Người dân nói gì trước việc Công ty Hoàng Khang Quảng Trị bị thu hồi đất?

Nghĩa Văn 10/07/2023 17:24

Người dân, chính quyền địa phương xã Gio Việt… thể hiện sự đồng tình trước Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị (Công ty Hoàng Khang) thuê tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh.

Những ngày gần đây, Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi đất đã cho Công ty Hoàng Khang thuê tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh trở thành đề tài được nhiều người dân tại xã Gio Việt quan tâm, bàn tán sôi nổi.

Theo đó, ông Lê Văn Cường (51 tuổi; trú tại thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt) cho hay, dự án Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh đã khởi công khoảng hơn 10 năm trước. Sau ngày khởi công rầm rộ, ông Cường có một khoảng thời gian tham gia thi công hạng mục tường rào của Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh và vợ ông - bà Bé cũng đi nấu ăn cho công nhân đến làm việc tại đây.

Thấy thi công rầm rộ và nghĩ đến cảnh một cụm công nghiệp quy mô hơn 70 ha sẽ hoạt động tại địa phương ông Cường cũng như những người dân khác đã mơ về việc Gio Việt và những vùng lân cận sẽ “thay da, đổi thịt”, ngày càng giàu đẹp hơn.

Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh do Công ty Hoàng Khang làm chủ đầu tư có địa chỉ tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh.
Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh do Công ty Hoàng Khang làm chủ đầu tư có địa chỉ tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh.

Ông Lê Ánh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gio Việt cũng nghĩ như vậy. Ông nói: “Ngày đi dự lễ khởi công xây dựng Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh xong, tôi thầm nói rằng, tương lai của Gio Việt đây rồi chứ đâu nữa. Khoảng chục năm nữa thì Gio Việt sẽ đổi thay, giàu đẹp thôi”.

Đến nay, sau hàng chục năm trời chờ đợi, điều mà người dân tại xã Gio Việt cũng như chính quyền địa phương nơi đây nhận lại chỉ là sự nuối tiếc vì chẳng có cụm công nghiệp nào được xây lên và hàng chục ha đất cũng bị bỏ không từ đó đến nay.

“Thực sự thì nuối tiếc lắm. Bởi lẽ, ban đầu về làm dự án (Cụm công nghiệp Đông Gio Linh) Công ty Hoàng Khang hứa sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 5.000 lao động và ưu tiên con em xã Gio Việt, Gio Hải. Đến nay thì lời hứa ấy không thành hiện thực vì UBND tỉnh đã có Quyết định thu hồi đất rồi”, Chủ tịch UBND xã Gio Việt chia sẻ.

Dù nhiều lần UBND tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện nhưng Công ty Hoàng Khang vẫn không hoàn thành các hạng mục như cam kết ban đầu.
Dù nhiều lần UBND tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện nhưng Công ty Hoàng Khang vẫn không hoàn thành các hạng mục như cam kết ban đầu.

Dẫu vậy, theo ông Lê Ánh Hùng: “Đến nay chúng tôi thấy vui lắm! Khi biết đất giao cho Công ty Hoàng Khang tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh bị thu hồi ai cũng phấn khởi. Bởi lẽ, kể từ năm 2012 đến nay, hơn 50,4ha đất tại thôn Hoàng Hà đã giao cho Công ty Hoàng Khang bị bỏ không gây lãng phí và khiến Nhân dân bức xúc. Cử tri và chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị thu hồi diện tích đất này rồi”.

Chủ tịch UBND xã Gio Việt diễn giải, đến nay, nhu cầu đất ở, nhu cầu xây dựng công sở tại xã là rất lớn, tuy nhiên, quỹ đất ở tại địa phương này còn rất ít, chỉ khoảng 9,01 ha, chiếm 2,53% trên tổng diện tích tự nhiên toàn xã. Đã vậy, diện tích đất này còn phân bố nhỏ lẻ không tập trung gây khó khăn trong việc bố trí khu tái định cư, giao đất ở mới cho các hộ gia đình, cá nhân trong toàn xã.

