Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Ngư dân đoàn kết vươn khơi bám biển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngư dân đoàn kết vươn khơi bám biển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày này ngư dân Quảng Nam đang tích cực ra khơi đánh bắt hải sản. Chúng tôi tìm về Tổ đoàn kết C10 ở thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Không khí nơi đây đang rất khẩn trương, chuẩn bị tàu, thuyền nhu yếu phẩm, ngư lưới cụ để ra khơi. 

Ngư dân đoàn kết vươn khơi bám biển

Ngư dân làng Trà Đông chuẩn bị ngư cụ cho chuyến đi tới.

Tổ đoàn kết C10 được thành lập hơn 10 năm nay và đem lại hiệu quả cho ngư dân trong liên kết đánh bắt hải sản, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn hoạn nạn giữa biển khơi. Ông Đỗ Văn Tiến, tổ Trưởng đoàn kết C10, thôn Trà Đông cho biết: “Tổ đoàn kết này, thành lập từ năm 2005, có 30 chủ tàu cá. Mục đích thành lập Tổ đoàn kết là để giúp đỡ lẫn nhau vươn khơi bám biển và nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản. Khi mỗi lần ra khơi đánh bắt thường đi từ 5 tàu thành một nhóm, khoảng cách giữa các tàu 1 hải lý. Cái hay là khi các tàu trong tổ phát hiện được một luồng cá thì đều thông báo cho cả đoàn đến khai thác nên sản lượng đánh bắt ngày càng nâng lên. Đáng nói là khi có tàu lạ, có cả tổ đồng hành với mình tàu lạ cũng không dễ gì gây khó cho tàu ta”.

Không chỉ có vậy mà nếu không may trong tổ gặp nạn trên biển sẽ phát tín hiệu thì các tàu đánh bắt của tổ sẽ lập tức đến cứu hộ để giảm tối đa thiệt hại. “Mới đây, tàu của ông Trần Chín, một thành viên trong tổ đang đánh bắt trên biển thì bị hư hỏng máy không nổ máy được, lênh đênh trên biển. Ngay sau đó, nhân được tín hiệu của tàu ông Chín thì 4 chiếc tàu cá trong tổ nhanh chóng chạy lại tiếp cận và lai dắt tàu gặp nạn vào bờ an toàn để sửa chữa”- ông Tiến nói.

Còn ông Trần Đạo, chủ tàu QNa 92033 TS và hơn 10 thuyền viên đang chuẩn bị ra khơi đánh bắt hải sản nhớ lại: Hồi trước ngư dân chúng tôi ra khơi tư ai nấy làm, khi bị chết máy, gặp phải sóng to, gió lớn thì phó mặt cho trời đất. Càng đáng lo khi thấy mình cô độc giữ biển trời, tàu lạ nó uy hiếp liền. “Nhưng khi vào tham gia tổ hợp tác này, sự cố trên biển không còn lo sợ, ám ảnh của các ngư dân. Ngoài ra, các thành viên trong tổ còn khuyên góp tiền để ủng hộ cho các thuyền viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị đau ốm, bệnh tật, trở thành một khối đoàn kết bên nhau, làm ăn rất bài bản và hiệu quả!” - ông Đạo chia sẻ.

Những ngư dân trong Tổ đoàn kết C10 cho hay, họ đang tích cực đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng công suất tàu lên và đầu tư mua sắm ngư lưới cụ để tăng sản lượng đánh bắt hải sản. Theo ông Trần Đạo, năm 2009, tổ đã cử người vào tỉnh Bạc Liệu để học hỏi nghề lưới rê 3 lớp này. Sau đó, về truyền đat và áp dụng cho các thành viên trong Tổ đoàn kết C10, hiện nay đa số thành viên đang hành nghề này.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện tại Tổ đoàn kết C10 đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 250 người lao động, bình quân thu nhập các lao động từ 50-100 triệu đồng/năm, còn chủ tàu thu từ 300-500 triệu đồng/năm. Đó là chưa kể gián tiếp tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người liên quan đến hậu cần nghề cá. Từ khi có Nghị định 67 của Chính phủ triển khai, trong tổ có 4 thành viên đã mạnh dạn đăng ký đóng tàu vỏ thép. Tất cả đang khởi công, dự tính đến tháng 2-1016 mới hoàn thành, công suất 850CV, mỗi còn tàu vỏ sắt đầu tư 16 tỷ đồng.

Ông Phan Công Danh, Bí thư xã Duy Vinh cho biết: Toàn xã có 72 chiếc tàu đánh bắt hải sản. Trong đó, có gần 40 chiếc đánh bắt xa bờ và đang đóng 4 chiếc tàu võ sắt. Trong năm 2015 sản lượng đánh bắt ở xã Duy Vinh hơn 3.500 hải sản. Việc liên kết trong đánh bắt hải sản của tổ đoàn kết C10 là kết quả thiết thực nhằm đảo bảo tính mạng, tài sản và tăng sản lượng đánh bắt hải sản. Đồng thời, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương.

Tấn Thành – Chí Đại