Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Người trẻ có rất nhiều cơ hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người trẻ có rất nhiều cơ hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trẻ, đẹp trai, đa tài, sinh ra trong một gia đình không thể “ổn” hơn để theo đuổi nghề điện ảnh... chỉ những điều ấy thôi đã đủ để nhiều người “ghen tị” với Đinh Tuấn Vũ. Nhưng, những giải thưởng liên tiếp tại các Liên hoan phim (LHP) quốc gia nhận được thời gian gần đây đã khiến cái tên Đinh Tuấn Vũ được chú ý hơn cả. 

Người trẻ có rất nhiều cơ hội

PV: “Cuộc đời của Yến” - bộ phim vừa giành Bông sen Bạc cho phim và 4 Bông sen vàng dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, âm nhạc xuất sắc nhất và họa sĩ xuất sắc nhất... Cảm xúc của anh với những thành công ấy?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Với tôi, giải thưởng này là sự đánh giá, công nhận xác đáng của những người làm nghề với những cố gắng, nỗ lực của đoàn làm phim. Và một điều khiến tôi vui nữa là qua 2 buổi chiếu lại LHP vừa qua khán giả tới xem đông và có những phản hồi rất tốt.

Có câu chuyện vui là Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên sau khi xem xong đã chia sẻ là ông đã khóc mấy lần khi xem phim.

Phim dựa trên cuộc đời thật của bà nội nhà biên kịch trẻ Hồ Hải Quỳnh. Hôm chiếu, Hồ Hải Quỳnh mời cả nhà đi xem. Kết thúc phim, bố Quỳnh gặp tôi nghẹn ngào: “Chú cảm ơn cháu rất nhiều!”. Còn Quỳnh thì nói: “Thật lòng em không còn mong muốn gì hơn”.

Cho tới thời điểm này nhiều người vẫn còn nghi ngờ về khả năng của Vũ. Thẳng thắn và công bằng nhé, Vũ tự thấy mình nhận được những thuận lợi gì khi sinh ra trong một gia đình nổi tiếng có truyền thống điện ảnh như thế?

- Điều thuận lợi đầu tiên khi sinh ra trong một gia đình có nhiều người làm điện ảnh là tôi có được một tư duy và thẩm mĩ điện ảnh từ nhỏ. Điều này rất quan trọng vì khi mình tiếp xúc với kịch bản hay bộ phim nào mình đều có thể cảm thụ khá tốt và giúp mình đi đúng hướng.

Tư duy ấy ngấm vào mình từ bé nên lớn lên nó trở thành phản xạ. Chỉ cần đọc kịch bản là mình biết cần xử lý như thế nào.

Ngoài ra, các cô chú làm phim ngoài này đều là bạn của cha mẹ, hay thế hệ sau của ông bà nên khi tôi làm phim mọi người xúm vào giúp đỡ. Thời điểm tôi làm phó đạo diễn, thư ký trường quay mọi người đã chia sẻ kinh nghiệm rất tận tình. Đó là những may mắn mà không phải ai cũng có được.

Ban đầu bố mẹ tôi không hoàn toàn ủng hộ khi biết tôi quyết định theo nghề đâu vì là người trong nghề nên biết rõ điện ảnh đang khó khăn thế nào. Nhưng khi thấy quyết tâm của tôi thì bố mẹ ủng hộ hết lòng.

Bố mẹ thường xuyên mang những bộ phim ngắn, hiếm của các nước về cho tôi xem, sách về điện ảnh để tôi đọc. Bữa ăn tối nào gia đình tôi cũng nói chuyện về điện ảnh.

Người trẻ có rất nhiều cơ hội - 1

Cảnh trong phim “Cuộc đời của Yến”.

Trong lĩnh vực điện ảnh, ở tuổi của Vũ thành công như vậy là rất sớm. Và Vũ có muốn nói gì với những người vẫn nghi ngờ khả năng của Vũ?

- Với những người còn nghi ngờ khả năng làm việc của tôi thì tôi e là họ chưa xem phim mà xem... lí lịch đạo diễn trước (cười). Với những đóng góp thẳng thắn về nghề, tôi sẵn sàng lắng nghe. Tôi còn trẻ và còn nhiều cơ hội để chứng minh khả năng làm việc của mình ở những tác phẩm sau.

Hiện nay, các bạn trẻ như tôi có nhiều cơ hội. Bản thân các nhà sản xuất cũng muốn cộng tác với đạo diễn trẻ vì họ có được hơi thở cuộc sống. Như vậy, cơ hội không thiếu. Nhưng có một kinh nghiệm là các bạn lúc nào cũng phải thủ giắt lưng sẵn một vài kịch bản ưng ý để có cơ hội mình đưa ra thuyết phục nhà sản xuất.

“Cuộc đời của Yến” thì xem phim sẽ thấy còn Cuộc đời làm phim của Vũ thì có thể hình dung thế nào nhỉ?

- Đầu năm mới này, tôi sẽ vào TP.HCM, đồng đạo diễn một bộ phim điện ảnh hài - thể loại mà tôi đang muốn thử sức. Đây là chuyến đi học hỏi về cách làm phim ở thị trường sôi động phía Nam. Sau đó tôi sẽ tìm những cơ hội học tập ở những nơi điện ảnh phát triển như Mỹ, Hàn Quốc. Cho đến thời điểm này điện ảnh vẫn đang là niềm đam mê lớn nhất.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Khánh Thảo (thực hiện)