Ngộ nhận nguy hiểm về sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết (SXH) đang bùng phát dữ dội, nhất là tại Hà Nội và TP HCM. Riêng tại Hà Nội, hiện đã có khoảng trên 8.000 bệnh nhân SXH. Các bệnh viện đều đã quá tải. Tuy nhiên, cùng với sự chủ quan thì vẫn có những ngộ nhận nguy hiểm về dịch bệnh này.
Nhiều người cho rằng, SXH chủ yếu tác động tới trẻ em. Tuy nhiên, SXH không chỉ xảy ra ở trẻ đi học mà tất cả mọi người, từ sơ sinh đến người già đều có thể bị SXH.
Đợt dịch này, ở các tỉnh phía Nam, khoảng 70% bệnh nhân SXH là trẻ 15 tuổi trở xuống, 30% trường hợp còn lại là ở người lớn và trẻ lớn trên 15 tuổi.
Không ít bậc phụ huynh thấy con bị sốt cao lại không nghĩ đến SXH, vì đợt sốt kéo dài tới 7 ngày. Nhưng thực tế thì từ ngày thứ 3 đến hết ngày thứ 6, nếu trẻ SXH không được điều trị tại cơ sở y tế thì sẽ đau bụng, tay chân lạnh, vã mồ hôi, mạch nhanh và nhẹ, tụt huyết áp hoặc huyết áp không đo được.
Nhiều bậc phụ huynh khi thấy con bị sốt cao đã cạo gió hoặc cho uống Aspirine. Nhưng đó đều không phải là cách điều trị SXH, ngược lại có thể làm cho bệnh nhân nhiễm trùng, chảy máu dạ dày rất nguy hiểm.
Giới chuyên gia lưu ý một số ngộ nhận, tránh ngộ nhận về SXH như sau:
- Không phải người từng mắc SXH sẽ không bị mắc lại. Ngược lại, khi mắc lại còn nặng hơn lần trước. Mỗi người có thể sẽ mắc SXH 4 lần trong cuộc đời.
- Không phải giảm sốt là hết bệnh. Thông thường, thường trong 3 ngày đầu tiên, người bệnh sẽ sốt cao, đau đầu, đau mỏi người, nhức mắt. Tuy nhiên, thời gian này không phải là thời gian nguy hiểm nhất và không xuất hiện các biến chứng.
Nhưng từ ngày thứ 4 (tính từ khi bắt đầu sốt trở đi) là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh. Bệnh nhân sẽ không còn sốt cao như 3 ngày trước. Nhiều người tưởng rằng bệnh đã bớt nguy hiểm và sắp khỏi nhưng chính giai đoạn này có thể gặp biến chứng nặng.
- SXH không lây qua đường hô hấp, dịch tiết hay tiếp xúc với người bệnh; nhưng sẽ lây qua muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt.
-Khi bị sốt, tự ý mua Aspirin và Ibuprofen về uống sẽ làm cho tình trạng chảy máu ở người bệnh trầm trọng hơn, có thể xuất huyết dạ dày dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng.
- Muỗi truyền bệnh không chỉ có ở những nơi ao tù, nước đọng. Thực tế thì loài muỗi vằn cư trú cả ở bể nước cá cảnh, bình cắm lọ hoa lưu nước, hòn non bộ, nước để trên ban thờ, nước mưa đọng tại những mảnh vỡ trên xóm ngõ hoặc sân thượng...
Vì vậy, chuyên gia y tế khuyến cáo, trong khi dịch SXH đang ở đỉnh, thì nếu bị sốt, cách tốt nhất là đến bệnh viện khám, điều trị; tuyệt đối không tự mua thuốc hoặc cạo gió, để tránh bệnh nặng thêm.