Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

'Người sếu'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

'Người sếu'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không biết từ bao giờ, thiên hạ thường gọi những người có chiều cao quá khổ là “người sếu”. Sẽ cực kì ngạc nhiên khi trước mặt bạn đột ngột hiện ra một người cao lênh khênh, như thể họ đang đi trên những đôi cà kheo. Phần lớn trong số họ không cao vổng nhờ gene di truyền, mà được coi là đột biến gene. Chính vì chiều cao quá cỡ ấy mà cuộc sống của họ cũng có lắm điều đặc biệt.

Người đàn ông cao nhất thế giới cùng các bác sĩ điều trị cho anh.

Cách đây gần 4 năm, truyền thông thế giới loan tin: Người đàn ông cao nhất thế giới đã ngừng... lớn. Thông tin thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng toàn cầu, người ta bàn tán xôn xao, đưa ra hàng chục triệu bình luận. Tới nay, người ta vẫn cho rằng người đàn ông cao nhất thế giới đã ngừng cao thêm nhờ vào phương pháp điều trị giúp giảm hormone tăng trưởng. Tuy nhiên, thiên hạ lại cho rằng, anh ta ngừng cao chẳng qua là vì xương không thể kéo dài ra mãi.

Người đó là Sultan Kosen- công dân Thổ Nhĩ Kỳ, khi ngừng cao đạt tới 2,5m. Anh có một khối u trong tuyến yên, khiến hormone tăng trưởng được tiết ra quá nhiều. Năm nay Kosen 33 tuổi, giới y học cho rằng tính mạng anh luôn bị đe dọa do máu khó “bơm” được lên tới não. Theo bác sỹ Mary Lee Vance- người điều trị cho Kosen thì anh rất dễ bị suy tim, tiểu đường, huyết áp cao.

Kosen sống chủ yếu trong một Trung tâm điều trị đặc biệt, và anh cũng phải nằm ngủ với chế độ đặc biệt khi người ta ghép 2 chiếc giường lại với nhau nếu không muốn chân anh thòng xuống đất.

Tại thời điểm năm 2012, Sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận Kosen là người đàn ông cao nhất còn sống. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác lại cho rằng, vẫn có những người cao hơn Kosen còn sống “trong thế giới chúng ta”. Tuy rằng, lịch sử cũng chỉ ghi nhận được 10 trường hợp đạt tới chiều cao hơn 2,4m.

Ông Bao Xishun sinh năm 1951 tại Nội Mông, Trung Quốc, cao 2,36m, người cao nhất thế giới vào năm 2005.

Một câu chuyện nữa cũng rất đáng chú ý: cuối tháng 8/2014, truyền thông cũng loan tin: Leonid Stadnyk- người đàn ông Ukraine, sinh năm 1970, được cho là người cao nhất thế giới đã qua đời vì xuất huyết não. Chiều cao lúc “ngừng lớn” của Stadnyk là 2,57m. Theo đó, nguyên nhân cái chết có thể do những biến chứng từ đặc điểm phát triển không ngừng của Stadnyk. Mặc dù đã được coi là “thọ” trong “thế giới người sếu” nhưng anh cũng không vượt quá tuổi 44. Với chiều cao 2,54m, cuộc sống của Stadnyk cũng thật khó khăn. Lúc nhỏ, anh cũng chỉ là người bình thường, nhưng bất ngờ khi bước vào tuổi 12, anh bỗng nhiên cao như thổi. Lí do là bởi một khối u não lành tính đã kích thích sản sinh hormone tăng trưởng, khiến anh trở nên dị thường. Năm 2007, khi Sách kỷ lục Guinness muốn ghi nhận Stadnyk là người cao nhất thế giới, thì anh đã từ chối. Lí do rất đơn giản vì anh không muốn và cũng không cần trở thành người nổi tiếng. Stadnik sống lặng lẽ cùng mẹ ở làng Podoliantsy, thuộc vùng Zhytomyr, phía Bắc Ukraine.

