Người có uy tín - “cầu nối” gắn kết ý Đảng và lòng dân
Ở những bản làng vùng cao, biên giới của tỉnh Lai Châu, người có uy tín đang phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Bằng sự gương mẫu, gần dân, hiểu dân và tiếng nói có sức thuyết phục, họ góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.
Gần dân, gương mẫu để dân tin
Gắn bó với vùng biên Dào San, ông Ma A Sèo, dân tộc Mông, ở bản Sin Chải, xã Dào San, luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của một người được cộng đồng tin tưởng, tín nhiệm. Với ông, uy tín không chỉ được tạo dựng từ tuổi đời, kinh nghiệm mà quan trọng hơn là sự gương mẫu, tận tâm với công việc chung.
Thấu hiểu phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào, ông Sèo thường xuyên cùng cán bộ cơ sở, lực lượng bộ đội biên phòng đến từng nhóm bản, từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Ma A Sèo tâm niệm, muốn vận động nhân dân trước hết phải làm cho dân hiểu, dân tin. Bởi vậy, những nội dung tuyên truyền không dừng ở lời nói mà được ông gắn với những việc làm cụ thể, phù hợp với thực tế đời sống. Sự kiên trì, gần gũi và trách nhiệm giúp tiếng nói của ông có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Trường hợp ông Ma A Sèo là một trong những minh chứng cho vai trò của người có uy tín ở cơ sở. Từ những việc làm thiết thực, ông cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng góp phần xây dựng bản làng đoàn kết, giữ bình yên nơi biên giới.
Còn ở bản Thèn Sin, xã Sin Suối Hồ, ông Thùng Văn Có, 78 tuổi, gần 14 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín. Am hiểu phong tục, gần gũi với nhân dân, ông tích cực tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, chấp hành pháp luật, thực hiện tốt hương ước, quy ước; đồng thời kiên trì vận động xóa bỏ những tập tục không còn phù hợp, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Ông Thùng Văn Có cho rằng, để lời nói có sức thuyết phục, bản thân phải gương mẫu đi đầu. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, ông chủ động phát triển kinh tế gia đình với mô hình nuôi cá, ngan, gà, cho thu nhập khoảng 80 triệu đồng/năm. Từ thực tế sản xuất của gia đình, ông chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước nâng cao thu nhập.
Sự gương mẫu ấy tạo nên niềm tin trong cộng đồng. Người dân không chỉ nghe những điều ông tuyên truyền mà còn nhìn vào chính kết quả từ việc ông làm để học tập, làm theo. Qua đó, góp phần giữ gìn đoàn kết, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, xây dựng bản Thèn Sin ổn định, bình yên.
Tiếp tục củng cố thế trận lòng dân
Lai Châu là tỉnh biên giới, có hơn 85% dân số là đồng bào DTTS, với 20 dân tộc cùng sinh sống; có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Đặc thù về địa bàn, dân cư và điều kiện phát triển đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Trong điều kiện đó, 956 người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng. Họ là những người được cộng đồng bình chọn, tín nhiệm gồm: già làng, trưởng bản, Bí thư chi bộ, trưởng Ban Công tác Mặt trận, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi, nghệ nhân, trí thức và những cá nhân tiêu biểu, am hiểu phong tục, tập quán, có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Trong số này có gần 400 người là đảng viên.
Đặc biệt, trong năm 2026, tỉnh Lai Châu bước vào giai đoạn phát triển mới trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai ổn định. Trong bối cảnh đó, việc phát huy vai trò của người có uy tín càng có ý nghĩa thiết thực. Đây là lực lượng có lợi thế đặc biệt bởi họ sống trong cộng đồng, hiểu phong tục, nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân và có khả năng chuyển tải những chủ trương, chính sách bằng ngôn ngữ, cách thức gần gũi, dễ hiểu.
Khi người có uy tín đồng thuận, gương mẫu đi đầu, việc vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh sẽ thuận lợi hơn.
Chia sẻ vấn đề này, ông Hoàng Kiều Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để người có uy tín, già làng, trưởng bản phát huy vai trò trong bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tham mưu, phối hợp thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách, tạo động lực để người có uy tín yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.