Mới nhất ngày 8/11, cá chết la liệt tại hồ nuôi cá với diện tích 1 ha của ông Châu Văn Năng ở thôn Đại Phú. Nhiều con cá có trọng lượng 5-6 kg cũng bị chết. Ông Năng cho biết: “Đây là lần thứ hai cá nhà ông nuôi bị chết nhiều như vậy"...
Người dân tập trung tại Nhà Văn hóa thôn Đại Phú để mong được đối thoại.
Đại Đoàn Kết đã phản ánh việc Nhà máy sản xuất sô đa Chu Lai ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam chỉ mới vận hành thử nghiệm nhưng bị người dân phản ứng gay gắt vì cho rằng Nhà máy gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con.
Đối thoại nhưng chỉ… ghi lời?
Trưa 14/11, nhận giấy mời của Trưởng thôn, hơn 300 dân thôn Đại Phú và Vĩnh Đại xã Tam Hiệp tập trung về Nhà văn hóa thôn để đối thoại với lãnh đạo Công ty Cổ phần sản xuất sô đa Chu Lai về việc người dân cho rằng Công ty hoạt động gây ô nhiễm môi trường, làm cá chết.
Nhưng tại đây, khi người dân đến đông đủ chờ mãi không thấy lãnh đạo Công ty này ở đâu. Chỉ có mỗi ông Nguyễn Đức Tuấn là cán bộ văn phòng của Công ty tới dự. Ông Lê Minh Xạ, Trưởng thôn Đại Phú cho biết: “Vào ngày 8/11, ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất sô đa Chu Lai, đến gặp tôi và Bí thư thôn đề nghị thông báo rộng rãi cho bà con trong thôn rằng sẽ đến gặp gỡ và đối thoại với người dân. Thế nhưng, ông Dũng đã thất hứa”.
Ông Xạ còn cho biết, tháng 6 qua đã có ít nhất 5 lần cá nuôi của người dân trong thôn bị chết trắng hồ. Lần gần nhất xảy ra vào ngày 8/11, họ kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng không hề có chuyển biến gì. Sự việc khiến người dân nơi đây rất bức xúc, bà con rất mong muốn có buổi đối thoại và giải quyết tình trạng ô nhiễm cũng như quyền lợi của người dân.
Khi ông Nguyễn Đức Tuấn tuyên bố, Giám đốc Công ty đang có việc ở Tam Kỳ, Quảng Nam nên không thể đến được, ông được lãnh đạo cử đến để tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân rồi về trình báo lên lãnh đạo lấy ý kiến sau đó trả lời bằng văn bản cho bà con. Người dân vô cùng bức xúc với cách “đối thoại” lạ đời này nên hàng trăm người đòi bỏ về. Chỉ đến khi Trưởng thôn Xạ động viên, bà con mới đồng ý ở lại và phản ánh vụ việc.
Người dân chờ đến bao lâu?
Tại đây nhiều ý kiến của người dân cho rằng, từ khi Nhà máy đi vào hoạt động cách đây 6 tháng, cuộc sống của họ bị đảo lộn bởi mùi hôi và tiếng ồn. Người dân phải mang khẩu trang đi ngủ, bọn trẻ cũng khó tập trung học bài. Cá nuôi trong hồ cạnh nhà máy liên tục bị chết hàng loạt nhưng chẳng ai đứng ra nhận trách nhiệm.
Anh Nguyễn Đại Tâm, người dân thôn Đại Phú bức xúc: “Chỉ cần sau lần xả khói của nhà máy thì chỉ chạm tay trên mặt bàn đã in dấu bụi đen kịt. Muốn nuôi con tôm, con cá cũng không được. Trâu bò uống nước ngoài sông cũng đau rồi chết. Nhà tui cá nuôi trong hồ rộng 7 sào chết hàng loạt, hai sào tôm cũng chết. Mặc dù Giám đốc Công ty đến hiện trường thấy cá chết nhưng vẫn chưa giải quyết”.
Đây không phải là lần đầu người dân tỏ ra bức xúc mà trước đó vào ngày 17/7, hàng trăm người dân đã kéo đến vây Nhà máy yêu cầu giải thích, đồng thời mời lực lượng công an và chính quyền xã đến lập biên bản vụ việc. Bà Lê Thị Hồng bức xúc: “Từ ngày 17/7, cá trong 5 ao nuôi của gia đình tôi bỗng nhiên chết hàng loạt, diễn biến kéo dài và khiến khoảng 2,5 tạ cá dự kiến thu hoạch trước mùa mưa lũ của gia đình tôi nay đã mất trắng”.
Mới nhất ngày 8/11, cá chết la liệt tại hồ nuôi cá với diện tích 1 ha của ông Châu Văn Năng ở thôn Đại Phú. Nhiều con cá có trọng lượng 5-6 kg cũng bị chết. Ông Năng cho biết: “Đây là lần thứ hai cá nhà ông nuôi bị chết nhiều như vậy và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường lập biên bản ghi nhận thông tin về sự việc này và lấy mẫu nguồn nước cũng như cá chết. Nhưng cái quan trọng nhất là nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai thì chưa được giải quyết”.
Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, cho biết nhiều năm trở lại đây, thôn Đại Phú có rất nhiều người chết do bệnh ung thư và dồn sự nghi ngờ do ô nhiễm môi trường từ các nhà máy.
Phòng TN&MT huyện cũng đã đến hiện trường để kiểm tra, tình trạng người dân phản ánh. Tuy nhiên, đây là khu vực do BQL KKT mở Chu Lai phụ trách nên UBND huyện Núi Thành đã có văn bản gửi BQL KKT mở Chu Lai đề nghị phối hợp kiểm tra lại chất lượng môi trường và hệ thống thoát nước của nhà máy. Nhưng mọi việc chưa được giải quyết và cái kiểu đối thoại nhưng… chỉ ghi lời thì không biết đến bao giờ phản ánh của người dân mới được giải quyết triệt để.