*
* *

Thế giới cũng ghi nhận nhiều “Nhân vật” có chiều cao khác thường, ngoài Kosen và Stadnyk.

Brahim Takioullah, sinh ngày 26/1/1982 tại Guelmim, Morocco. Anh cao 2,46m. Một khối u ức chế tuyến yên khiến chiều cao của Takioullah trở nên bất thường.

Morteza Mehrzad, sinh năm 1987, là người đàn ông cao nhất Iran với chiều cao từ gót chân tới đỉnh đầu đạt 2,46 m. Anh bắt đầu “tăng trưởng” từ năm 16 tuổi sau một cú ngã xe đạp. Đáng ngạc nhiên là trong khi chân phải của Mehrzad ngừng phát triển nhưng chân trái vẫn cứ dài ra thêm 15 cm khiến anh đi lại rất khó khăn.

Asadulla Khan, sinh năm 1988 là người cao nhất Ấn Độ với chiều cao 2,41cm.

Naseer Soomro, sinh năm 1975 là người đàn ông cao nhất Pakistan. Chiều cao đạt 2,38m.

Vận động viên bóng rổ Sun Mingming, người Hắc Long Ging, Trung Quốc, sinh năm 1983, sở hữu chiều cao 2,36m.

Radhouane Charbib, sinh năm 1968 tại Tunis, Tunisia. Ông cao 2,35m.

Brenden Adams, sinh năm 1995 tại Washington, Mỹ. Tới nay chàng trai này đã cao 2,35 m trong khi các bác sĩ ước tính chiều cao của Adams có thể đạt tới 2,44m.

*
* *

Đầu năm 2013, truyền thông thế giới đưa tin người phụ nữ cao nhất thế giới đã qua đời. Đó là cô Yao Defen, người Trung Quốc, được Guinness xác định là phụ nữ cao nhất thế giới vào thời điểm năm 2010, với chiều cao 2,33m. Khi mất cô Yao Defen bước vào tuổi 40. Quê hương cô là thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông. Khi cô mất, người ta… đo được cô cao tới 2,36m và cân nặng lên tới 200kg. Yao đã phát triển thành một người khổng lồ do bị một khối u ở tuyến yên. Năm 15 tuổi, cô đã đạt tới chiều cao 2m. Được biết, năm 2006, các bác sỹ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u và Yao cũng ngừng lớn. Nhưng một năm sau khi phẫu thuật, khối u lại tái phát và cô lại tiếp tục cao trở lại.

Margo, nữ vận động viên bóng rổ cao nhất thế giới.

Cùng với Yao Defen, người ta còn biết tới nhiều phụ nữ cũng rất cao.

Heather Greene, sống tại Las Vegas, Mỹ, cao 1,96m.

Rita Miniva Besa, người Mỹ gốc Zambia, cao 2,03m.

Caroline Welz, người Đức, cao 2,06m.

Malee Duangdee, người Thái Lan, cao 2,08m.

Gitika Srivastava, người Nhật, cao 2,11m.

Zainab Bibi, người Pakistan, cao 2,18m.

Nhìn chung, đối với “người sếu”, chiều cao đem đến cho họ nhiều phiền toái, khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn, khó hòa nhập cộng đồng. Đa phần trong số họ không có công ăn việc làm ổn định, không có thu nhập. Họ cũng ngại ra đường nhằm tránh sự nhìn ngó của mọi người. Ngay trong gia đình, trong nhiều trường hợp cũng bị coi là gánh nặng. Bởi vậy, họ sống khép kín, những lúc xuất hiện trước đám đông thường mang tính “trình diễn”.

Tuổi thọ của họ cũng không cao. Phần lớn họ phát triển chiều cao đặc dị ấy là do một khiếm khuyết của cơ thể. Sở dĩ tuổi thọ của “người sếu” không cao- theo giới y học là bởi mạch máu trong cơ thể của họ luôn trong tình trạng căng thẳng, do phải bơm máu đi một chặng đường xa hơn bình thường.

Thế Tuấn (Tham khảo từ The Sun Daily mail)