Nguy cơ mắc bệnh về da sau mưa lũ
Mưa bão kéo dài không chỉ gây ngập úng, thiệt hại vật chất mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về da.
Theo đó, nước bẩn, môi trường ẩm ướt và vệ sinh kém tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng phát triển, gây ra các bệnh như viêm da tiếp xúc, nấm kẽ chân, nhiễm trùng, ghẻ và chàm. Nhiều khu dân cư miền Bắc vẫn chìm trong nước ngập, bùn đất, rác thải; người dân phải sinh hoạt trong môi trường ô nhiễm – mảnh đất màu mỡ cho các bệnh ngoài da bùng phát.
Tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội, số lượng bệnh nhân đến khám các bệnh ngoài da tăng mạnh trong những ngày qua. Theo các bác sĩ, những ca bệnh phổ biến nhất gồm nấm da, viêm da tiếp xúc, nhiễm trùng da, ghẻ và chàm. Nguyên nhân được xác định là do môi trường ẩm thấp, nước lũ lẫn rác thải, hóa chất, vi khuẩn, nấm… trực tiếp gây tổn thương da.
Nhiều người chủ quan cho rằng chỉ bị ngứa nhẹ nên tự mua thuốc bôi, khiến tổn thương lan rộng, loét và bội nhiễm. Chị H. (phường Hoàng Mai, Hà Nội) thường xuyên phải lội nước khi đi làm, bàn chân bong da, ngứa rát và nổi mụn nước, nhất là về đêm. Việc tự dùng thuốc không rõ nguồn gốc khiến tình trạng nặng thêm, buộc chị phải nhập viện. Tại Khoa Da liễu – Bỏng (Bệnh viện Bạch Mai), các bác sĩ chẩn đoán chị nhiễm nấm sợi da và phải điều trị kết hợp thuốc bôi, thuốc uống trong nhiều tuần.
Bác sĩ Nguyễn Thu Trang – Bệnh viện Đa khoa Medlatec lý giải: “Những người có bệnh da mạn tính như chàm, viêm da cơ địa, tổ đỉa, hay dị ứng sẽ dễ tái phát và nặng lên trong mùa ngập úng. Khi da bị ngâm nước quá lâu, độ pH thay đổi, tế bào sừng mất liên kết, da nhăn nheo và yếu đi. Các yếu tố nấm, vi khuẩn và ký sinh trùng trong nước bẩn sẽ xâm nhập dễ dàng hơn, khiến tình trạng viêm bùng phát nhanh”.
Bệnh ngoài da sau mưa lũ không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm, đặc biệt với người có bệnh nền như tiểu đường, suy giảm miễn dịch. Nếu không điều trị sớm, viêm có thể lan rộng, gây viêm mô tế bào, bội nhiễm nặng, thậm chí nhiễm khuẩn huyết.
Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Hà Nội khuyến cáo, người dân vùng ngập lụt cần hạn chế tối đa việc ngâm tay chân trong nước bẩn, nhất là trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai. Khi buộc phải di chuyển qua vùng nước ngập, nên mang ủng, găng tay hoặc quần áo chống thấm để tránh tiếp xúc lâu. Sau khi về nhà, cần rửa sạch tay chân bằng xà phòng sát khuẩn, lau khô kỹ và thay trang phục khô thoáng. Nếu có vết thương hở, nên rửa bằng dung dịch sát khuẩn và băng kín bằng gạc sạch.
Bác sĩ Nguyễn Thu Trang (Bệnh viện Đa khoa Medlatec) cho biết, nhiều người có thói quen ngâm nước muối hoặc nước lá dân gian khi bị ngứa, nhưng đây là sai lầm phổ biến. Nước muối đậm đặc hoặc nước lá có thể gây kích ứng, làm tổn thương nặng hơn, đặc biệt khi da đã viêm hay trầy xước. Người dân chỉ nên rửa bằng nước sạch, xà phòng dịu nhẹ và đến cơ sở y tế nếu tình trạng ngứa, nổi mụn nước không giảm sau 1 - 2 ngày.