Xã hội

Ngôi làng 500 tuổi ở Hà Nội

Phóng sự ảnh: Quang Vinh 24/06/2024 13:43

Nhắc đến những ngôi làng cổ ở Thủ đô, nhiều người nghĩ ngay tới Đường Lâm (Sơn Tây) hay Cự Đà (Thanh Oai) mà ít ai biết rằng, Hà Nội còn có một ngôi làng cổ hơn 500 tuổi. Đó là làng Cựu thuộc xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên.

Ngôi làng đã tồn tại bên dòng sông Nhuệ hàng trăm năm và được biết đến với tên gọi khác là “làng Tây của Hà Nội”, bởi nơi đây vẫn còn tồn tại những ngôi biệt thự giao thoa kiến trúc Việt và kiến trúc Pháp, được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Dáng vẻ cổ kính, trầm mặc gợi nhắc về một quá khứ vàng son của làng vào những năm đầu thế kỷ XX. Làng Cựu cũng là nơi nổi tiếng với nghề may một thời. Nhiều nghệ nhân làng Cựu đã từng nổi danh là những “thợ may đệ nhất Hà Thành” vào thời Pháp thuộc.

1.jpg
Trải qua bao thăng trầm của dòng chảy thời gian, làng Cựu vẫn còn đó những giá trị hoài cổ, trầm mặc của những năm tháng giữa thế kỷ XX.
2.jpg
Làng Cựu thu hút nhiều nhiếp ảnh gia bởi vẻ đẹp cổ kính hiếm có.
3.jpg
Làng Cựu có kiến trúc hài hoà văn hoá Á – Âu.
4.jpg
Dấu ấn thời gian hằn in đậm nét trên từng ngôi nhà ở làng Cựu.
5.jpg
Tìm về làng Cựu, du khách sẽ cảm thấy gần gũi, quen thuộc với nếp sống giản dị, mộc mạc của người dân địa phương, lối kiến trúc thuần chất Á Đông.
6.jpg
Làng Cựu còn được ví von như “làng Tây của đất Hà thành”.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngôi làng 500 tuổi ở Hà Nội