Người tiêu biểu các dân tộc thiểu số: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hương Diệp Ảnh: Hoàng Anh 13/09/2016 11:23

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Trong công tác vận động đồng bào dân tộc, hơn ai hết chỉ đồng bào dân tộc mới vận động tốt, vì người dân tộc có vai trò rất quan trọng trong sự phát huy khối đại đoàn kết dân tộc”.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Ngày 13/9, tại thành phố Cần Thơ, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức "Tọa đàm phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Dự buổi tọa đàm có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Sơn Minh Thắng; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ cùng 40 vị tiêu biểu có uy tín trong 13 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ đại diện cho gần 4.000 người tiêu biểu có uy tín về tham dự.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ xúc động ngày trở về với mảnh đất Tây Nam Bộ, miền đất có truyền thống cách mạng trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ.

“Bà con dân tộc ở Tây Nam Bộ luôn sát cánh cùng nhân dân trong vùng dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của đất nước, giải phóng dân tộc, giành lại độc lập”.

Người đứng đầu Mặt trận cho rằng, “về với miền Tây, nhắc mỗi người nhớ lại hình tượng bà con, hình tượng những người dân tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều bà con, nhiều cơ sở của đồng bào Khmer là cơ sở cách mạng, bảo vệ cán bộ như chùa KosThum, xã Ninh Thạnh Lợi, chùa Đìa Chuối xã Vĩnh Bình, chùa Dì Quán xã Ninh Quới, tỉnh Bạc Liêu…”.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân vui mừng nhận thấy đời sống kinh tế của người dân Tây Nam Bộ đang đổi mới từng ngày, khối đại đoàn kết không ngừng được củng cố, trong đó có vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, trong việc định hướng vai trò người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Lịch sử đã khẳng định rằng, muốn giải phóng dân tộc, muốn phát triển đất nước thì phải phát huy khối đại đoàn kết. Xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển trên mọi miền đất nước, đặc biệt là khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc”.

Các địa phương đã đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp, gắn liền với chỉ đạo Chính phủ, từ đó giúp cho đồng bào dân tộc có nhiều đóng góp quan trọng cho địa phương mình, tỉnh mình, thành phố của mình.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn đó những khó khăn, những việc cần rút ra kinh nghiệm, nhất là công tác chăm lo cho người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

“Tọa đàm hôm nay nhằm lắng nghe ý kiến, rút ra những bài học hay, những kinh nghiệm tốt trong việc phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự tọa đàm.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các địa phương tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong việc lựa chọn những người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chia sẻ các ý kiến trong việc tiếp nhận và truyền đạt thông tin qua các kênh để đưa các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời qua tọa đàm tiếp tục nhân rộng những việc làm hay, mô hình tiêu biểu. “Trong công tác vận động đồng bào dân tộc, hơn ai hết chỉ đồng bào dân tộc mới vận động tốt, vì người dân tộc có vai trò rất quan trọng trong sự phát huy khối đại đoàn kết dân tộc”.

"Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải đi đôi với hành động và đi vào các cuộc vận động, mỗi địa phương phải vận động, thống nhất nhận thức, nâng cao nhận thức rồi đi đến hành động, hành động đó có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc" - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho biết nhiều năm qua, học tập và vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư, phát huy vai trò của người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động, thực hiện vai trò tự quản ở các khu dân cư theo phương châm “Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho” như lời Bác Hồ đã căn dặn.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của gần 4.000 người tiêu biểu có uy tín trên địa bàn 13 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm này.

Thông qua tọa đàm, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn lắng nghe được những tiếng nói trực tiếp ở địa phương, ở cơ sở, những kinh nghiệm của người uy tín tiêu biểu nhằm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn cả nước nói chung, ở khu vực Tây Nam Bộ nói riêng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cũng đề nghị các đại biểu, tiếp tục đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp trong công tác tập huấn cho người tiêu biểu, uy tín cập nhật, thông tin, thời sự, nắm được những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời đưa ra những giải pháp để tạo nguồn kinh phí nhằm thực hiện tốt chính sách đối với người tiêu biểu có uy tín; giải pháp để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy người tiêu biểu với số lượng phù hợp trong từng dân tộc thiểu số nhằm tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc.

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ phát biểu.

Theo bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, hiện Cần Thơ có 27 dân tộc thiểu số với 8.665 hộ dân, chiếm 3,04% dân số, với các dân tộc như Khmer, Hoa, Chăm, Tày, Thái, Mường, Nùng, Ấn, Dao. Trong đó dân tộc Khmer có 5.151 hộ chiếm 1,80%. dân tộc Hoa có 3.557 hộ chiếm 1,19%.

TP Cần Thơ có 474 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, vai trò người tiêu biểu có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP Cần Thơ được thể hiện trên nhiều mặt, rõ nét nhất trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước đây và hiện nay đang là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Người có uy tín có nhiều đóng góp tích cực như vận động nhân dân ý thức vươn lên học tập để xóa nghèo, xóa dốt, đóng góp công sức của mình bằng những ngày công lao động, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, làm công tác từ thiện, xã hội và đã có nhiều mô hình làm kinh tế giỏi của người tiêu biểu có uy tín được nhân dân và tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp có nguy cơ trở thành điểm nóng, tham gia đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, là cầu nối rất năng động giữa các dòng họ, giữa dân tộc này với dân tộc khác và giữa dân với Đảng và Nhà nước.

