Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Người dân hạnh phúc trong những căn nhà của “Chiến dịch Quang Trung”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người dân hạnh phúc trong những căn nhà của “Chiến dịch Quang Trung”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thực hiện mệnh lệnh, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về “Chiến dịch Quang Trung”, với tinh thần thần tốc, quyết liệt, kịp thời nhất, quyết tâm hoàn thành để người dân vùng thiên tai được đón xuân vui Tết trong những ngôi nhà mới và có chỗ ở bền vững lâu dài. Với quyết tâm cao, nhiệm vụ đã hoàng thành, người dân vùng thiên tai thật sự hạnh phúc với những ngôi nhà mới trong dịp đón Tết này.

Bà Nguyễn Thị Vàng vui mừng trong căn nhà mới. Ảnh: Tấn Thành.
Bà Nguyễn Thị Vàng vui mừng trong căn nhà mới. Ảnh: Tấn Thành.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, trong những căn nhà thuộc chương trình “Chiến dịch Quang Trung” rộn ràng tiếng nói cười khi người dân miền Trung, họ thật sự hạnh phúc với những căn nhà này.

Bà con ở các vùng thiên tai khi nhận được nhà trước Tết, khó có thể nói hết niềm vui của họ. Mọi người tất bật quét dọn, trang hoàng để chào đón năm mới. Trên bàn là mâm bánh trái đơn sơ mà ấm áp, trước hiên nhà mai vàng, cúc nở rực rỡ, góp phần tạo nên không khí sum họp đầm ấm.

Với bà con nơi đây, mùa Xuân này không chỉ đem đến hương vị Tết truyền thống, mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao khi có một mái ấm kiên cố, mà sau lũ họ tưởng chừng như không bao giờ có được.

Tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Vàng (55 tuổi), khi chúng tôi đến, thấy bà đang tất bật quét dọn, treo cờ Tổ quốc và trang trí nhà cửa để đón năm mới 2026 trong căn nhà thuộc chiến dịch “Quang Trung”.

Những căn nhà mới trong chiến dịch Quang Trung ở xã Đề Gi. Ảnh: Đình Sang.
Những căn nhà mới trong chiến dịch Quang Trung ở xã Đề Gi. Ảnh: Đình Sang.

Mời khách vào nhà niềm nỡ, bà Vàng kể rằng, trận bão, lũ giữa tháng 11/2025 đã cuốn trôi ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của gia đình bà, kế sinh nhai cũng không còn. Lúc đó, vợ chồng bà chỉ còn bộ quần áo trên người, thật sự họ không biết phải làm sao. Vì thế những ngày sau lũ là chuỗi ngày đầy lo lắng và bất an. Nhưng nhờ sự chung tay hỗ trợ của chính quyền các cấp, của lực lượng Công an và quân đội gia đình bà và nhiều người khác nay đã có một mái ấm mới.

“Chúng tôi chuyển về đây được 5 ngày. Mấy hôm nay lo dọn dẹp, trang trí và mua sắm thêm vài vật dụng cần thiết để kịp đón Tết 2026. Tôi mừng lắm, xúc động lắm. Tôi chân thành biết ơn các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang đã quan tâm, giúp gia đình tôi có nơi ở ổn định”, bà Vàng nói.

Không chỉ được hỗ trợ nhà ở, gia đình bà Vàng còn nhận được sự quan tâm từ địa phương, mới đây, bà được trao tặng một bộ bàn ghế phòng khách và một bộ bàn ăn.

Còn bà Phan Thị Thanh Thúy, ở xã Đề Gi xúc động khi nhận ngôi nhà mới từ “Chiến dịch Quang Trung”. Bước vào căn nhà bà Thúy chúng tôi cảm nhận được thơm của gỗ, mùi sơn, bà Thủy rưng rưng nước mắt, đầy xúc động, vì sau những tháng ngày chật vật do thiên tai, gia đình đến nay đã có mái ấm vững chãi che mưa, chắn gió. Đặc biệt đón Tết cổ truyền, ai nấy đều chúc mừng gia đình bà.

Người dân xã Đề Gi chăm lo đón Tết trong nhà mới thuộc “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: Chí Đại.
Người dân xã Đề Gi chăm lo đón Tết trong nhà mới thuộc “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: Chí Đại.

Bà Thúy cho biết: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi có nơi ở ổn định. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ bàn ghế, hoa trưng Tết và thêm 10 triệu đồng để gia đình trang trải. Từ nay không còn lo mưa gió nữa, tôi, rất vui và biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ”, bà Thúy chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp, với phương châm “khẩn trương nhất, tập trung nhất, ưu tiên bảo vệ tính mạng và ổn định chỗ ở cho người dân”, tỉnh đã kịp thời ban hành, triển khai nhiều chính sách khẩn cấp hỗ trợ các hộ bị thiệt hại.

Theo đó, chính quyền cơ sở huy động tối đa lực lượng tại chỗ như dân quân, công an xã, đoàn thể, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở đúng tiến độ.

Đáng chú ý, hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ quân đội và 650 cán bộ, chiến sĩ công an được tăng cường trực tiếp hỗ trợ người dân dựng nhà. Các địa phương tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, lễ, kể cả dịp Tết Dương lịch, nhằm bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bà Hồ Thị Đông đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Tấn Thành.
Bà Hồ Thị Đông đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Tấn Thành.

