Người Mặt trận ưu tú
Đó là những người gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, gắn với từng tổ dân phố, khu dân cư, với từng số phận con người và vận mệnh toàn dân tộc. Ngày hôm nay, những người Mặt trận ưu tú lại trở về hội tụ trong ngôi nhà Mặt trận tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận xã, phường, trị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010- 2015 để cùng nhau chia sẻ và phổ biến những kinh nghiệm điển hình.
Công tác Mặt trận là công việc cực kỳ đặc biệt, để trở thành người Mặt trận không khó nhưng để được như nhân dân mong mỏi thì không hề đơn giản.
Nhiệm kỳ 2014-2019 được xem là một nhiệm kỳ mới- một giai đoạn mới của người làm công tác Mặt trận đầy tự hào nhưng cũng vô cùng thách thức: Đó là giai đoạn Mặt trận tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tập hợp đoàn kết nhân dân làm những việc ích nước, lợi nhà cũng như góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Cho nên giai đoạn này đòi hỏi mỗi một cán bộ Mặt trận phải làm mới mình để bắt kịp với tinh thần thời đại. Bởi nếu không sẽ trở thành lạc hậu và không đạt hiệu quả như chính vai trò và vị thế cần có.
Thời nào cũng vậy, Mặt trận luôn có lợi thế tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc vì những mục tiêu cao cả. Thời nào cũng vậy, khối Đại đoàn kết thông qua Mặt trận luôn có sức mạnh to lớn, lâu bền. Nhưng ở mỗi thời kỳ lại đặt ra cho người làm Mặt trận bài toán vận dụng sức mạnh truyền thống ấy sao cho phù hợp.
260 đại biểu về dự Hội nghị Biểu dương Chủ tịch Mặt trận xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010- 2015 là những người ưu tú đã đóng góp cho công tác Mặt trận bằng kinh nghiệm sống từ chính cuộc đời họ. Chính họ là những người đã và đang giúp Mặt trận hiện thực hoá chức năng gìn giữ và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Một khi ý thức dân tộc được khơi nguồn, tinh thần yêu nước được khơi mạch qua tổ chức Mặt trận thì ý thức và tinh thần đó hòa chung một nguồn, chảy theo một hướng, tạo nên sức mạnh vượt qua mọi lực cản…
Thấu hiểu điều đó, người Mặt trận ở khắp nơi đang không ngừng đổi mới bản thân, không ngừng đặt ra những trăn trở, chúng ta sẽ tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước ngày hôm nay thế nào? Phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp thế nào? nếu không bắt cùng nhịp sống, bắt cùng nhịp với tư duy thời đại.
Trong giai đoạn hiện nay, làm thế nào để Mặt trận luôn là hình ảnh tiêu biểu của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Không chỉ là việc tập hợp sức mạnh nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, mà một bài học đang đặt ra hết sức cấp bách là làm thế nào để Mặt trận biết nhân dân nghĩ gì.
Mặt trận có lợi thế ở khắp 63 tỉnh, thành, với các tổ chức thành viên, các ban công tác Mặt trận phủ sóng ở hơn 100 nghìn khu dân cư. Đó chính là những chiếc ăng ten vạn năng lắng nghe, thu thập tiếng nói của mỗi số phận con người trong mọi ngóc ngách đời sống để gửi tới các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành.
“Lắng nghe nhân dân nói - nói cho nhân dân hiểu” đã trở thành mục tiêu nhiệm kỳ của nhiều Mặt trận tỉnh, thành, đồng nghĩa với việc này đội ngũ cán bộ Mặt trận đã dấn thân vào một hành trình vô cùng gian khó.
Nhưng không phải ai cũng hiểu được công việc thầm lặng và bền bỉ của họ, đặc biệt là người Mặt trận ở cơ sở như Chủ tịch Mặt trận các xã phường, thị trấn và khu dân cư. Có những đầu việc không tên, những phần việc không có trong danh mục sổ sách, và cả những tháng ngày vận động bền bỉ không một đồng phụ cấp... Tất cả những điều này đang đòi hỏi cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cần có một sự ghi nhận xứng đáng cho người Mặt trận.