Một trong những điển hình tiêu biểu là Hòa thượng Tăng Nô, người dân tộc Khmer, Trụ trì chùa Khleang ở TP Sóc Trăng, hiện là Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước, đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Hòa thượng Tăng Nô chia sẻ, “tôi luôn nhắc nhở mình sống đức hạnh, gương mẫu, quán xuyến trong mọi hoạt động trong chùa cũng như trong công tác phật sự của tỉnh Hội; tham gia tích cực việc bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc, giữ gìn và phát huy tiếng nói, chữ viết của dân tộc, các lễ hội, phong tục tập quán, nghi lễ tôn giáo, vận động phật tử bà con dân tộc làm ăn phát triển kinh tế…”.

Là người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc Hoa, ông Lâm Anh Lữ (69 tuổi) ở TP Cà Mau đã nỗ lực để duy trì việc giảng dạy tiếng Hoa tại trung tâm của mình.

Hiện tại, trung tâm thường xuyên có 7 - 8 lớp học, tổng số 70 đến 90 học sinh theo học. Chi phí hằng năm do Trung tâm tự trang trải (khoảng 300 triệu đồng) hoàn toàn do nguồn vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân.

Đây là mô hình tiêu biểu và là sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng người Hoa tại tỉnh Cà Mau.

Cùng với đó ông Lữ tích cực ủng hộ các hoạt động, nhằm duy trì phong tục, tập quán, văn hóa, truyền thống, lễ hội của người Hoa trong và ngoài tỉnh Cà Mau.

Đặc biệt ông Lâm Anh Lữ đã vận động cộng đồng người Hoa tích cực tham gia hoạt động từ thiện, trợ giúp người nghèo..v.v….

Cụ thể năm 2010 hưởng ứng chương trình “Nhịp cầu mơ ước” của tỉnh, xây dựng được 2 cây cầu giao thông nông thôn, tại vùng căn cứ kháng chiến năm xưa, trị giá 180 triệu đồng...

“Chính các cụ, các vị là người tiêu biểu cho việc dân vận khéo, góp phần vào việc tham gia xây dựng chính sách để khi chính sách ra cuộc sống thì sẽ vào cuộc sống, tham gia giám sát phản biện xã hội. Chính các cụ, các vị là những người góp ý với cán bộ, đảng viên, là những cộng tác viên, tuyên truyền viên của Đảng, Nhà nước ở khu dân cư, ở cơ sở. Thể hiện sinh động mối quan hệ Đảng với nhân dân” - ông Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương chia sẻ tại Toạ đàm.

Xây dựng đội ngũ kế cận của người uy tín, tiêu biểu

Trong những năm qua, các địa phương đã chủ động đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp, gắn liền với chỉ đạo Chính phủ, từ đó giúp cho đồng bào dân tộc có nhiều đóng góp quan trọng cho địa phương mình, tỉnh mình, thành phố của mình.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, bên cạnh thuận lợi, vẫn còn đó những tồn tại, bất cập và những việc cần phải rút kinh nghiệm, nhất là công tác chăm lo cho người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Để phát huy được vai trò của người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phải duy trì tiếng nói, chữ viết và văn hoá dân tộc của dân tộc thiểu số đó.

“Cần tăng cường, khen thưởng, biểu dương và tôn vinh những cá nhân là người tiêu biểu để kịp thời động viên họ. Đồng thời cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ kế cận của người uy tín, tiêu biểu” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu.

Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, chính những ý kiến thẳng thắn của các cụ, các vị, nhất là những kiến nghị về chính sách sẽ là tiền đề để làm tốt hơn công tác vận động bà con dân tộc thiểu số.

“Các địa phương cần tiếp tục nhân rộng những việc làm hay, mô hình, cá nhân tiêu biểu. Công tác vận động đồng bào dân tộc hơn ai hết chỉ đồng bào dân tộc mới vận động tốt, vì người dân tộc luôn có vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ mong muốn các cá nhân tiêu biểu, trong thời gian tới, với uy tín của mình tiếp tục vận động bà con cùng nhau làm ăn xóa đói giảm nghèo, giữ gìn môi trường, bảo đảm trật tự trị an trên địa bàn.

“Buổi toạ đàm này là dịp để đóng góp những tiếng nói trực tiếp của các địa phương, ở cơ sở, những kinh nghiệm hay của người có uy tín các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam bộ, các ý kiến này sẽ được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận, tiếp thu để tổng kết, từ đó tham mưu với Đảng và Nhà nước để có những chính sách phù hợp hơn nữa tiếp tục phát huy tốt vai trò của người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn cả nước nói chung và khu vực Tây Nam bộ nói riêng” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng tặng quà cho 40 cá nhân là người tiêu biểu có uy tín trong các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ.

Đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ gồm 13 tỉnh, thành phố, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 8,5% (khoảng hơn 1,4 triệu người, trong đó dân tộc Khmer (chiếm 6,9%), dân tộc Hoa (chiếm 1,47%), dân tộc Chăm (chiếm 0,09%), còn lại là các dân tộc khác như Tày, Nùng, Thái, Mông (chiếm 0,04%), có đường biên giới giáp với Campuchia dài hơn 300 km.

Một số hình ảnh các đại biểu tham dự tọa đàm:

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh với các đại biểu tại tọa đàm.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người tiêu biểu các dân tộc thiểu số: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO