Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những giải pháp về nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ Mặt trận ở cơ sở; tăng cường phối hợp giữa các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam được các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Bà Bùi Thị Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Bà Bùi Thị Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Nêu ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI, bà Bùi Thị Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, sau Đại hội, với một khối lượng công việc rất lớn, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Việc kiện toàn nhân sự Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng như phân công nhiệm vụ đã diễn ra liên thông, giúp công việc trôi chảy hơn. Các ban chuyên môn có sự phối hợp đồng bộ hơn, triển khai công việc đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ.

Theo bà Thanh, sau khi triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận ở tổ dân phố có sự thay đổi đáng kể trong công việc, đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu công nghệ thông tin và trẻ hóa độ tuổi. Dân số ở khu dân cư hiện nay lớn hơn nhiều so với trước kia; diện tích rộng, đặc biệt là ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi đó, hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đáp ứng tốt nhất, trình độ của cán bộ cơ sở về công nghệ thông tin cũng chưa đồng đều.

Trước thực tế đó, MTTQ Việt Nam cần quan tâm đến việc vận hành tổ chức bộ máy mới ở cấp xã, phường và khu dân cư làm sao được trơn tru, rõ chức năng nhiệm vụ; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến các chính sách hỗ trợ cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

"Cần nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Đối với cán bộ Mặt trận ở khu dân cư – những người hoạt động không chuyên trách, sau khi sáp nhập, họ phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn. Do đó cần có chính sách phù hợp để khuyến khích họ tham gia" - bà Thanh đề xuất.

Ông Nguyễn Phú Bình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Ông Nguyễn Phú Bình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Vai trò của Hội đồng tư vấn rất quan trọng

Theo ông Nguyễn Phú Bình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, để tiếp tục làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, vai trò của các Hội đồng tư vấn là rất quan trọng. Vừa qua, các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam hoạt động rất thường xuyên, tuy nhiên cần có cơ chế phối hợp giữa các Hội đồng.

Trên thực tế, nếu có vấn đề liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của kiều bào ở nước ngoài về quốc tịch, đất đai, thừa kế... liên quan đến rất nhiều luật có nội dung về người Việt Nam ở nước ngoài. Trong trường hợp đó, việc phối hợp giữa Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào và Hội đồng tư vấn về Dân chủ và pháp luật là rất cần thiết.

Nếu làm tốt điều này, MTTQ Việt Nam sẽ phản ánh được ý kiến của người dân, cũng như ý kiến của Mặt trận đối với vấn đề xây dựng và thi hành pháp luật, giám sát và phản biện xã hội.

"Sự phối hợp tốt hơn giữa các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ góp phần giúp các ý kiến của Mặt trận đến được với các cơ quan xây dựng pháp luật hiệu quả hơn" - ông Nguyễn Phú Bình kiến nghị.

Việt Hà - Tiến Đạt - Quang Vinh