Người nuôi hàu bên sông Trường Giang trắng tay sau lũ
Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, nhiều hộ dân nuôi hàu trên sông Trường Giang, đoạn chảy qua xã Tam Anh (TP Đà Nẵng) đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị sóng đánh hư hỏng, gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.
Đứng lặng người trước những lồng bè hàu bị nước lũ cuốn trôi và tấp vào bờ, ông Đỗ Văn Tú ở xã Tam Anh cho biết: “Đợt mưa lũ vừa rồi làm nước từ thượng nguồn sông Trường Giang đổ về rất mạnh, chảy xiết, khiến nhiều lồng bè của các hộ phía trên trôi dạt, va đập vào lồng bè của gia đình tôi làm chúng trôi mất. Nhiều lồng bè khác thì bị sóng đánh hư hỏng, mọi dụng cụ nuôi hàu cũng bị đứt, trôi theo dòng nước lũ”.
Ông Tú cho biết, đợt lũ đã cuốn mất 5 lồng bè hàu, mỗi lồng nặng khoảng 2 tấn, khiến những lồng còn lại cũng hư hại nặng. Nếu không có lũ, ông có thể bán hàu với giá 30.000 - 35.000 đồng/kg. Với hơn 100 triệu đồng đầu tư cho con giống và công chăm sóc, ông mất hơn 500 triệu đồng, coi như trắng tay, trong khi chi phí sinh hoạt cả gia đình hoàn toàn dựa vào nghề nuôi hàu.
Còn ông Trần Công Thành ở xã Tam Anh cho biết, gia đình ông sử dụng hơn 5 ha mặt nước để nuôi hàu đại dương theo mô hình treo dây. Đây là mô hình đã được ông đầu tư nhiều năm và ổn định sản xuất, mỗi năm mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Thế nhưng trận lũ lịch sử vừa qua đã làm gia đình ông thiệt hại quá nặng. “Gia đình tôi bị thiệt hại khoảng 730 bè hàu đã được 8 tháng tuổi. Đây là những bè hàu chỉ còn ít thời gian nữa là đến kỳ thu hoạch. Trong đó, 350 bè bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, số còn lại thì hàu chết dần do môi trường nước thay đổi đột ngột. Tôi ước tính tổng thiệt hại lên đến hơn 10 tỷ đồng. Bao nhiêu năm gây dựng bây giờ như thế tôi đã trắng tay” - ông Thành nói.
Theo nhiều người dân xã Tam Anh, khu vực sông Trường Giang, đoạn gần Cửa Lở, là vùng nước lợ có điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản như cá, hàu, vẹm… Nhờ lợi thế tự nhiên này, nhiều hộ đã đầu tư phát triển mô hình nuôi bè, thậm chí nuôi trái mùa để tăng thêm nguồn thu. Tuy nhiên, đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề. Chỉ trong phạm vi hơn 1 km sông, hàng trăm lồng bè bị cuốn trôi hoặc hư hỏng; thiệt hại của mỗi hộ ước tính từ hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng, nhiều gia đình rơi vào cảnh mất trắng.
Nhiều người dân ở đây cho rằng, để người dân yên tâm gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản, rất cần sự vào cuộc kịp thời của các ngành chức năng. Bà con mong Nhà nước sớm có quy hoạch vùng nuôi hải sản an toàn, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực, giảm thiểu rủi ro khi có thiên tai. Cùng với đó, họ trông mong các cơ quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân được vay vốn để tái đầu tư, khôi phục sản xuất sau thiệt hại quá lớn lần này.
Ông Trần Văn Trường - Chủ tịch UBND xã Tam Anh cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương đã thường xuyên hướng dẫn người dân nuôi trồng thủy sản các biện pháp phòng tránh thiên tai. Tuy nhiên, do thiên tai xảy ra liên tiếp, nhiều hộ dân chịu thiệt hại lớn. Hiện địa phương đang rà soát, thống kê số hộ dân nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua để lập báo cáo gửi các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng để xem xét, hỗ trợ.
Ông Trường nói thêm, hiện khu vực nuôi thủy sản trên địa bàn vẫn chưa được quy hoạch cụ thể, gây khó khăn trong công tác quản lý và phòng ngừa rủi ro. Địa phương đã kiến nghị cần sớm có định hướng quy hoạch vùng nuôi nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do thiên tai trong thời gian tới.