Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Ngư dân vẫn nỗ lực vươn khơi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngư dân vẫn nỗ lực vươn khơi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cho dù phía Trung Quốc ngang ngược ra lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, thế nhưng với truyền thống bám biển, mưu sinh trên lãnh hải của quốc gia, ngư dân miền Trung vẫn tiếp tục ra khơi.

Ngư dân vẫn nỗ lực vươn khơi

Ngư dân Quảng Nam đang kiểm tra lại tàu cá.

Những ngày qua tại ở một số cảng cá của miền Trung, tàu thuyền vẫn ra vào tấp nập. Nhiều tàu câu mực, tàu cá đánh bắt xa bờ đang chuẩn bị lương thực, thực phẩm chuẩn bị cho chuyến biển hôm sau. Ngày 18/5 tại cảng cá Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, qua trao đổi với ngư dân Vương Cú (41 tuổi), ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chủ tàu QNa 95889 TS cho biết: “Tàu tôi hành nghề câu mực, tàu đang bơm dầu để chuẩn bị để ra đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện tại, trên tàu có 36 thuyền viên, nếu chuyến biển này thuận lợi thì khoảng 2 tháng mới trở về đất liền”.

Khi được hỏi, trước thông tin Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, các anh có lo sợ hay không? Ngư dân Vương Cú khẳng định: Cho dù gặp khó khăn tới đâu, chúng tôi vẫn quyết tâm vươn khơi bám biển. Đây là ngư trường cha ông để lại cho chúng tôi, chúng tôi phải giữ vững ngư trường này.

Ngư dân Nguyễn Khải cho biết: Thật ra những năm gần đây, chúng tôi thường bị tàu lạ rượt đuổi, tịch thu hải sản, ngư lưới cụ. Có những ngư dân bị đánh, tàu cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi ra đi đánh bắt xa bờ có tổ chức Tổ đoàn kết trên biển, có bạn tàu, có cơ quan chấp pháp của Việt Nam trên biển hỗ trợ nên cũng an tâm!”

Thật vậy, những ngày này không khí tại các cảng cá miền Trung rất sôi động. Các tàu cá, câu mực tại cảng Kỳ Hà, Núi Thành Quảng Nam; Sa Kỳ, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi; Thọ Quang, Đà Nẵng,…vẫn tấp nập ra vào cảng.

Ngư dân vẫn nỗ lực vươn khơi - 1

Ông Phạm Thành Nam, (52 tuổi), ngụ xã Tam Hải, huyện Núi Thành chủ tàu cá QNa 9107 TS, công suất 1000 CV, cho biết: Tàu cá tôi vừa cập cảng Kỳ Hà trưa 17/5, sau 20 ngày đánh bắt cá ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu tôi đánh bắt hàng chục tấn cá nục.

Còn tại cảng cá Sa Kỳ, Quảng Ngãi, ngư dân Trần Văn Bình (35 tuổi), chủ tàu cá QNg 95184 TS, công suất 500CV, cho biết: Mùa làm ăn thì việc đánh bắt dừng lại sao được. Tôi và bạn tàu tất cả đã sẵn sàng ra khơi”. Đó cũng là tâm sự mà chúng tôi nghe được của rất nhiều ngư dân thời điểm này.

Ông Ngô Tấn, Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Nam cho biết: Không những chúng tôi phản đối hành động vô nhân đạo của tàu cá nước ngoài đâm chìm tàu cá ngư dân Quảng Nam và cướp phá ngư cụ của tàu cá ngư dân, mà Hội nghề cá Quảng Nam cũng lên án tuyên bố của Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá tại ngư trường quần đảo Trường Sa. Đây là ngư trường chính của ngư dân Việt Nam.

Quảng Ngãi là một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền hùng hậu của cả nước với trên 5.500 tàu cá, trong đó khoảng 3.000 tàu công suất từ 90CV trở lên hoạt động khai thác trên khắp các ngư trường cả nước. Còn Quảng Nam có trên 4.100 tàu cá. Với một lực lượng hùng hậu hàng chục nghìn lao động trên biển, trong những lúc khó khăn bà con ngư dân vẫn giữ vững ý chí bám biển mưu sinh và góp phần bảo vệ chủ quyền biển.

Tấn Thành- Chí Đại