Nguồn vốn chính sách - “Bệ đỡ” cho người dân thoát nghèo bền vững
Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào Khmer, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp hộ nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và từng bước thoát nghèo bền vững, đồng thời thúc đẩy các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và tạo việc làm.

Có dịp đến phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) – nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, chúng tôi được nghe đồng bào nơi đây kể về những câu chuyện thoát nghèo và tận mắt chứng kiến bộ mặt nông thôn đang ngày càng thay đổi tích cực.
Gia đình anh Sơn Seng ở ấp Giồng Giữa A, phường Hiệp Thành đã thoát khỏi hộ cận nghèo và ổn định cuộc sống vào năm 2024. Trước đây, anh Seng thiếu vốn sản xuất, nhưng nhờ vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh cải tạo đất trồng hành và ớt, sản xuất hiệu quả và trả nợ đúng hạn. Sau nhiều lần vay, gia đình có vốn tích lũy đầu tư máy móc, cơ giới hóa sản xuất. Anh Seng được tín nhiệm làm Tổ trưởng Tổ vay vốn với hơn 50 thành viên đồng bào Khmer, tất cả đều nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện đời sống.
Ông Dương Quốc Khải - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết, những năm qua, việc hỗ trợ người dân, đặc biệt là hộ đồng bào Khmer tiếp cận vốn vay ưu đãi được đơn vị triển khai kịp thời. Các chương trình vay vốn đều được ủy thác thông qua tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm. Hiện, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Bạc Liêu quản lý trên 10 nghìn hộ gia đình, trong đó có trên 3 nghìn hộ đồng bào Khmer.
Đánh giá về hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội trong đồng bào Khmer trên địa bàn, ông Dương Quốc Khải cho rằng: “Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp người dân nói chung, đồng bào Khmer nói riêng có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ được vay vốn với lãi suất ưu đãi, nhiều gia đình có tiền đầu tư mua sắm cây trồng, vật nuôi cùng như các công cụ, vật tư phục vụ sản xuất”.
Ông Lương Văn Pho - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau cho biết, đồng bào Khmer ở Cà Mau có trên 32.000 hộ với gần 140.000 nhân khẩu, chiếm gần 6,5% dân số. Những năm qua, cùng với các chương trình an sinh xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã trở thành “điểm tựa” quan trọng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là các hộ trong vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống và từng bước thoát nghèo bền vững.
Tính đến nay, hộ nghèo trong đồng bào Khmer tại Cà Mau đã giảm xuống còn gần 2,3% tổng số hộ đồng bào Khmer tại tỉnh. Hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi từ những hộ đồng bào Khmer nghèo ở Cà Mau là minh chứng cho thấy vai trò quan trọng của tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer xuống còn dưới 1%. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số không còn địa bàn đặc biệt khó khăn.
Để đạt mục tiêu giảm nghèo vùng đồng bào Khmer, ông Lương Văn Pho cho biết Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các cơ chế, chính sách theo hướng dẫn của Trung ương, phối hợp các ngành nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và đồng bào về công tác giảm nghèo. Đồng thời, Sở chú trọng phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, thể chất, đào tạo nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người nghèo. Sở cũng phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW, rà soát, thẩm định và giải ngân kịp thời các nguồn vốn để đầu tư sản xuất, đảm bảo hỗ trợ thiết thực cho các hộ đủ điều kiện.
Theo ông Lương Văn Pho, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội có vai trò hết sức quan trọng, đã và đang góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn làm ăn, có việc làm, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình.