 người bị thương, 3 trường học bị ngập sâu hơn 1 mét, hư hại 7 ha rau, 20 tấn lúa…
Phường chủ động lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, 4 tổ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phụ trách từng địa bàn cụ thể, 45 tổ xung kích ở khu dân cư với cán bộ, quân dân làm nòng cốt, chủ động sơ tán nhân dân, di dời tài sản, chằng chống nhà cửa, kịp thời tổng dọn vệ sinh sau lũ…
Điểm mới trong công tác ứng phó thiên tai là đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số, mạng xã hội, cập nhật liên tục dự báo, diễn biến, cảnh báo các khu vực ngập nặng, các tuyến đường phong tỏa, hướng dẫn chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, nhu yếu phẩm; kêu gọi nhà hảo tâm, kết nối các địa điểm cần hỗ trợ khẩn cấp…
Trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, phường điều phối cứu trợ gần 2.500 phần quà đến các hộ bị cô lập, thiệt hại.
Mặc dù đã chủ động từ sớm nhưng công tác ứng phó thiên tai vẫn gặp khó khăn do địa bàn rộng sau sáp nhập các xã phường; địa hình các khu dân cư phức tạp, thấp trũng, khó tiếp cận; nguồn kinh phí địa phương hạn chế, phụ thuộc; thông tin liên lạc có lúc gián đoạn do mất điện, mạng internet…
Ông Võ Trần Minh Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Xuân cho biết thêm, để kịp thời bảo đảm an sinh xã hội sau thiên tai, Mặt trận phối hợp các đơn vị rà soát khách quan, sát thực tế, ưu tiên các hộ thiệt hại nặng nề, hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế… với sự đối chiếu, xác nhận của địa phương.
Việc phân bổ nguồn tài trợ gần 2 tỷ đồng, cùng với hàng cứu trợ kịp thời, công khai minh bạch, dân chủ, với sự giám sát của nhiều cấp, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân.
Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương đề nghị phường Hòa Xuân trong xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, cần phát huy hơn nữa vai trò, sự tham gia của cộng đồng dân cư.
Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Xuân Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm 2026, phường Hòa Xuân tiếp tục phát huy các mô hình, cách làm hiệu quả trong ứng phó thiên tai năm 2025, tổ chức trực chỉ huy và lực lượng cứu hộ tại các điểm trọng yếu, củng cố Tổ xung kích phòng chống thiên tai, ưu tiên di dời dân cư vùng thấp trũng.
Lãnh đạo phường còn kiến nghị thành phố có cơ chế phân cấp nguồn lực, nhất là kinh phí và cơ chế chi hỗ trợ, để địa phương chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ; bên cạnh đó là hỗ trợ phương tiện, bổ sung trang thiết bị, nhất là sẵn sàng tàu thuyền, xe tải phục vụ di chuyển vào vùng ngập lụt, cùng với đào tạo nâng cao nghiệp vụ cứu nạn cho cơ sở.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá cao phường Hòa Xuân đã chủ động, kịp thời, thực hiện hiệu quả việc huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.
Trong đó nổi bật là việc thành lập các tổ xung kích tại chỗ đã phát huy vai trò của cộng đồng địa phương, người dân có kinh nghiệm sông nước, thông thạo địa hình, kịp thời cứu nạn trong thiên tai. Đây là cách làm hiệu quả cần nghiên cứu nhân rộng.

Đối với phương án ứng phó thiên tai năm 2026, bà Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện với phương châm “6 rõ”, bên cạnh chủ động về lực lượng, phương tiện, cần tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa bảo đảm nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, an sinh xã hội gắn với công khai, minh bạch phân bổ nguồn hỗ trợ...
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng ghi nhận và đánh giá cao nhiều cách làm sáng tạo tại phường Hòa Xuân trong việc thực hiện an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, cụ thể như việc sử dụng nguồn quỹ chi tiết, bảo đảm, đa dạng hình thức thiết thực huy động nguồn lực trong nhân dân…







