Ngư dân Bạc Liêu yên tâm bám biển
Nghị định 67 của Chính phủ về hỗ trợ kinh phí cho ngư dân đóng tàu đã mang lại niềm vui cho ngư dân bám biển, làm giàu từ biển. Mặc dù một vài điều khoản khiến cho các địa phương lúng túng trong quá trình triển khai, tuy nhiên các cấp, các ngành ở Bạc Liêu đã vận dụng một cách linh hoạt nhằm động viên ngư dân yên tâm bám biển.
Chuẩn bị vươn khơi.
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, đến thời điểm này tỉnh có khoảng trên 1.200 tàu cá các loại. Sau khi có chủ trương hỗ trợ kinh phí đóng tàu mới theo Nghị định 67 của Chính phủ, có 260 tàu đăng ký để được hỗ trợ, nhưng thực tế tỉnh chỉ hỗ trợ cho 38 tàu có công suất từ 400 CV trở lên.
Để tháo gỡ vướng mắc trên, ngoài việc tiếp tục kiến nghị Trung ương xin hỗ trợ vốn để chuyển đổi ngành nghề, đóng mới tàu theo Nghị định 67, các tàu cá có công suất dưới 20 CV thay vì cấm không cho hoạt động, tỉnh Bạc Liêu đã linh hoạt bằng cách xây dựng ban hành chính sách hỗ trợ để ngư dân chuyển đổi ngành nghề.
Ông Nguyễn Tấn Khương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Đối với tàu có công suất vừa nhưng không thuộc phạm vi hỗ trợ vốn từ Nghị định 67, thì các địa phương sẽ tăng cường vận động các ngư dân thành lập các tổ, đội hợp tác sản xuất để nâng cao hiệu quả khai thác.
Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn đánh cá Hải Ngư cho biết: Thành lập năm 2013, đến nay Nghiệp đoàn có 27 tàu, với 96 thuyền viên, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer. Việc thành lập nghiệp đoàn mang lại nhiều thuận lợi cho các ngư dân ở vùng này. Những sản phẩm mà anh em khai thác được không còn bị các chủ vựa ép giá. Từ đó lợi nhuận được nâng lên rõ rệt, đời sống của ngư dân được ổn định hơn.
Nhiều năm qua do kinh tế gặp nhiều khó khăn, gia đình anh Thạch Suôl, là thành viên Nghiệp đoàn đánh cá Hải Ngư không có tiền đầu tư tàu mà chỉ gửi lưới bắt cá theo các tàu. Với số tiền tích góp được vài năm gần đây, anh Thạch Suôl đang tính toán sẽ vay thêm vốn để đóng tàu tăng thêm thu nhập. Anh tâm sự: Thời gian gần đây, cá tập trung gần bờ nhiều, đánh bắt tương đối thuận lợi, không cần tàu to quá nên gia đình quyết tâm đóng tàu để chủ động đánh bắt, vừa không phụ thuộc lại có thêm thu nhập…
Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng đẩy mạnh các hoạt động của các ngư dân bằng việc kêu gọi, vận động ngư dân tham gia vào các mô hình tổ hợp tác xã đánh bắt thủy hải sản để cùng đẩy mạnh phát triển. Đến nay toàn tỉnh Bạc Liêu đã có 53 tổ hợp tác sản xuất với 320 tàu các loại, tập trung ở các huyện như Hòa Bình, Đông Hải, TP.Bạc Liêu.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Trọng Thế, một chủ tàu cá Bạc Liêu cho biết: Những năm trước các tàu cá chỉ đi ra khơi trên dưới nửa tháng là phải vào bờ để tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên từ khi tham gia vào tổ hợp tác, có tàu hậu cần mang nhiên liệu và các nhu yếu phẩm tiếp chúng tôi nên chi phí khai thác của ngư dân giảm đi rất nhiều. Tàu có thể đánh bắt liên tục ngoài khơi nhiều tháng không phải lo khâu hậu cần. Điều mà các ngư dân chúng tôi yên tâm nhất là các sản phẩm mà chúng tôi khai thác được được tổ hợp tác bảo quản tốt và không bị ép giá.
Theo thông tin từ các thành viên tổ hợp tác, mỗi chuyến đi, trừ chi phí các thuyền viên thu nhập được từ 30 – 70 triệu đồng. Đây chính là động lực để các ngư dân yên tâm bám biển và làm giàu từ biển.