Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Người phụ nữ dám nghĩ dám làm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người phụ nữ dám nghĩ dám làm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Là một trong những người tiên phong làm kinh tế mới ở vùng đất “khỉ ho cò gáy”, phải đối mặt với nhiều cam go, nhưng chị Phan Thị Hiền (xóm Anh hùng, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn quyết tâm bám trụ mảnh đất này. Sau hàng chục năm gây dựng, đến nay chị đã đứng ra thành lập HTX kinh doanh dịch vụ cây ăn quả Thanh Hiền. Kể từ khi ra đời, HTX không những làm giàu cho chính gia đình chị mà còn đem lại cuộc sống sung túc cho nhiều thành viên.

Chị Phan Thị Hiền.

Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, chị Hiền cùng 8 hộ dân khác trong và ngoài xã (thường gọi là vùng 9 hộ) xung phong nhận đất để phát triển vùng kinh tế mới ở vùng núi cao của xã Thượng Lộc. “Lúc vào đây cả nhà tôi sợ lắm, vì đây là vùng rừng núi hoang sơ, hẻo lánh, rất ít người qua lại, nghe nói có hổ báo, có voi đàn, có lợn rừng thường xuất hiện. Vợ chồng tôi đều là công nhân cao su Hà Tĩnh, nhưng tranh thủ thời gian cùng với bố mẹ cải tạo vườn đồi, phát quang rừng rậm, trồng các loại cây hoa màu như khoai, sắn, đậu, lạc để lo cuộc sống gia đình và nuôi các con ăn học; thời gian đầu dân cư thưa thớt lắm, khó khăn, buồn chán nhiều lúc muốn bỏ về xuôi. Nhưng rồi được bố mẹ và mọi người động viên nên tiếp tục ở lại”- chị tâm sự.

Khi biết có Nghị định 327 của Chính phủ về chính sách đối với vùng sâu, vùng xa, được Nhà nước hỗ trợ, chị Hiền cùng các gia đình ở vùng Thượng Can (vùng núi của huyện Can Lộc) bắt đầu trồng các loại cây ăn quả. Thế nhưng, những năm đầu không mấy hiệu quả vì cây giống, phân bón không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật trồng trọt còn sơ sài, chưa có kinh nghiệm.

Qua nhiều năm thử nghiệm, “sàng lọc” một số loại cây ăn quả, bà chủ trang trại Phan Thị Hiền nhận thấy vùng đất này chỉ thực sự thích hợp cho cây cam chanh phát triển. Khi chọn được cây chủ lực, vợ chồng chị không quản ngày đêm đào đất, lật cỏ, biến vùng đồi núi hoang vu thành trang trại lý tưởng. “Phải mất hàng chục năm quan sát, tìm hiểu, đúc rút kinh nghiệm, tôi mới tìm ra được giống cam thích hợp với vùng đất Thượng Lộc này, đây là một thành công ngoài sức tưởng tượng” - chị Hiền cho biết.

Vườn cam của chị hiện nay có diện tích hơn 2,5 ha, với trên 1.500 gốc cam, hàng năm doanh thu trừ các chi phí đạt từ 700 - 800 triệu đồng. Hiện tại HTX có từ 3-5 công nhân làm việc thường xuyên với mức lương từ 3- 4,5 triệu đồng/tháng.

Theo ông Đặng Trần Phong- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc, đầu tháng 1 vừa qua, cam Thượng Lộc đã được bảo hộ nhãn hiệu, chị Hiền cũng như HTX Thanh Hiền có vai trò rất lớn trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu Cam Thượng Lộc.

Hạnh Nguyên - Anh Thi