Những ngày cận Tết Độc lập 2/9, chúng tôi có mặt tại cảng cá Sa Kỳ, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chứng kiến những con tàu sau nhiều ngày bám biển đánh bắt hải sản đã nối đuôi nhau cập bến với các khoang đầy ắp cá, tôm.
Sáng ngày 28/8, phóng viên có mặt tại cảng cá Sa Kỳ, nơi đây không khí sôi động khi tiếng máy tàu cá hòa lẫn tiếng cười nói thăm hỏi, chào nhau của ngư dân và người thân sau nhiều ngày xa cách đã gặp lại nhau; tiếng nhân công khuân vác đưa cá từ khoan lên tàu, rồi từ tàu vào đất liền đã tạo một bầu không khí sôi động, nhộn nhịp ngay tại cảng.
Tàu cá QNg 94858 TS của ngư dân Nguyễn Chớ, ở xã Đông Sơn cùng 12 thuyền viên, sau hơn 20 ngày đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa vừa cập cảng Sa Kỳ mang về 7 tấn cá ngừ sọc dừa bán cho thương lái.
Ngư dân Nguyễn Chớ chia sẻ, chuyến biển này tàu ông tuy gặp sóng to, gió lớn và ảnh hưởng của cơn bão số 5 nhưng bù lại hải sản đánh bắt trúng, giá bán ổn định. Hiện giá cá ngừ sọc dừa từ 16 đến 30 nghìn đồng/kg tùy kích cỡ. Sau khi trừ các khoản chi phí cho chuyến biển, mỗi thuyền viên cũng thu về được từ 5 đến 6 triệu đồng. Nhờ vậy, anh em bạn thuyền phấn khởi vì có nguồn thu nhập, đồng thời kịp đưa hải sản về phục vụ người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, là ngày lễ trọng đại của đất nước.
“Ngư dân chúng tôi vui lắm, vừa có cá bán cho thương lái và có cá mang về quê ăn Tết Độc lập 2/9 cùng người thân gia đình. Ra khơi vất vả, nhưng về đến cảng đầy ắp cá thì mọi mệt nhọc tan biến, niềm vui đã nhân đôi”, ngư dân Nguyễn Chớ chia sẻ.
Vừa cập cảng sau nhiều ngày bám biển, ngư dân Nguyễn Văn Nam, ở đặc khu Lý Sơn cho biết chia sẻ: “Chúng tôi đi biển hơn 10 năm qua và nhiều lần lênh đênh biển không kịp về quê ăn Tết Độc lập 2/9. Năm nay thật may mắn, tàu vừa cập bến đúng dịp gần ngày lễ Quốc khánh 2/9 lại trúng đậm hơn chục tấn cá ngừ sọc dừa. Bán cá xong, anh em tôi sẽ về nhà đoàn tụ với gia đình”.
Theo nhiều ngư dân có mặt tại cảng Sa Kỳ, lần này về trúng dịp Lễ 2/9 họ vui mừng lắm, vì không ít lần dịp lễ này, họ còn lênh đênh trên biển và tổ chức đón lễ ngay trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Những lần như vậy, mọi người cho tàu nghỉ một ngày lấy ít cá, mực rồi ngồi lại liên hoan trên biển, nhớ về quê nhà, tự hào về Tổ quốc thiêng liêng.
Tại cảng Sa Lỳ lúc này không khí mua bán hải sản diễn ra nhộn nhịp. Không chỉ ngư dân mà cả thương lái, tiểu thương và người lao động địa phương đều tất bật. Từng sọt cá tươi rói được đưa từ khoang tàu lên bờ, nhanh chóng phân loại, cân và chuyển lên xe đông lạnh để chở đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành lân cận. Nhờ vậy, trong dịp Tết Độc lập 2/9 sắp tới, mỗi gia đình ngư dân lại có thêm một mâm cơm ấm cúng, gắn kết tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu, xã Đông Sơn cho biết, thời điểm này, nhiều tàu cá của ngư dân địa phương sau khi đánh bắt được lượng lớn tôm, cá đã cập cảng Sa Kỳ để bán cho thương lái. Sau đó, ngư dân tranh thủ ở nhà cùng người thân gia đình để đón lễ Quốc khánh 2/9 rồi mới tiếp tục vươn khơi.
“Sau khi xã Bình Châu sáp nhập với Bình Hiệp, Bình Thanh, Bình Tân Phú và Tịnh Hòa thành xã Đông Sơn, toàn xã hiện có hơn 400 tàu cá chuyên đánh bắt xa bờ. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng khai thác hải sản ở địa phương đạt khoảng 15 nghìn tấn”, ông Nguyễn Thanh Hùng nói.
Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục biển đảo và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết, những ngày này nhiều tàu cá liên tục cập cảng các khoang đầy ắp cá trong niềm vui rạng rỡ chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong khi đó hiện nay vẫn có hàng trăm tàu cá địa phương vẫn đang bám biển vừa đánh bắt hải sản vừa khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hiện nay toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 3.000 tàu thuyền có chiều dài hơn 15m đánh bắt xa bờ ở 2 ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.