Người bắt đầu một lộ trình mới
Hơn 10 năm trực tiếp giúp việc cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã để lại cho ông Trần Tình, nguyên Phó Văn phòng Trung ương Đảng những bài học sâu sắc.

Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại TP. Hưng Yên
Giải phóng sức sản xuất Chính trong thời gian sản xuất đang còn gặp khó khăn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã quyết định chúng ta phải xuất khẩu gạo, lương thực để thúc đẩy sản xuất trong nước. Từ đó giải phóng sức lao động. Hay trong lĩnh vực công nghiệp thì ngoài yêu cầu của Nhà nước, chính sách đã cho phép các xí nghiệp căn cứ vào thị trường để sản xuất, giải phóng sức lao động của công nhân. Ông cũng rất quan tâm tới đội ngũ trí thức, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Bản thân ông là Tổng Bí thư cũng đã dùng ngòi bút của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước, con người mới đồng thời đấu tranh với cái ác, cái xấu. |
Tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (hôm 30-6, tại Hưng Yên) ông Tình vẫn còn nhớ như in sự đổi mới nổi bật nhất của nhiệm kỳ Đại hội VI; khi chính Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh không những là người thiết kế đường lối đổi mới mà còn là người chỉ đạo rất quyết liệt, hiệu quả. Đó là dấu ấn quan trọng nhất, cuối cùng đem lại kết quả là đời sống nhân dân được cải thiện.
Ông Tình kể lại, buổi đêm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đọc tài liệu và xem báo cáo. Đêm không ngủ được ông xé ngay một tờ lịch để viết những việc cần làm ngay cần thực hiện. Cuộc sống giản dị của Tổng Bí thư được thể hiện ngay trong những sinh hoạt hàng ngày. Đó là những nét rất cụ thể mà vị nguyên Phó Văn phòng Trung ương thời ấy hết sức khâm phục. Chính Tổng Bí thư vừa là nhà lãnh đạo, vừa là người gương mẫu thực hiện, đó là sự gắn bó với nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chính là ngọn nguồn của đổi mới, đổi mới lúc bấy giờ như là mạch nước ngầm sau này được Trung ương khơi thông thành dòng nước mạnh. “Chúng ta thấy bây giờ đi đâu người ta cũng nói đến đổi mới, không thể cưỡng lại được. Dân chủ xã hội dứt khoát được mở rộng, không thể cưỡng lại. Một nhiệm kỳ không thể làm tất cả mọi thứ, mọi việc cũng mới bắt đầu nhưng bắt đầu cho một lộ trình mới, con đường mới mà Đảng, mà nhân dân ta đã đi” - ông Tình bày tỏ.
Cũng theo ông Tình: Bây giờ người ta hay nói đến tư duy nhiệm kỳ, sắp Đại hội thì nín thở, qua cầu không dám làm gì cả, chờ xem khóa sau. Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chỉ có một nhiệm kỳ. Lúc bấy giờ kinh tế lạm phát 700-800%, đất nước bị bao vây cấm vận, đời sống người dân rất vất vả, cả nước ăn bo bo. Nhưng trong một nhiệm kỳ với tư cách Tổng Bí thư ông đã triển khai Nghị quyết 6. Và, ông trở thành người chiến sỹ đấu tranh rất mạnh mẽ để xóa bỏ tư tưởng quan liêu, bao cấp, để tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Chỉ một nhiệm kỳ Đại hội VI nhưng nhân dân đã cảm nhận được rằng, cuộc sống tuy khó khăn nhưng dễ thở hơn, đời sống kinh tế, cái ăn cái ở dần dần được cải thiện, dân chủ xã hội được mở rộng.
Ông Tình nhớ lại, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người lãnh đạo tin vào dân, dựa vào dân, suốt cả cuộc đời gắn bó với dân trong những thời kỳ gian khổ nhất. Chính nhân dân là người góp ý kiến, sáng kiến, kiến nghị với Trung ương về đường lối, cho nên đó là kết quả của việc trải nghiệm gắn bó với dân. Theo ông Tình, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng là người mở màn cho công cuộc đấu tranh chống tiêu cực thông qua hàng loạt các bài viết “Những việc cần làm ngay”. Hiệu quả của những bài viết đó chính là đã phát động nhân dân tham gia chống tiêu cực, đấu tranh với cái xấu, sai lầm của một số phần tử thoái hóa về tư tưởng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng.
Không những hoạch định chính sách cùng với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương mà bản thân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng là người gương mẫu trong thực hiện đường lối chính sách. Trong đấu tranh chống tiêu cực ông luôn đi tiên phong, phát động quần chúng. Ông là người rất liêm khiết. “Ví dụ khi đi công tác, một chuyến chuyên cơ lúc đó chi phí là 160 triệu đồng, nếu tính ra bây giờ bằng mấy tỷ đồng. Nhưng ông chuyển sang mua vé thì số tiền chi ra chỉ bằng 1/10 so với một chuyến chuyên cơ. Gia đình ông sống cũng rất giản dị, nuôi lợn, nuôi chim cút để cải thiện đời sống. Bình thường ông hay đi công tác. Nhiều lần đi công tác ông và các cộng sự đi xe chung, thầy trò cùng một chuyến xe. Càng không có chuyện phô trương, đi xuống cơ sở thì gặp trực tiếp người dân, không cờ quạt hay biển báo, không đón rước chào mừng. Cuộc sống của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh rất khiêm tốn” - ông Tình nhớ lại.