Song song với việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, tỉnh Gia Lai cũng triển khai chính sách hỗ trợ tạm cư, bảo đảm an sinh xã hội. Người dân được bố trí ở xen ghép trong cộng đồng hoặc tại doanh trại quân đội, bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu, không để ai thiếu chỗ ở sau bão lũ. Đến nay kế hoạch sửa, làm nhà cho dân vùng thiên tai đã hoàn thành kế hoạch, thật sự là niềm vui lớn không của riêng ai.

Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, trong khuôn khổ chiến dịch “Quang Trung”, địa phương đã hoàn thành sửa chữa 27.522 căn nhà bị hư hỏng nặng. Đối với 674 căn nhà bị sập hoàn toàn phải xây mới, đến nay địa phương đã hoàn tất việc xây dựng, bàn giao nhà cho các hộ dân theo kế hoạch.

Trong khi đó tại tỉnh Quảng Ngãi, bà Hồ Thị Đông, ở xã Bình Sơn không giấu được niềm vui khi được chuyển vào sinh sống trong ngôi nhà kiên cố từ “Chiến dịch Quang Trung”.

Nhìn căn nhà mới khang trang, tường vững, mái chắc, bà Đông nói: “Đây là niềm mơ ước bấy lâu của gia đình sau những ngày tháng phải sống trong căn nhà tạm bợ, thấp thỏm lo âu mỗi khi vào mùa mưa bão. Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà mới kiên cố này. Không chỉ là chỗ ở, đây còn là động lực để gia đình tôi yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. Tôi chân thành cảm ơn chính quyền và các lực lượng đã quan tâm, hỗ trợ gia đình trong thời gian qua”.

Ông Đỗ Văn Nghĩa vui mừng trong căn nhà mới của gia đình mình. Ảnh: Chí Đại.
Ông Đỗ Văn Nghĩa vui mừng trong căn nhà mới của gia đình mình. Ảnh: Chí Đại.

Những ngày cận Tết, gia đình ông Đỗ Văn Nghĩa, ở xã Bình Sơn khẩn trương dọn dẹp, trang hoàng căn nhà mới được bàn giao từ “Chiến dịch Quang Trung” để chuẩn bị đón xuân.

Ông Nghĩa cho biết: “Trong suốt quá trình xây dựng, lực lượng công an và dân quân xã đã nhiệt tình bất chấp nắng mưa, đêm ngày đã hỗ trợ ngày công, vật liệu, xây dựng để gia đình tôi sớm có ngôi nhà. Hôm nay được chuyển vào ở trong căn nhà kiên cố, khang trang, gia đình quá hạnh phúc, xin ghi nhận tấm lòng công sức của mọi người và mãi mãi biết ơn về việc làm quá ý nghĩa, kịp thời này”.

Bà Lê Thị Thanh Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sơn cho biết, “Chiến dịch Quang Trung” mang ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, yên tâm an cư, lập nghiệp và có mái ấm đón Tết Nguyên đán. Các hộ được hỗ trợ đều rất phấn khởi, chương trình nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân, đặc biệt là sự chung tay tích cực của lực lượng Công an xã”.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tính đến ngày 10/1/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành, bàn giao 37/37 nhà cho người dân. Đối với nhà ở thiệt hại từ 30% đến 70% phải sửa chữa 319 nhà tại 54 xã, phường cũng đã sửa chữa xong, đạt 100% kế hoạch, vượt tiến độ 5 ngày so với kế hoạch. Đối với các nhà ở bị thiệt hại nhẹ (dưới 30%), sau bão, lũ các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục xong trong thời gian cuối tháng 11, đầu tháng 12/2025.

Một góc ngôi nhà của gia đình Bà Hồ Thị Đông. Ảnh: Đình Sang.
Một góc ngôi nhà của gia đình Bà Hồ Thị Đông. Ảnh: Đình Sang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết: “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, do Thủ tướng Chính phủ phát động và Bộ Công an hưởng ứng thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi, nhằm hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn sau đợt thiên tai vừa qua.

Với tinh thần “thần tốc, quyết liệt, đặt lợi ích của nhân dân lên trước”, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an tỉnh và Công an xã đã thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho các hộ dân.

Được biết, để thực hiện “Chiến dịch Quang”, Bộ Công an đã Chỉ đạo Công an nhân dân tại 9 tỉnh, thành khu vực miền Trung huy động hơn 11.000 lượt CBCS, hàng nghìn lượt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở; tăng cường 300 CBCS của lực lượng Cảnh sát Cơ động, học viên các trường Công an nhân dân chi viện, trực tiếp tham gia Chiến dịch (số liệu theo Báo cáo của Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” ngày 9/1, tại xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng)

Còn đối với quân đội, theo Đại tá Hồ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, để thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, từ ngày 1/12/2025, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã cơ động 590 đội với 8.189 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia xây dựng 610 căn nhà mới cho nhân dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng.

Phải nói rằng “Chiến dịch Quang Trung” vô cùng ý nghĩa, sự thành công không chỉ đem lại hạnh phúc cho những người có nhà cửa bị hư hỏng, bị vùi lấp trong bão, lũ mà là niềm vui cho toàn thể cộng đồng. “Chiến dịch Quang Trung” làm cho người dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sức mạnh của Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhóm PV CTV miền Trung