W_un_tac_keo_dai-le-khanh17.jpg
Giao thông

Người dân quay trở lại Hà Nội, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài

Lê Khánh 13/02/2024 13:53

Chiều mùng 4 Tết, dù chưa hết kỳ nghỉ, người dân đổ về Hà Nội khiến cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài.

W_un_tac_keo_dai-le-khanh12.jpg
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết trưa ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết), tại cửa ngõ phía Nam Thủ Đô, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về tăng cao khiến cửa ngõ thành phố Hà Nội ùn tắc kéo dài.
W_un_tac_keo_dai-le-khanh1.jpg
Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau di chuyển tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào nội đô Hà Nội.
W_un_tac_keo_dai-le-khanh8.jpg
W_un_tac_keo_dai-le-khanh10.jpg
Ùn tắc kéo dài hàng km khiến nhiều phương tiện ngang nhiên đi vào làn dừng khẩn cấp bất chấp quy định cấm.
W_un_tac_keo_dai-le-khanh6.jpg
W_aj5i8479.jpg
Xe cứu thương liên tục phải bật còi hú để vượt qua dòng xe đi vào làn dừng khẩn cấp.
W_un_tac_keo_dai-le-khanh15.jpg
Theo quy định người lao động sẽ được nghỉ Tết tới hết ngày 14/2 (mùng 5 Tết), nhưng nhiều người đã rời quê xuống Thủ đô vào ngày mùng 4 Tết khiến giao thông ùn tắc kéo dài.
W_un_tac_keo_dai-le-khanh7.jpg
Thậm chí dù đường tắc, một chiếc xe khách mang biển số 18B-011.78 ngang nhiên dừng đỗ để đón trả khách dọc đường.
W_un_tac_keo_dai-le-khanh17.jpg
Các phương tiện chen chúc nhau di chuyển, tuyến đường vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài.
W_un_tac_keo_dai-le-khanh16.jpg
Các phương tiện di chuyển khó khăn.
W_un_tac_keo_dai-le-khanh18.jpg
Dự báo trong chiều 13/2 và ngày 14/2, tình hình giao thông tại các cửa ngõ thành phố lớn như Hà Nội sẽ tăng cao do người dân trở lại để bắt đầu làm việc vào ngày mùng 6 Tết (tức ngày 15/2).
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân quay trở lại Hà Nội, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO