Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Nguy cơ bùng phát dịch dại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nguy cơ bùng phát dịch dại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mùa hè năm nay thời tiết nắng nóng bất thường là một trong những yếu tố thuận lợi cho bệnh dại phát triển, theo các chuyên gia y tế. Tại một số địa phương, hiện dịch dại đang có nguy cơ bùng phát, lây lan trong cộng đồng.

Tiêm phòng cho chó, mèo để đề phòng bệnh dại

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Sa Pa (Lào Cai), trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã có 152 người nghi chó dại cắn phải tiêm phòng. Tính riêng trong tháng 6 đã có hơn 60 người phải tiêm vaccine phòng dịch. Trong đó, từ đầu năm đến nay huyện Sa Pa đã có 2 người tử vong.

Lý giải hiện tượng này, theo ông Ngô Xuân Cảnh, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Sa Pa, nguyên nhân chính là do năm nay tình trạng nắng nóng kéo dài, với cường độ cao nên bệnh dại bùng phát mạnh trên đàn chó, mèo… từ đó lây lan sang người. Tại Sa Pa, năm nay nắng nóng cao hơn so với nhiều năm trở lại đây. Chỉ tính riêng đợt nắng nóng cao điểm vừa qua, đã có 62 bệnh nhân là người địa phương đến trung tâm để tiêm phòng vaccine phòng dại, do bị chó, mèo cắn hoặc cào xước gây nguy cơ lây nhiễm bệnh dại.

Còn theo BS Lê Văn Căn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sa Pa, số nạn nhân nghi bị chó dại cắn trên thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều. Vì tâm lý người dân tại đây còn quá chủ quan với bệnh dại. Điều đáng nói hơn, nhiều trường hợp sau khi bị chó cắn thậm chí không báo với chính quyền mà còn tự ý đánh chết chó để mổ thịt ăn.

Một điều đáng lo ngại khác, theo ông Căn, đó là trong số bệnh nhân đến tiêm phòng dại nói trên, chỉ có khoảng 30% bệnh nhân tiêm đủ 5 mũi, còn lại (khoảng 70%) bỏ mũi, không tiêm đủ, đúng theo quy trình. “Số bệnh nhân bỏ mũi đa số rơi vào đồng bào dân tộc thiểu số, có thể do nhà ở xa nơi tiêm; điều kiện kinh tế khó khăn hoặc chủ quan, thiếu hiểu biết về bệnh dại”, BS Căn cho biết.

Tượng tự như Sa Pa, tại tỉnh Yên Bái bệnh dại cũng có diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp bị chó dại, mèo cắn phải đi tiêm phòng. Điều đáng quan tâm là bệnh dại vẫn đang tiềm ẩn ở khắp các địa phương trong tỉnh và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Theo các bác sĩ ở Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái, nguyên nhân do người dân còn chủ quan và đặc biệt bà con ở vùng sâu, vùng xa thiếu kiến thức hiểu biết về bệnh dại. Mặt khác, do khó khăn về kinh phí, nhiều hộ dân không tiêm được vaccine dại cho đàn chó của gia đình.

Hiện nay, điều khiến các chuyên gia y tế quan ngại, đó là tâm lý chủ quan của người dân khi bị chó dại, mèo dại cắn. Không những lơ là trong việc tiêm phòng, bà con vùng cao còn dùng các bài thuốc nam hoặc kinh nghiệm dân gian để chữa hoặc phòng bệnh dại. Theo các chuyên gia y tế, điều này là rất nguy hiểm. Đồng thời, người dân cũng không được giết mổ hay ăn thịt chó, mèo nghi mắc các bệnh dại.

Để ngăn chặn được dịch bệnh, BS Lê Văn Căn khuyến cáo: Khi bị chó mèo nghi dại cắn, biện pháp phòng tránh duy nhất là đến các cơ sở phòng bệnh dại của các đơn vị y tế để được khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại. Yêu cầu bệnh nhân phải tiêm đủ liều theo chỉ định của cán bộ y tế thì mới có hiệu quả để phòng chống bệnh dại.

Xuân Cường