Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc kéo dài

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc kéo dài

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều tối ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, các tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội như Giải Phóng, Ngọc Hồi, Pháp Vân – Cầu Giẽ, Vành đai 3 trên cao… rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Dòng người, xe ùn ùn rời Thủ đô về quê, du lịch khiến giao thông nhiều thời điểm gần như “đứng bánh”.

Ghi nhận của phóng viên vào khoảng 16h ngày 31/12, tuyến đường Giải Phóng đoạn từ Bến xe Giáp Bát đến nút giao Ngọc Hồi ken đặc phương tiện. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng mét, nhiều người mệt mỏi chờ đợi trong làn xe đông nghẹt.
Ghi nhận của phóng viên vào khoảng 16h ngày 31/12, tuyến đường Giải Phóng đoạn từ Bến xe Giáp Bát đến nút giao Ngọc Hồi ken đặc phương tiện. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng mét, nhiều người mệt mỏi chờ đợi trong làn xe đông nghẹt.
Anh Nguyễn Văn Hùng (quê Ninh Bình), tranh thủ nghỉ sớm để về quê sum họp gia đình, cho biết:
“Bình thường tôi đi từ nội thành ra cao tốc chỉ mất hơn 30 phút, nhưng hôm nay mất gần 1 tiếng vẫn chưa thoát khỏi khu vực Giáp Bát. Ai cũng muốn về sớm nên đường đông khủng khiếp".
Anh Nguyễn Văn Hùng (quê Ninh Bình), tranh thủ nghỉ sớm để về quê sum họp gia đình, cho biết: “Bình thường tôi đi từ nội thành ra cao tốc chỉ mất hơn 30 phút, nhưng hôm nay mất gần 1 tiếng vẫn chưa thoát khỏi khu vực Giáp Bát. Ai cũng muốn về sớm nên đường đông khủng khiếp".
Không chỉ ô tô cá nhân, lượng xe khách tại các bến Giáp Bát, Nước Ngầm cũng tăng đột biến. 
Không chỉ ô tô cá nhân, lượng xe khách tại các bến Giáp Bát, Nước Ngầm cũng tăng đột biến. 
Chị Trần Thị Mai, hành khách bắt xe về Thanh Hóa, chia sẻ:
“Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày nên tôi về quê thăm bố mẹ. Ra bến từ đầu giờ chiều nhưng phải chờ xe gần 1 tiếng mới lăn bánh. Đường tắc nên ai cũng sốt ruột, chỉ mong về nhà sớm".
Chị Trần Thị Mai, hành khách bắt xe về Thanh Hóa, chia sẻ: “Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày nên tôi về quê thăm bố mẹ. Ra bến từ đầu giờ chiều nhưng phải chờ xe gần 1 tiếng mới lăn bánh. Đường tắc nên ai cũng sốt ruột, chỉ mong về nhà sớm".
Nhiều thời điểm, các phương tiện "chôn chân" tại chỗ trên đường Ngọc Hồi.
Nhiều thời điểm, các phương tiện "chôn chân" tại chỗ trên đường Ngọc Hồi.
Nhiều xe container, xe tải lớn di chuyển chậm càng khiến dòng phương tiện bị dồn ứ.
Nhiều xe container, xe tải lớn di chuyển chậm càng khiến dòng phương tiện bị dồn ứ.
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi lưu thông trên tuyến đường Ngọc Hồi.
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi lưu thông trên tuyến đường Ngọc Hồi.
Dòng xe chen chúc nhau di chuyển.
Dòng xe chen chúc nhau di chuyển.
.

Tương tự, tại nút giao Khuất Duy Tiến lượng phương tiện cũng bắt đầu tăng mạnh.
Tương tự, tại nút giao Khuất Duy Tiến lượng phương tiện cũng bắt đầu tăng mạnh.
Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển trên Vành đai 3.
Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển trên Vành đai 3.
Cả đường trên cao lẫn dưới thấp đều rất đông người dân di chuyển ra của ngõ phía Nam Thủ đô để về quê.
Cả đường trên cao lẫn dưới thấp đều rất đông người dân di chuyển ra của ngõ phía Nam Thủ đô để về quê.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày được xem là dịp để người dân nghỉ ngơi, sum họp và du lịch.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày được xem là dịp để người dân nghỉ ngơi, sum họp và du lịch.

Lê Khánh