Để xử lý bài toán trên, Chủ tịch UBND xã dự định, sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục thu hồi đất của Công ty Hoàng Khang tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh, xã Gio Việt sẽ đề xuất với huyện Gio Linh, các cơ quan thẩm quyền giao cho xã 20ha để xây dựng khu dân cư, công trình công cộng và tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân trên địa bàn.

Đến nay, Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh gần như chỉ là bãi đất trống.
Đến nay, Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh gần như chỉ là bãi đất trống.

Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh nhắc lại những khó khăn về quỹ đất hiện tại của xã Gio Việt và nhấn mạnh, việc để không hơn 50,4 ha đất hàng chục năm qua là sự lãng phí tài nguyên và khiến dư luận bức xúc.

Người đứng đầu chính quyền huyện Gio Linh cho biết thêm, trước mắt, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn tất thủ tục để tiếp nhận, quản lý hơn 50,4 ha đất thu hồi từ Công ty Hoàng Khang. Tiếp đến, UBND huyện Gio Linh cũng dự định, sẽ giao lại một phần trong tổng diện tích đất này cho xã Gio Việt xây dựng khu dân cư, các công trình công cộng phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nơi đây.

Về phía tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc thu hồi hơn 50,4 ha đất đã giao cho Công ty Hoàng Khang tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh thể hiện sự quyết liệt của địa phương đối với các nhà đầu tư chây ì, không thực hiện đúng cam kết đã đưa ra trước đó.

“Tỉnh Quảng Trị luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến xây dựng các dự án, công trình góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi cũng yêu cầu các nhà đầu tư phải luôn ghi nhớ, thực hiện đúng cam kết đã đưa ra, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với những nhà đầu tư vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng cho hay, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các dự án đang và sẽ tiến hành thi công trên địa bàn và nếu phát hiện vi phạm địa phương này sẽ căn cứ quy định pháp luật xử lý dứt điểm, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất trên địa bàn.

Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị đã được UBND tỉnh Quảng Trị giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 2/10/2012 để thực hiện dự án xây dựng, phát triển và kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh với tổng diện tích là 70 ha (trong đó, hơn 50,4ha thuộc địa bàn xã Gio Việt, còn lại thuộc địa phận thị trấn Cửa Việt).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho hay, kể từ ngày bàn giao đất tại thực địa và đã được UBND tỉnh nhiều lần tạo điều kiện thông qua việc cho gia hạn sử dụng đất. Tuy nhiên, Công ty Hoàng Khang vẫn không hoàn thành các hạng mục của dự án theo yêu cầu giãn tiến độ của UBND tỉnh.

Do đó, ngày 23/6/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định 1331/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty Hoàng Khang thuê tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh.

Dưới đây là một số hình ảnh về Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh mà phóng viên đã ghi nhận được:

Sau một khoảng thời gian dài “cửa đóng, then cài”.
Sau một khoảng thời gian dài “cửa đóng, then cài”.
Một số hạng mục đã xây dựng trước đó cũng trở nên xuống cấp, hoang tàn, nhếch nhác.
Một số hạng mục đã xây dựng trước đó cũng trở nên xuống cấp, hoang tàn, nhếch nhác.
Một số vật liệu xây dựng đang được tập kết trong khuôn viên Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh.
Một số vật liệu xây dựng đang được tập kết trong khuôn viên Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh.
Những con bò cũng tận dụng bóng mát của cây trong khuôn viên này để làm chỗ tránh nắng.
Những con bò cũng tận dụng bóng mát của cây trong khuôn viên này để làm chỗ tránh nắng.
Theo quyết định về việc thu hồi đất tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty Hoàng Khang phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện việc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Theo quyết định về việc thu hồi đất tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty Hoàng Khang phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện việc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân nói gì trước việc Công ty Hoàng Khang Quảng Trị bị thu hồi đất?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO