Ở bản Suối Tôn (xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), ông Mùa A Lo được biết đến là người có uy tín. Không chỉ gương mẫu “nói đi đôi với làm”, ông còn tuyên truyền xóa bỏ những hủ tục, đẩy lùi tệ nạn xã hội và phát triển kinh tế, góp phần giúp người dân thoát nghèo.
Vai trò của người có uy tín
Vượt cây cầu treo bắc qua thượng nguồn dòng sông Mã, chúng tôi đến thăm gia đình ông Mùa A Lo, một người có uy tín trong cộng đồng người Mông ở bản Suối Tôn. Cũng như nhiều hộ gia đình đồng bào Mông khác trong bản, đời sống của gia đình ông Lo đã khấm khá lên, khi chuyển hướng cây trồng dưới tán rừng phát huy hiệu quả. Đó là những luống thảo dược đang bén rễ, lên xanh nơi núi cao.
Bản Suối Tôn là nơi sinh sống của 82 hộ với 463 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Trước đây do địa hình hiểm trở, việc tiếp cận thông tin hạn chế nên kinh tế còn chậm phát triển. Ông Lo nhớ lại: “Bao đời nay, đồng bào Mông ở bản Suối Tôn chưa khấm khá lên được vì những hủ tục lạc hậu. Làm cách nào để bản làng bớt nghèo, trẻ em được no cái bụng và cắp sách đến trường vẫn là câu hỏi khó đối với chính quyền và người dân nơi đây”.
Trước tình hình đó, với vai trò là người có uy tín trong cộng đồng, cùng với sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, ông Lo đã phối hợp với Ban Quản lý bản để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại... bằng nhiều hình thức như: Đến tận nhà, cùng lên nương rẫy hoặc ngay trong các cuộc họp dân. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, bà con đồng bào Mông ở Suối Tôn đã dần hiểu ra rằng: Chỉ có xóa bỏ hủ tục, đem khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất mới có thể giúp người dân thoát nghèo.
Để người dân tin và làm theo, gia đình ông Lo tiên phong thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang ma, cưới hỏi. Đến nay, trong đám tang của bản không còn mổ trâu, bò tốn kém; trong đám cưới cũng không còn tình trạng thách cưới, ăn uống linh đình, kéo dài trong nhiều ngày. Bà con trong bản luôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Mông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giữ gìn trang phục dân tộc truyền thống.
Bên cạnh đó, ông Lo cũng là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. Với việc nuôi 7 con bò, trồng cây gai xanh, trồng lúa nước, trồng cây... đã mang đến cho gia đình ông cuộc sống ổn định. Từ đó, nhiều hộ dân cũng học hỏi kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình, đến nay đã có 25 hộ thoát nghèo.
Nhân lên những điều tốt đẹp
Cùng với ông Mùa A Lo, trên địa bàn huyện Quan Hóa còn có nhiều tấm gương người có uy tín khác, đang góp phần đắc lực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Điển hình như các ông: Ngân Văn Xuân (bản Bất, xã Nam Động); Đinh Ngọc Xiêng (bản Thành Yên, xã Thành Sơn); Phạm Thanh Nêu (bản Ngà, xã Nam Tiến)... Đây đều là những người tích cực tuyên truyền, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt hương ước, quy ước tại khu dân cư.
Ông Hà Văn Thủy - Phó Bí thư Huyện ủy Quan Hóa cho biết: Huyện có dân số trên 50.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 91%. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao; điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt luôn đề cao vai trò quan trọng của 107 người có uy tín tại các thôn, bản.
Những năm qua, đội ngũ người có uy tín huyện Quan Hóa đã phát huy tốt vai trò góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhận được sự đồng thuận cao. Bên cạnh công tác vận động phát triển kinh tế, đội ngũ người có uy tín còn vận động đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, không di cư tự do, xóa bỏ hủ tục trong cưới xin, tang lễ, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Họ tham gia hòa giải mâu thuẫn tại cộng đồng, ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái phép, giáo dục gia đình gìn giữ phong tục tập quán tốt đẹp, thực hiện tốt chính sách dân số, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, vận động trẻ em đến trường.
“Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai hiệu quả tại từng bản, khu phố, từng người dân trong các khu dân cư. Bằng những việc làm thiết thực, đội ngũ người có uy tín đã khẳng định vị trí quan trọng, là “cầu nối” giữa cấp ủy, Mặt trận với người dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần từng bước xóa đói, giảm nghèo và hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới”- ông Hà Văn Thủy khẳng định.