Người dân không đơn độc
Đồng bào bị hạn hán và ngư dân gặp khó khăn không bao giờ đơn độc- đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Đại Đoàn Kết số 139 ra ngày 18/5. Mong mỏi chân tình của người đứng đầu Mặt trận đã trở thành quyết tâm chính trị khi Mặt trận và các tổ chức thành viên đặt bút ký kết Chương trình Phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt

Lễ ký kết chương trình Phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại
do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt.
Thực tế, trước cuộc ký kết này, dù chưa có lời kêu gọi chính thức trên toàn quốc nhưng hơn một tháng qua, người Mặt trận và các tổ chức thành viên, các nhà hảo tâm, các tổ chức quốc tế đã miệt mài đi tới nhiều vùng miền của đất nước. Nơi hạn hán, xâm nhập mặn. Nơi thủy hải sản chết bất thường… Đối diện với từng số phận con người trong gian khó để sẻ chia tấm lòng và nhân lên những vòng tay nhân ái.
Còn nhớ, trong cuộc hành trình trở về 4 tỉnh miền Trung, giữa nắng trời gay gắt, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình đã thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam trực tiếp đến thăm nhiều hộ ngư dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế mang theo 4 tỷ đồng và nhiều phần quà hỗ trợ.
Sau sự cố môi trường nghiêm trọng với thảm cảnh cá chết hàng loạt là những thân phận con người. Ngư dân Hồ Thanh Mọ ở Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình cũng như hàng trăm người dân ở xã Đức Trạch đều đi biển, bám biển để mưu sinh. Gia đình nào có điều kiện thì vươn khơi xa, còn gia đình ông Mọ chỉ có một chiếc thuyền nan nhỏ quanh quẩn đánh bắt gần bờ. Cá chết, vợ chồng ông Mọ ngậm ngùi kéo thuyền lên bờ, thẫn thờ ngồi nhìn biển đầy lo âu. Cuộc sống vốn đã vất vả giờ càng chất chồng gian khó.
Thủy, hải sản chết bất thường đã để lại những hệ lụy đáng buồn cho hàng nghìn ngư dân miền Trung. Giờ đây, khó khăn đang đè nặng trên vai không chỉ của những người dân trực tiếp đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản mà những ngành nghề “ăn theo” như du lịch, dịch vụ cũng chung nỗi niềm từ cá.
Ngư dân Nguyễn Xuân Phương ở thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, mắt đỏ ngầu sau nhiều đêm thức trắng đối diện với hơn 1,6 ha ngao chết sạch, ước tính khoảng 18-20 tấn, thiệt hại hơn 700 triệu đồng, chỉ có những khoản nợ tương lai là nhìn thấy rất rõ.
Lắng nghe tâm tư của bà con, đồng cảm trước những khó khăn mà ngư dân đang gặp phải, ở bất cứ nơi nào, người Mặt trận luôn động viên bà con ngư dân hãy yên tâm, bình tĩnh, sát cánh cùng với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, vượt khó vươn lên và khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận không để hộ ngư dân nào đơn độc trước khó khăn này.
Trong không khí của ngày hội bầu cử toàn dân đang đến rất gần và nhân dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đứng đầu Mặt trận cho rằng, mỗi người dân Việt Nam hãy cùng Đảng, Nhà nước hướng tới những người dân đang chịu ảnh hưởng của việc thủy hải sản chết bất thường và tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.
Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua. Và như vậy, biến đổi khí hậu đã diễn ra nhanh hơn nhiều so với dự báo. Đó là những gì chúng ta đang nhìn thấy được khi tình trạng nước biển dâng xâm nhập mặn sâu nội đồng cả một vùng đồng bằng sông Cửu Long và hạn hán làm khô khốc nhiều nơi thuộc khu vực Tây Nguyên.
Trước tình trạng này, GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã từng có nhiều cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức thành viên về những vấn đề này. Hai câu hỏi mà người đứng đầu Mặt trận luôn quan tâm đặt ra tại những cuộc họp này là ai chịu trách nhiệm về bảo đảm nguồn nước? Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ cung cấp, hỗ trợ gì trong việc cung cấp nước cho người dân?
Cho nên trong Chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt, ngoài mục đích kêu gọi người dân cả nước chung tay cùng với đồng bào miền Trung thì Mặt trận và 8 cơ quan cũng thống nhất hỗ trợ trực tiếp 450 ngàn hộ dân với 1,8 triệu người dân đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn thiếu nước sinh hoạt, sản xuất đảm bảo nước sinh hoạt qua việc hỗ trợ các hộ dân có đủ phương tiện chứa nước sinh hoạt và triển khai thí điểm lọc nước lợ sang nước ngọt cho các cụm dân cư.
Đặc biệt, trong việc hỗ trợ cần đi kèm với giám sát để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích.
Biến đổi khí hậu- với những diễn biến thời tiết ngày càng khốc liệt, khó lường đã và đang tác động nghiêm trọng đến nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam luôn được xếp trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và những sự cố nghiêm trọng về môi trường đang là những trở lực lớn đối với công cuộc phát triển đất nước, ngăn cản nỗ lực xóa đói, giảm nghèo…Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều giải pháp, nhiều chính sách để giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Và để đồng hành, chia sẻ với những người dân trong vùng khó khăn bởi hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường…bên cạnh việc tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tìm giải pháp bền vững, lâu dài, người Mặt trận đang nỗ lực kêu gọi toàn dân với tinh thần tương thân, tương ái- cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ để người dân vùng bị tác động của hạn hán, ngập mặn, sự cố môi trường không đơn độc trong khó khăn, nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.